Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ Hiệu phó trong nghi án vỡ nợ hàng trăm tỉ bị khởi tố

Chủ nhật, 00:04 25/08/2013 | Pháp luật

Sau khi được triệu tập vào sáng ngày 23/8, hôm nay, ngày 24/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trương THị Hải Yến, Hiệu phó, Chủ tịch HĐQT trường THPT Dân lập Phương Nam.

Cùng khởi tố với bà Trương Thị Hải Yến còn có hai người thân là em gái Trương Thị Kim Dung và con trai Mai Huy Thành. Những cá nhân này bị khởi tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ Hiệu phó trong nghi án vỡ nợ hàng trăm tỉ bị khởi tố 1
Cùng khởi tố với bà Yến còn có em gái và con trai


Như GĐ&XH đã thông tin trước đó, ngày 23/8, sau khi được cơ quan CSĐT triệu tập lên trụ sở Công an phường Định Công để làm việc, bà Yến tiếp tục được đưa về trụ sở Công an quận Hoàng Mai bằng xe đặc chủng. Cùng đó, cơ quan công an cũng đã tiến hành làm việc với một số chủ nợ đã gửi đơn tố cáo bà Yến.

Theo đơn thư tố cáo của 18 cá nhân, hiện đang cho bà Yến vay 268 tỉ và 16 sổ đỏ, nhưng đến nay bà Yến gần như không còn khả năng trả nợ. Đồng thời bà Yến cũng cặt đứt liên lạc trong một thời gian dài.

Trao đổi với chúng tôi, bà Ngô Thị Anh Thư (địa chỉ tại B29, Lô 20, khu đô thị mới Định Công) cho biết, sau một thời gian quen biết, từ 2008 đến nay, bà đã nhiều lần cho bà Yến vay, số tiền gốc hiện nay khoảng 140 tỉ đồng, tính cả tiền lãi là hơn 400 tỉ đồng.

Để dụ bà Thư liên tục “bơm” tiền, bà Yến đã thảo nhiều hợp đồng nguyên tắc và nhiều lớn hứa sẽ cho bà Thư tham gia vào thành phần HĐQT trường THPT dân lập Phương Nam. Ngoài ra, bà Trương Thị Hải Yến còn ủy quyền để em gái là bà Trương Thị Kim Dung ký các hợp đồng vay tiền bà Thư hàng tỉ đồng. Các khoản tiền này, bà Yến nói với bà Thư là đầu tư vào trường Mầm non Bình Minh (đối diện với trường Phương Nam) do bà Trương Thị Kim Dung làm chủ.

Ngoài bà Thư bị “xù” nợ nhiều nhất là 140 tỉ, còn có bà Trần Nam Dung 80 tỉ, bà Nguyễn Thu Hiền gần 19 tỉ, bà Đoàn Thị Nhật gần 14 tỉ, ông Phạm Văn Hùng gần 12 tỉ, ông Trần Hải Nam 7 sổ đỏ…

Nữ Hiệu phó trong nghi án vỡ nợ hàng trăm tỉ bị khởi tố 2
Nhiều người đưa cả trẻ em, người già vào ăn ở tại căng-tin của
trường Phương Nam để yêu cầu bà Yến trả sổ đỏ


Vụ vỡ nợ này được bắt đầu từ khoảng giữa tháng 7/2013 khi có hàng chục người bắc loa, treo băng rôn trưởng cổng A trường THPT Dân lập Phương Nam đòi nợ. Sau đó, có nhiều người đưa cả trẻ con, bà già vào ăn, ngủ tại căng-tin của trường để yêu cầu bà Yến trả sổ đỏ.

Sự việc kéo dài khiến cho khu vực này luôn mất an ninh trật tự, công an phường Định Công đã nhiều lần phải đến can thiệp, dẹp trật tự. Các cơ quan như Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, Sở GD&ĐT Hà Nội… phải vào cuộc để làm rõ về việc dạy học tại trường Phương Nam và các thông tin tố cáo liên quan đến bà Trương Thị Hải Yến, Hiệu phó, Chủ tịch HĐQT trường này.

Trong nhiều cá nhân cho bà Yến vay nợ hiện đang là con nợ của nhiều chủ nợ khác. Bà Ngô Thị Anh Thư cho biết, sau khi vay nóng, cầm cố nhà cửa của người thân để cho bà Yến vay, hiện bà đang là con nợ củangân hàng, cá nhân khác với số tiền lên tới 60 tỉ đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc này.

Phùng Bình
phungbinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 4 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 6 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, trong một số trường hợp cụ thể, Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra, kiểm soát kể cả khi người dân không vi phạm.

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc cãi nhau với lái xe taxi, Duy đã hành hung anh này rồi cướp xe bỏ chạy.

Top