Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh quay clip sex dằn mặt tình địch

Thứ bảy, 18:40 09/06/2012 | Pháp luật

Quay clip sex tung lên mạng, dựng phim bôi nhọ, dùng dao găm “nói chuyện”… là các chiêu trả thù khủng khiếp mà nhiều nữ sinh đã dùng.

Nữ sinh bắt bạn trai tự quay clip sex với tình địch

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhiều nữ sinh đã nghĩ ra nhiều chiêu thức kinh hoàng để trả thù đối thủ là bạn học của mình. Câu chuyện của L. cũng là một trong những trường hợp như trên. Để trả thù tình địch, L đã bắt bạn trai tự quay lại cảnh ân ái với T. để phát tán cho các bạn cùng trường xem.

L. và T. đều là học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội). Giữa hai nữ sinh này xảy ra xích mích vì cùng yêu Lê Trọng Hưng (17 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).

Do ghen tuông, L. đã đưa điện thoại nhờ Hưng quay lại cảnh quan hệ tình dục với T. và được cậu này đồng ý. Sáng 11/4/2012, Hưng đã rủ T. vào một nhà nghỉ ở phường Yên Phúc, quận Hà Đông. Tại đây, Hưng đề nghị T. ghi lại cảnh "yêu" để làm kỷ niệm tình yêu. Clip sex này dài khoảng 7 phút.

Trưa cùng ngày, Hưng mang điện thoại đưa cho L. Nữ sinh này đã cho một số bạn cùng trường xem và phát tán sang một trường khác. Sau đó vụ việc động trời này đã bị phát hiện. Đến ngày 19/4, công an quận Hà Đông đã ngăn chặn được việc phát tán clip sex trên và đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự những người liên quan.

Cả T, L và Hưng đều thiếu những kiến thức cơ bản về giới tính, kỹ năng sống để các em có thể làm chủ những tình huống, tránh những cám dỗ, ảnh hưởng của cái xấu, của phim ảnh. Hưng và L. đã dễ dãi thực hiện những hành vi mà không biết mình đang vi phạm pháp luật.

Ghét nhau, nữ sinh lớp 9 "xả dao" đâm chết bạn học

Liên tiếp những tháng đầu năm 2012 các vụ nữ sinh sát hại nhau khiến dư luận phải ngỡ ngàng. Gần đây nhất ở Mỹ Đức, Hà Nội một nữ sinh đã phải bỏ mạng, nữ sinh còn lại bị thương nặng cũng vì những mâu thuẫn không đáng có của tuổi học trò.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng đau lòng (Ảnh VietNamNet)
Do mâu thuẫn từ trước, 1 nữ sinh lớp 9 đã gọi 2 bạn học cùng lớp ra ngoài để nói chuyện. Bất ngờ nữ sinh này rút dao ra...Sự việc xảy ra vào sáng ngày 30/5 tại trường THCS Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Nạn nhân là Trần Thị Hoài (SN 1997, cùng ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) và Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 1997, ở xã Đồng Tâm). Hung thủ gây án là Lê Thị Thanh Trang (SN 1997, ở xã Đồng Tâm). Cả 3 nữ sinh này đều học ở lớp 9B trường THCS Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Vào khoảng thời gian trên, Trang đã gọi Ánh và Hoài ra ngoài lớp để giải quyết mâu thuẫn, xích mích từ trước đó. Bất ngờ, Trang mở cặp lấy 1 dao nhọn đâm vào người Hoài và Ánh. Hậu quả là nữ sinh Hoài bị chết trên đường đi cấp cứu, còn Ánh cũng phải nhập viện với vết thương nặng

Bức xúc với clip ‘đen’ bôi nhọ nữ sinh viên

Một đoạn clip sex được tung lên mạng với đầy đủ thông tin chi tiết về nhân vật chính của clip khiến nhiều người hoài nghi đây có thể là một trong những hành động nhằm trả thù nhau. Clip này được phát tán vào một ngày giữa tháng 7/2011, với độ dài khoảng 12 phút. Đoạn clip sex được người tung lên mạng dàn dựng một cách công phu ghi lại cảnh phòng the của 1 nữ sinh viên với bạn trai. Xen giữa “cảnh nóng” là những bức ảnh đời thường của cô nữ sinh.

Ngoài ra, trong đoạn phim "nóng", người post lên còn giới thiệu đến đầy đủ thông tin về cô gái là : "Dương Thị Thanh Th /sinh ngày... /Sinh viên Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ. Thậm chí, clip còn chú thích đầy đủ lớp học cũng như nick yahoo. Sự việc này lại dấy lên làn sóng bất bình của cư dân mạng về tình trạng suy đồi về đạo đức của một số thanh niên. Họ bất chấp đạo đức và pháp luật chỉ thỏa mãn ý đồ cá nhân của mình.

Trả thù bằng cách bắt hôn “của quý”

Hai nạn nhân của vụ đánh ghen kinh hoàng này là N.Đ.X (SN 1994, nữ sinh lớp 12, trường THPT Vân Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và N.T.H. (SN 1994, ở xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ). Vào tháng 12/2011, qua sự giới thiệu của Đào Thu Phương (SN 1994, bạn học cùng lớp với X.), H. và X. đã làm quen với Dương Văn Bình (SN 1983, ở xã Xuân Phú, là chồng của Nguyễn Thị Nụ) và Thích (SN 1988, ở xã Võng Xuyên, là người yêu của Đinh Thị Huệ).

Trong khoảng thời gian này, Bình và Thích thường xuyên mời các nữ sinh đi ăn uống, mua sắm. Theo tường trình của nữ sinh X., vào ngày 20/12, X. và H. đã bị Nguyễn Thị Nụ (SN 1989) và Đinh Thị Huệ (SN 1992) dồn đánh. 2 nữ sinh này bị đấm, đá đến gãy cả răng. Thậm chí, cả hai còn bị bắt van lạy, thề thốt rồi bị Huệ và Nụ cắt tóc nham nhở.

X. cho biết, Huệ và Nụ còn liên tục tra khảo X. đã đi đâu, mua sắm hết bao nhiêu. Kinh khủng hơn, 2 đối tượng này còn bắt X. và H. phải hôn “của quý” của con trai Nụ để Huệ quay phim. Sau khi hành hạ 2 nữ sinh, Út và Huệ còn bắt các nạn nhân phải viết giấy vay nợ tổng cộng là 9,1 triệu đồng…

Sau trận đòn thừa sống thiếu chết, các nữ sinh liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa đến tính mạng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CA huyện Phúc Thọ đã triệu tập các bị hại và đối tượng liên quan để điều tra làm rõ. Chiều 30/12, Cơ quan CSĐT - CAH Phúc Thọ đã khởi tố vụ án làm nhục người khác này.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 10 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top