Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ quái “đào tạo” hàng loạt “đại gia” lừa phụ nữ không chồng

Thứ ba, 09:27 25/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Khoác lên mình vỏ bọc đại gia ga lăng, lắm tiền nhiều của, bọn chúng tìm đến các phụ nữ nhẹ dạ cả tin ở các vùng ngoại thành với một kịch bản hết sức tinh vi và hiệu quả.

Nữ quái “đào tạo” hàng loạt “đại gia” lừa phụ nữ không chồng 1

Băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới sự dàn dựng của Đỗ Thị Bé Năm (Ảnh Cơ quan CSĐT cung cấp).

Cùng một chiêu thức nhưng các “đại gia” đã khiến cho nhiều phụ nữ mất cả tình lẫn tiền. Điều đáng nói, những gã bịp bợm này đều là dân thợ hồ, thất nghiệp hoặc mù chữ nhưng nhờ lẻo mép đã khiến “con mồi” gục ngã dễ dàng và chiếm đoạt được cả trăm triệu đồng.

Chuyên săn gái không chồng

Theo thông tin từ cơ quan công an, cầm đầu băng nhóm lừa đảo này là đối tượng Đỗ Thị Bé Năm (biệt danh Năm “Giật”, SN 1959, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Đằng sau thị là 7 tên đồng bọn “thiện chiến” và có “số má” trong nghề lừa đảo. Trước khi bộ mặt thật bị vạch trần, Đỗ Thị Bé Năm luôn tỏ ra giàu có, trên người treo lủng lẳng hàng mớ dây chuyền vàng. Bất cứ lúc nào, thị cũng khoe với mọi người rằng có mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ làm trong chính quyền huyện, tỉnh nên có nhiều “mối” làm ăn đáng tin cậy. Thực ra lâu nay, nhà Bé Năm là một sới bạc, chuyên tổ chức đánh bài, lắc bầu cua, tài xỉu và đá gà ăn tiền. Đối tượng thường lui tới song bạc này đều là dân không nghề nghiệp, tự khoác cho mình vỏ bọc kẻ lắm tiền. Bọn chúng ăn vận sang trọng và có cái miệng... có thể khiến cho nhiều người cả tin phải gục ngã dưới chân.

Để tiện cho hoạt động lừa đảo, các đối tượng tìm thuê những địa điểm khá sang trọng ở khu vực TX. Tây Ninh và huyện Hòa Thành làm “đại bản doanh”. Theo đó, đối tượng Bé Năm thường cho đồng bọn rảo đi những vùng quê như Châu Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Dương Minh Châu… để tiếp cận các “con mồi”. Chúng thường lấy danh nghĩa là chủ thầu số đề, chủ sòng bài hoặc người chuyên cho vay nặng lãi. Sau đó, bọn chúng dùng lời “mật ngọt” làm quen các phụ nữ không chồng, mất chồng hoặc đã ly thân, gia đình đổ vỡ… rồi xin số điện thoại để tán tỉnh. Tiếp theo, các đối tượng thường hẹn đi uống cà phê, ăn uống rồi rộng tay chi thoáng để gieo vào lòng tin các nạn nhân rằng, họ đã “vớ” được đại gia.

Khi mối quan hệ thân thiết đến mức tin cẩn thì những đối tượng này triển khai các phương án moi tiền. Đồng bọn của Bé Năm diễn những kịch bản như đang đi chơi bị hỏng xe, rồi nhờ nạn nhân chở đi lấy tiền nợ. Sau đó, bọn chúng nhập vai, diễn các màn kịch một cách thuần thục khiến các nạn nhân không thể không đưa tiền. Sau khi lột sạch tài sản của “người yêu”, bọn chúng chia chác số tài sản vừa chiếm đoạt được theo phương thức: đối tượng nào có vai trò “câu mồi” sẽ được hưởng 50% giá trị tài sản, 50% còn lại chia đều cho cả nhóm. Với thủ đoạn nói trên, các đối tượng này đã thực hiện tổng cộng 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản trên 100 triệu đồng, trong đó chủ yếu là vàng, nữ trang.
 
Nữ quái “đào tạo” hàng loạt “đại gia” lừa phụ nữ không chồng 2

Hai nạn nhân kể lại chuyện bị lừa đảo.

Kịch bản lừa cực kỳ tinh vi

“Đại gia”... thất nghiệp & mù chữ

Trong quá trinh lấy lời khai, đối tượng Bé Năm và đồng bọn khai nhận, cả nhóm không ai có nghề nghiệp, túng tiền nên thường xuyên câu kết tổ chức đánh bạc lừa bịp ở khắp nơi. Để có tiền tiêu xài, đầu năm 2012, nhóm này cùng nhau bàn bạc và lên kế hoạch đi tìm những “con mồi” là những phụ nữ độc thân, ly dị chồng hoặc có chồng con nhưng hôn nhân đang trục trặc. Khi thấy nạn nhân đã tin cẩn, bọn chúng lên kịch bản nhằm móc túi những người nhẹ dạ. Trong nhóm này có hai “đại gia” là Đỗ Thành Nhân và Trần Văn Bời không biết chữ và làm nghề thợ hồ. 

