Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh lớp 9 tố phó công an xã có hành vi sàm sỡ

Thứ sáu, 16:53 25/05/2018 | Pháp luật

"Con đang nằm võng thì chú ấy quay lại nhào vô ôm con, sờ mó cơ thể. Con hoảng sợ, lấy hết sức đạp chú ấy, xô té rồi bỏ chạy ra ngoài la nhưng không ai nghe...", Trúc nói.

Trưa 25/5, nguồn tin từ Công an xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ) cho biết Chủ tịch UBND xã này đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Hùng (Phó trưởng công an xã) do có liên quan đến vụ tố cáo sàm sỡ nữ sinh lớp 9.

"Ông Hùng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, quyết định có hiệu lực từ sáng 25/5. Hôm qua, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã đã làm việc và yêu cầu ông Hùng tường trình sự việc trên", nguồn tin nói.

Trước đó, người dân xã Thạnh Quới bàn tán xôn xao vụ việc.


Nữ sinh lớp 9 kể việc bị phó công an xã sàm sỡ. Ảnh: Minh Anh.

Nữ sinh lớp 9 kể việc bị phó công an xã sàm sỡ. Ảnh: Minh Anh.

Theo lời kể của Trúc (nữ sinh lớp 9), ngày 10/5, mẹ thiếu nữ này đi làm công nhân không có nhà. Trưa hôm đó, ông Hùng sang rủ cha Trúc sang đám tiệc hàng xóm để nhậu. 5 phút sau, ông Hùng quay lại nhà nữ sinh lớp 9.

Trúc nói khi quay lại ông phó công an xã xin số điện thoại và buông lời "ong bướm" với cô. Nữ sinh đã phản ứng và cho cho rằng ông Hùng lớn tuổi nhưng có những lời nói thiếu đứng đắn.

Sau 10 phút bỏ đi, ông Hùng quay lại lần 2 nhà nữ sinh ở độ tuổi đang lớn. "Con đang nằm võng thì chú ấy quay lại nhào vô ôm con, sờ mó cơ thể. Con hoảng sợ, lấy hết sức đạp chú ấy, xô té rồi bỏ chạy ra ngoài la nhưng không ai nghe vì tiếng nhạc nhà hàng xóm quá lớn", nữ sinh nói.

Trúc cho biết khi đến nhà bạn, cô đã khóc kể lại toàn bộ sự việc. Chiều đó, mẹ nữ sinh đi làm mới hay tin.

Mẹ Trúc nói chiều hôm sau, ông Hùng đã đi cùng người hàng xóm sang nhà bà xin lỗi.

Trao đổi với Zing.vn, ông phó công an xã bị tố cáo thừa nhận đã sang nhà Trúc để xin lỗi bởi hôm đó nhậu ở tiệc cưới say nên "không nhớ, không biết gì".

"Tôi cũng nói với anh hàng xóm, không biết mình có sai gì không mà phải xin lỗi. Xin lỗi không khác gì thừa nhận. Anh ấy có nói không nhớ thì bước đầu xin lỗi đại đi", người bị tố cáo phân trần.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới cho biết lãnh đạo xã đã nắm sự việc từ dư luận và chỉ đạo ông trưởng công an xã phối hợp với công an huyện làm rõ vụ việc.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 11 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top