Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ phó trưởng ấp dọa tung “clip nhạy cảm“, tống tiền cấp trên

Chủ nhật, 20:05 29/07/2012 | Pháp luật

Quan hệ bất chính với cấp trên, nữ phó ấp đe dọa tung "clip nhạy cảm" lên mạng Inetrent nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1980) – là phó trưởng ấp của ấp Mỹ Lợi, xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để điều tra, làm rõ về vụ bà này chiếm đoạt 110 triệu đồng của 1 người đàn ông.

Nạn nhân bị bà Thúy dàn cảnh để dọa để chiếm đoạt tiền là ông H – là cấp trên trực tiếp của bà này tại địa phương.

Theo thông tin điều tra và khai nhận của bà Thúy tại cơ quan công an, trong quá trình làm việc cùng nhau, từ tháng 2/2012 đến nay, bà Thúy và ông H có quan hệ tình cảm với nhau. 2 người từng nhiều lần thuê phòng tại khách sạn B.P ở địa phương để vui vẻ với nhau.

Đầu tháng 7/2012, bà Thúy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người tình. Bà này gọi điện cho ông H thông báo, trong lúc 2 người vui vẻ tại khách sạn B.P thì có người lén quay phim cảnh ái ân.

Bà Thúy nói với người tình, kẻ giấu mặt đó yêu cầu ông H phải đưa 80 triệu đồng nếu không sẽ phát tán đoạn phim “chết người” lên mạng Internet; thậm chí là in ảnh nhạy cảm của 2 người để rải khắp địa phương mà cả hai sinh sống.

Do sợ ảnh hưởng đến công việc cá nhân và gia đình cho nên vào ngày 18/7 ông H đã hẹn và giao cho bà Thúy 80 triệu đồng để bà này giao lại cho kẻ giấu mặt kia. Tuy nhiên, sau đó bà Thúy lại nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho ông H thông tin, kẻ đang giữ đoạn clip ái ân giữa 2 người đòi thêm 40 triệu đồng. Sau nhiều lần thương lượng với nhau, ông H đồng ý giao 30 triệu đồng.

Theo hẹn 17h30 ngày 26/7 ông H đến quán cà phê N.A tại địa phương để giao tiền. Bà Thúy xuất hiện nhận tiền từ tay ông H 30 triệu đồng thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Bước đầu, bà Thúy khai báo, nhân vật giấu mặt lén quay clip là do bà bịa ra để đạt mục đích chiếm đoạt tiền của ông H, không có đoạn "clip nhạy cảm" nào giữa 2 người.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Theo Duy Kiên
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top