Tại cơ quan công an tỉnh Tây Ninh, hai nạn nhân là chị Lê Thị Hương (huyện Dương Minh Châu) và Đặng Thị Nhung (huyện Gò Dầu) vẫn còn bức xúc vì bị những tay “người yêu” rởm lừa đảo. Được biết, Hương và Nhung là bạn thân. Họ cùng bị lừa chung một ngày và theo một kịch bản. Nói chuyện với PV, chị Hương ngậm ngùi cho biết, khoảng một tháng trước có hai người đàn ông ăn mặc rất chỉn chu và lịch sự, đi xe SH ghé vào quán của chị uống nước. Hai người này nói chuyện rất tự nhiên, rồi chủ động bắt chuyện với chị. Khi biết chị Hương góa chồng, một đối tượng tên Nhân buông lời chọc ghẹo. Trước những lời mật ngọt như rót vào tai, chị Hương tin tưởng ngay hắn là người tốt. Trước khi ra về, Nhân còn tặng chị chiếc sim điện thoại để “tiện liên lạc”.

Những ngày sau đó, Nhân thường xuyên ghé quán cà phê của chị Hương chơi. Trong một lần thấy vắng khách, Nhân rủ “con mồi” xuống thị trấn Gò Dầu ăn uống ở nhà hàng. Sau đó, đối tượng này còn chở chị đi shop mua sắm quần áo. Đêm đến, Nhân lại hóa thân thành kẻ si tình, nhắn tin buông lời tán tỉnh, hứa cho tiền để con cái chị được học hành tử tế. Cũng lúc này, chị Đặng Thị Nhung là bạn thân của chị Hương hay ghé quán chơi nên nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của một đối tượng tự giới thiệu tên Minh. Để tạo niềm tin, Minh cũng nhiều lần đưa chị Nhung đi ăn uống, mua sắm ở siêu thị. Mỗi lần đi chơi, Minh đều ga lăng chủ động chi trả tiền cho bạn gái. Chi tiền mạnh tay cộng thêm những lời mật ngọt, nên dù chỉ mới quen hơn một tuần, nhưng Minh đã dễ dàng hạ gục “con mồi”.

Một ngày, Nhân gọi điện cho chị Hương lên TX. Tây Ninh hứa sẽ cho tiền về đóng học phí cho các con. Khi chị Hương chạy xe đến cầu K13 thì Nhân đã đứng đợi sẵn. Lấy lý do xe bị hỏng đang gửi sửa ở tiệm, hắn bảo chị chở đến nhà con nợ lấy tiền. Sau đó, đối tương này chở chị vào một một con hẻm thuộc khu phố Hiệp Nghĩa (P. Hiệp Ninh, TX. Tây Ninh). Tại đây, có một người đàn ông xuất hiện rồi đưa cho Minh một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng trước mặt chị Hương. Lúc sau, Nhân và “người yêu” quay ra thấy một đám đang đánh bài ăn tiền. Hắn nói với chị Hương rằng nán lại chờ hắn đánh vài ván bài kiếm tiền mua quần áo. Tưởng thật, chị Hương đồng ý ngay. 

Cả bọn cùng sắp bài và đánh chừng khoảng 4 - 5 ván thì Nhân vờ bị thua mất gần 30 triệu đồng. Lúc này, cả nhóm nói rằng hắn phải có tiền mới được chơi tiếp không thì hết cơ hội gỡ lại tiền. Hắn giả vờ tiếc nuối rồi quay lại hỏi chị Hương cho vay tạm đồ trang sức bằng vàng để cầm cố đánh tiếp. Thấy “người yêu” đang thua, nạn nhân gật đầu đồng ý đưa cho hắn một bộ vòng xi men, một vòng vàng và một chiếc nhẫn vàng. Lấy được số tài sản trên của “người yêu”, Nhân vờ lao vào quyết tâm gỡ gạc lại, nhưng được 2 ván thì hắn lại thua sạch. Để trấn an chị Hương, Nhân lấy điện thoại vờ gọi cho ai đó nói rằng cần “tiếp đạn” 50 triệu đồng. Nhưng một lúc sau có số điện gọi đến nói rằng xe bị công an bắt vì vi phạm giao thông. Nhân bảo chị Hương cứ ngồi đó chờ, hắn đi “nói chuyện” với công an giao thông rồi lấy tiền về mua vàng trả lại. Chỉ chờ cơ hội đó, đối tượng đã cao chạy xa bay. Trong khi đó, nhóm còn lại cũng chơi một vài ván rồi giải tán trong sự ngỡ ngàng của chị Hương.

Cùng thời điểm này, tại xã Trường Đông (huyện Hòa Thành), chị Nhung cũng bị tên Minh lên kịch bản tương tự để lừa đảo. Số nữ trang mà chị bị Minh chiếm đoạt là 4 chiếc vòng (8 chỉ vàng 24K), hai chiếc nhẫn (3,3 chỉ vàng 18K).

Trong quá trình điều tra, Phòng CSĐTTP, công an Tây Ninh cho biết, đối tượng Đỗ Thị Bé Năm ngoài vai trò cầm đầu tổ chức đám đàn em lừa đảo còn tự tay chiếm đoạt 10 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Cấp (SN 1953, ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh). Được biết, số tiền đó, bà Cấp nhờ Bé Năm chạy án cho con trai của bà là Trần Hoàng Dụ. Dụ là đối tượng bị công an huyện Bến Cầu bắt khi tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu. Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, đại diện cơ quan CSĐT công an tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện tại cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vị cán bộ này còn cho biết, có rất nhiều nạn nhân chưa mạnh dạn trình báo với cơ quan chức năng vì ngại dư luận. Đây là những chiêu thức lừa đảo rất tinh vi, dễ khiến con mồi sập bẫy. Cơ quan công an khuyến cáo hãy cảnh giác với loại tội phạm này.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Trúc Huỳnh

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top