Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ cán bộ Hội người mù ở Hải Dương làm giả sổ đỏ lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ hai, 20:17 22/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Làm ăn thua lỗ và vay tiền của nhiều người khiến Trang không có khả năng trả nợ. Cho nên, đối tượng đã nghĩ ra cách thuê người làm giả sổ đỏ rồi mang đi thế chấp…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa làm rõ hành vi lừa đảo hàng tỷ đồng của đối tượng của Phạm Thị Thúy Trang (SN 1980), trú tại khu An Thái, thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành) bằng việc làm giả sổ đỏ. Đặc biệt, thời điểm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo thì Trang đang là cán bộ công tác tại Hội người mù huyện Kim Thành.

Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn tố cáo của bà Đỗ Thị X (trú tại thị trấn Phú Thái) về việc bị đối tượng Trang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình và làm bìa đỏ giả.

Ngay khi tiếp nhận đơn của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiến hành vào cuộc điều tra và tại đây thủ đoạn, hành vi lừa đảo của Trang được cơ quan công an làm rõ.

Theo đơn trình báo của bà X., đầu tháng 12/2017, Trang đến gặp bà và thông tin rằng, bản thân đang làm dịch vụ đáo nợ ngân hàng nhưng bị thiếu vốn. Cho nên, đối tượng đặt vấn đề hỏi vay tiền của bà X. mục đích kinh doanh trong với thời gian từ 3 đến 10 ngày, lãi suất 2.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Đối tượng Trang nhờ người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: X.M

Đối tượng Trang nhờ người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: X.M

Do quen biết Trang từ trước, sinh sống cùng khu dân cư và đối tượng đang là cán bộ Hội Người mù huyện Kim Thành, cho nên bà X. đồng ý cho Trang vay lần 1 với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngay sau đó, đối tượng đã thế chấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI068122 và BA923338 mang tên Trang cùng chồng là Nguyễn Anh Tuấn để vay tiếp 3,7 tỷ đồng của bà X. Đặc biệt, tại các lần vay tiền, đối tượng đều viết giấy biên nhận và giao cho bà X. cất giữ.

Tuy nhiên, khi đến ngày trả nợ, không thấy Trang hoàn trả số tiền như đã giao ước khiến bà X. nhiều lần yêu cầu, nhưng lần nào đối tượng cũng tìm lí do xin khất. Nhận thấy sự việc bất thường nên bà X. tìm hiểu việc làm ăn của Trang và phát hiện, đối tượng đang nợ tiền của rất nhiều người, không có khả năng thanh toán, cũng như không làm dịch vụ đáo nợ ngân hàng như lời Trang nói.

Đặc biệt, nạn nhân còn phát hiện sổ đỏ mà Trang thế chấp để vay tiền mà mình đang giữ là giả, còn bìa đỏ thật đã được đối tượng mang thế chấp tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Phú Thái từ tháng 4/2017 để vay 400 triệu đồng.

Cũng theo Cơ quan CSĐT, vì Trang làm ăn thua lỗ và vay mượn tiền của nhiều người khiến bản thân không có khả năng trả nợ. Do đó, đối tượng nghĩ đến việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.

Để thực hiện được ý đồ, Trang lên mạng xã hội tìm thông tin thuê người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau đó, Trang mang đi thế chấp để lấy tiền trả nợ.

Cơ quan công an phát hiện đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự.  Trong đó, bà Nguyễn Thị D. (xã Kim Anh) bị Trang lừa đảo 1,4 tỷ đồng và bà Dương Thị A. (thị trấn Phú Thái) cũng bị lừa 500 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top