Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nửa đêm vượt biên đến Hải Dương rút trộm tiền bằng thẻ ATM giả

Thứ bảy, 19:42 24/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Khám xét đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 48 thẻ ATM giả và 232 triệu đồng do Tường rút được tại các điểm giao dịch cùng một số giấy tờ khác.

Hôm qua (23/6), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian gần đây trên địa bàn TP. Hải Dương người dân phát hiện một người đàn ông lạ mặt mang quốc tịch Trung Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng này thường tìm đến các điểm rút tiền ATM trong địa bàn, khi thấy không có người qua lại y vào thực hiện giao dịch. Đặc biệt, đối tượng thường đi vào buổi tối.

Cùng thời điểm này, Trung tâm phát hành thẻ Ngân hàng BIDV phát hiện các điểm giao dịch tại cây ATM phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương) có nhiều nghi vấn và bất thường. Thấy có dấu hiệu lạ, trung tâm đã thông báo cho cơ quan công an.


Đối tượng Tường người Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Đối tượng Tường người Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định, đây là đối tượng trộm cắp tinh vi sử dụng công nghệ cao để rút tiền tại các cây ATM của ngân hàng. Ngay lập tức đơn vị báo cáo và phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vào cuộc điều tra.

Sau khi tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng, vào khoảng 22h 10 phút, ngày 20/6, cơ quan chức năng phát hiện và bắt đối tượng Wei Shun Xiang (tức Vĩ Thuận Tường, 30 tuổi) trú tại thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) khi y đang sử dụng nhiều thẻ giả của ngân hàng rút tiền tại các cây ATM ở khu vực bưu điện phường Nguyễn Trãi.

Tại cơ quan điều tra, Tường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai, rạng sáng ngày 20/6 sau khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), y được một người đàn ông tại Móng Cái đưa cho số thẻ ATM giả. Sau đó, đối tượng đi xe về TP. Hải Dương đến các cây ATM để rút tiền.

Khám xét đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 48 thẻ ATM giả và 232 triệu đồng do Tường rút được tại các điểm giao dịch cùng một số giấy tờ khác. Nếu đối tượng rút được 100 triệu đồng thì được người đàn ông ở TP. Móng Cái trả công 15 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng để điều tra.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top