Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi niềm của những “My sói”

Chủ nhật, 14:38 19/12/2010 | Pháp luật

Bao câu chuyện gia đình tan vỡ vẫn được coi là những chiêu kể nghèo kể khổ của những “con cave”, những “thằng nghiện” đã trở thành những tên tội phạm mang gương mặt những đứa trẻ…

Đằng sau những tội ác ấy, trên gương mặt đứa trẻ này lại có những giọt nước mắt đắng với tiếng kêu vùng vẫy trong haitiếng “gia đình”.

14 tuổi, cầm đầu nhóm 8 người (trong đó có 6 đứa tuổi dưới 18) đang chờ ngày xét xử cho một bản thành tích “tiền án, tiền sự” đặc biệt nghiêm trọng- hiếp dâm trẻ em, cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản. “Kinh hoàng”, “khủng khiếp”, “dã man” là những từ ngữ không ít người dành cho hành động của Đào Thu Hương (tức My sói).

Nhưng đã có mấy người đặt ra câu hỏi cho những quãng đời của My sói trước những lời tâm sự: “Lúc này tao đang rất là đau khổ. Giờ đây tao muốn quay lại ngày xưa. Giờ đây tao muốn chết”.

Một năm sau ngày My chào đời, bố mẹ ly dị và giao My cho ông bà chăm sóc. Cha mẹ My sau khi ly dị cũng nhanh chóng lập gia đình, có mái nhà riêng và thi thoảng mới về thăm con.

Khi My 11 tuổi thì ông bà qua đời, My có khoảng thời gian ngắn ngủi sống cùng gia đình mới của cha. 14 tuổi, về ở với người mẹ đã 2 lần ly dị chồng. Và giờ đây ngôi nhà của My là trại tạm giam.

14 năm - cuộc đời của My được chia thành những khoảng thời gian ngắn ngủi, đứt đoạn. Và trong những đoạn đời ấy đâu là cái “ngày xưa” My muốn quay lại?

Trên gương mặt gân guốc, già hơn cái tuổi 16 của mình, Nguyễn H. (Hà Nam) từ cái phớt lờ, bất cần chợt co dúm rồi em òa lên nức nở trong nước mắt. Ngồi lặng rất lâu H. mới mở lời: “Người ta vẫn thường nói: Đừng nghe con cave nói chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày vì chúng nó vẽ ra nhiều viễn cảnh thảm thiết để biện minh cho hành động của nó. Một con cave như em nói chuyện thì có ai tin chứ, đừng nói là hiểu”.

Khi em 14 tuổi, không chịu được thói vũ phu của bố sau rất nhiều lần đòi ly hôn nhưng gia đình họ hàng đặc biệt là bà ngoại kiên quyết không chấp nhận, mẹ đã trốn nhà cùng một người bạn sang Trung Quốc, từ đó bố cũng bỏ lên bãi vàng (Bắc Cạn).

Bỏ học rồi chơi bời theo nhiều bạn trai. 15 tuổi em luôn bị gọi là "con cave làng", chán rồi theo bạn bè lên tỉnh làm gội đầu cắt tóc. Và bây giờ sau 1 tháng từ trại giáo dưỡng tỉnh trở về, em vẫn không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.

“Đến bây giờ em vẫn không biết phải làm gì? Ngôi nhà này có gì cho em ở lại” - chỉ biết cúi ngằm mặt, H. thổn thức.

Và còn đó bao nhiêu câu chuyện gia đình tan vỡ vẫn được coi là những chiêu kể nghèo kể khổ của những “con cave”, những “thằng nghiện” đã trở thành những tên tội phạm mang gương mặt những đứa trẻ.

“Tuần học đầu tiên, em chưa kịp quen để hiểu tiếng nói trong này nên chẳng có gì để kể cho chị cả. Chỉ là bố có vợ mới rồi chị ạ. Em hỏi bố bao giờ cho em về, bố bảo: “Bao giờ mẹ mày về ký vào đơn thì về”…

Vừa đọc những dòng thư của em từ Nam gửi về, H. vừa lấy tay vò nát lá đơn xin ly hôn. Lá đơn xin ly hôn cũng là cái còn lại duy nhất với mẹ ngày bố đưa theo đứa em thứ hai vào Nam và chỉ dặn lại một câu: “Bao giờ mẹ mày về thì đưa cho mẹ mày ký”.

Những dòng chữ trên bức thư cứ nhòe dần trên tay H. Cám cảnh mẹ Bắc bố Nam, em Nam chị Bắc đã làm em thực sự rơi vào khủng hoảng. Những năm học cuối cấp với em giờ đây chỉ là: “Chỉ cần có được bằng cấp III, em sẽ lên Bắc Cạn với chú, làm gì cũng được”.

Rồi em cũng chỉ khẽ buông một câu: “Cứ cho đó là sự chạy trốn. Chẳng lẽ chạy trốn là em có tội?”.

Trượt dài từ dốc gia đình

Một vấn đề nổi lên trong thời gian qua khiến nhiều người rất quan tâm, đó là tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên gia tăng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, có trên 60% người phạm tội trong độ tuổi từ 15-30. Cá biệt có một số vụ án nghiêm trọng mà người phạm tội dưới 15 tuổi.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc phạm tội ở tuổi vị thành niên, song trách nhiệm đầu tiên thuộc về gia đình. Khi gia đình không thực sự lành mạnh thì trẻ em sẽ là người chịu sự ảnh hưởng nhiều nhất. Số lượng trẻ em vị thành niên phạm tội do ảnh hưởng trực tiếp của gia đình là khá lớn.

Trong đó, theo số liệu thống kê của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho thấy, 71% trẻ vị thành niên phạm pháp do không được quan tâm chăm sóc đến nơi đến chốn.

Xét về vấn đề tâm lý trong suy nghĩ và hành động của trẻ khi bố mẹ thường xuyên cãi chửi nhau dẫn đến tình trạng ly hôn, anh Nguyễn Cao Minh đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn tâm lý nhận định: “Khi đứa trẻ chứng kiến bố mẹ mình, những người thương yêu và gần gũi nhất của mình, là những người nuôi dưỡng, dậy dỗ và bảo vệ tâm hồn bé nhỏ của em, không còn bình tĩnh, ứng xử một cách có lý lẽ và đang làm tổn thương nhau, đối với đứa trẻ đó mọi thứ không còn đáng tin và vững chắc nữa, cảm giác an toàn của đứa trẻ dần dần bị đỗ vỡ. Từ những đổ vỡ trong tâm lý sẽ khiến các em đến những suy nghĩ và hành động lệch lạc mà nhiều khi chính bản thân các em không thể kiểm soát”.
Sau nhiều lần tham gia hòa giải cho những cặp vợ chồng, một cán bộ tòa án tâm sự: “Đứa con luôn là cái lý, cái tình lớn nhất mà chúng tôi vin vào để mong có sự đoàn tụ. Nhưng trong suốt 5 năm công tác đến nay, tôi cũng chỉ hòa giải được cho 3 trường hợp, 3 gia đình trong số hàng trăm gia đình con trẻ vẫn còn được sống trong cái gọi là mái ấm thực sự. Hầu hết cha mẹ khi ly hôn đều chỉ cân nhắc đến việc bản thân mình không thể chịu đựng được người này hay người kia và coi ly hôn là cách duy nhất để giải thoát cho mình”.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top