Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh chết trôi sông: “Từ giờ mọi người sẽ không tìm thấy mình nữa đâu”

Thứ ba, 16:26 23/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đây là nội dung tin nhắn cuối cùng mà người bạn thân nhận được từ số máy của cô nữ sinh xấu số vào tối ngày 19/6, cũng chính là ngày nạn nhân mất tích bí ẩn.

Như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sáng 21/6, khi đánh bắt cá trên sông Cà Lồ (đoạn chảy qua địa phận thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) vợ chồng ông Na Lôi sửng sốt phát hiện thi thể một thiếu nữ đang trong trạng thái phân hủy nằm lẫn trong đám lục bình ven bờ.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là Nguyễn Thị Mây (SN 1997, trú tại xã Sơn Lôi huyện Bình Xuyên).

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, sáng 19/6, Mây đi học bình thường tại trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp 1 tỉnh Vĩnh Phúc. Chiều muộn không thấy con gái về nhà, bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1963, mẹ nạn nhân) có gọi điện nhưng không thể liên lạc được. Nghĩ rằng, con gái ở lại nhà bạn học ôn, nên gia đình cũng không tổ chức đi tìm.

 

 

Cô gái để lại tin nhắn gây đau xót cho người thân.
Cô gái để lại tin nhắn gây đau xót cho người thân.

 

Kim Thị Hà (SN 1997, bạn học cùng lớp với nạn nhân) cho biết thêm, sáng 19/6, Mây vẫn tới lớp bình thường, nhưng tâm trạng thì buồn bã vì chuyện tình cảm. Trước đó vài hôm, giữa Mây và bạn trai đã xảy ra cãi nhau. Trên trang facebook cá nhân, Mây cũng đăng nhiều tâm sự thể hiện sự bế tắc trong tình yêu.

Trưa ngày 19/6, sau khi tan học chị Hà rủ về cùng nhưng Mây nói ở lại có việc, sẽ bắt xe buýt về sau. Nghĩ rằng bạn thân đang có chuyện buồn cần không gian riêng nên chị Hà tôn trọng về trước.

Tối cùng ngày, khi qua nhà chơi biết Mây vẫn chưa về chị Hà cảm thấy nóng ruột nên nhắn tin hỏi. Một lúc sau Mây nhắn tin lại bảo đang cảm thấy rất buồn và chán nản, không muốn về nhà. Khi chị Hà nhắn tin hỏi: “Đang ở đâu?” thì Mây trả lời rằng: “Từ giờ mọi người sẽ không tìm thấy mình nữa đâu”. Linh tính chắc có chuyện chẳng lành, chị Hà gọi điện, nhắn tin cho Mây nhưng không thể liên lạc được.

Thông tin được chị Hà thông báo cho gia đình nạn nhân. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Yên (SN 1963, bố chị Mây) tổ chức mọi người đi tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả.

Cho tới sáng ngày 21/6, thì gia đình nhận được thông tin tìm thấy thi thể nạn nhân trên sông Cà Lồ.

Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top