Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ giáo viên bị chồng cũ dọa... chặt tay

Thứ tư, 11:09 07/04/2010 | Pháp luật

Chị Trần Thị Thu Hiền (giáo viên trường Tiểu học số 2 Xuân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình) vừa gửi đơn tố cáo việc bị chồng cũ là Vương Khánh Hữu nhiều lần đánh đập, phá hoại tài sản. Hữu còn nhắn tin dọa “lấy” bàn tay của chị.

Theo đơn của chị Hiền: vào khoảng 12h30 ngày 1/4, khi chị đang nghỉ trưa tại nhà tập thể của trường Tiểu học số 2 Xuân Trạch thì có tiếng gõ cửa. Chị vừa mở cửa thì thấy chồng cũ là Vương Khánh Hữu (33 tuổi, là nhân viên trạm thu phí cầu Quán Hàu - thuộc Công ty CP QL&XD đường bộ 494) ập vào phòng, chốt cửa.

Sau khi đấm đá chị Hiền túi bụi, Hữu đè chị ra giường khống chế và đấm liên tục và mặt chị. Nghe chị Hiền vùng vẫy kêu cứu, chị Hồ Thị Mai Hà (giáo viên cùng trường) đã chạy sang đập cửa can ngăn song Hữu vẫn phá phách đồ đạc trong phòng rồi rút thanh giường quật vào chân chị Hiền.

Chị Hiền cấp cứu tại BV Việt Nam - Cu Ba (ảnh trên là thương tích ở chân ho Hữu dùng thanh giường đánh).
 
Mãi tới 13h chiều, Hữu mới mở cửa bỏ đi, không quên để lại tin nhắn dọa dẫm với nội dung: “Năm nay nếu Tý Hiếu (con trai của Hữu và chị Hiền) mà không được học sinh giỏi thì tấm bằng khen đó tương đương với bàn tay phải của cô” (?!).
 

Nội dung tin nhắn đe dọa của Hữu gửi cho chị Hiền.

 
Nhận được thông tin, Công an xã Xuân Trạch đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc, lấy lời khai của nhân chứng để xử lý.
 
Trao đổi với PV, chị Hồ Thị Mai Hà xác nhận: “Khi nghe tiếng kêu la, tôi chạy qua thì thấy chị Hiền đang nằm trên giường, mặt mũi sưng húp còn anh Hữu tiếp tục phá đồ đạc trong nhà. Tôi có can ngăn nhưng anh Hữu dọa đánh nên tôi sợ. Sau đó anh Hữu còn rút thanh giường đánh chị Hiền rồi mới bỏ đi”.

Ngay trong ngày 1/4, chị Hiền đã được người thân đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (TP Đồng Hới) cấp cứu với chấn thương phù nề vùng mặt, thâm tím hốc mắt, chấn thương đùi phải. Theo các bác sỹ, chị Hiền bị chấn động não, bị đa chấn thương.

Theo chị Hiền, chị và Hữu lập gia đình năm 2000, đến nay đã có con trai 8 tuổi. Năm 2005, do không hợp nhau nên hai người ly hôn. Nhưng từ đó tới nay, Hữu nhiều lần kiếm cớ chửi bới, dọa dẫm, đánh đập chị Hiền khiến chị và gia đình rất bức xúc.

Năm 2006, sau khi hành hung chị Hiền và đập phá chiếc xe máy của chị, Hữu đã bị Công an thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) xử phạt hành chính, buộc bồi thường viện phí và thiệt hại tài sản cho chị Hiền.

Hiện chị Hiền và gia đình đã có đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng, Công ty CP QL&XD đường bộ 494 (nơi Hữu công tác). Chị Hiền cũng có đơn đề nghị Công an huyện Bố Trạch cho giám định thương tích mà Hữu gây ra cho chị. Công an huyện Bố Trạch đã thụ lý đơn và đang làm rõ, xử lý vụ việc.
 
Theo Dân trí
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 19 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top