Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lòng người mẹ của nam bác sĩ giết vợ phi tang xác

Thứ tư, 11:11 12/09/2018 | Pháp luật

GiadinhNet – “Giờ sự việc xảy ra như thế này rồi thì cuộc đời Hải coi như chấm hết. Biết tin con làm vậy, tôi vừa thương vừa giận mà không biết làm thế nào”, mẹ bác sĩ giết vợ phi tang xác tâm sự.

Nam bác sĩ giết vợ phi tang xác nhiều lần nức nở trong phòng hỏi cung Nam bác sĩ giết vợ phi tang xác nhiều lần "nức nở" trong phòng hỏi cung

GiadinhNet – Trong quá trình lấy lời khai, nam bác sỹ hoàn toàn tỉnh táo, bình tĩnh và không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào về tâm lý. Tuy nhiên mỗi lần nhắc về người mẹ của mình, nghi phạm lại ôm mặt khóc nức nở.

Liên quan đến vụ án chồng giết vợ xảy ra tại Tổ 13 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án “Giết người” và đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Nghi phạm được xác định là Triệu Văn Hải (42 tuổi, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt của khoa Ngoại ở bệnh viện Đa khoa TP Cao Bằng). Nạn nhân là chị Triệu Thị H. (30 tuổi, cán bộ thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 30/8, hai vợ chồng Hải xảy ra cãi vã. Khi đó, chị H. có đi xuống bếp cầm theo một con dao lên phòng ngủ và dọa sẽ cắt “của quý” của chồng, để chồng khỏi ngoại tình.

Thấy vậy, Hải đẩy chị H. ngã đập đầu xuống nền nhà rồi dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Gây án xong, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do Hải giết vợ.


Triệu Văn Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Triệu Văn Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Sau đó, Hải đã đưa xác nạn nhân vào bao tải, đưa lên xe máy chở ra cầu Gia Cung (thuộc phường Sông Hiến, TP Cao Bằng) với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang, đồng thời Hải cũng nhảy xuống sông tự sát. Tuy nhiên thời điểm đó đèn đường vẫn sáng, sợ bị phát hiện nên Hải đã chở xác chị H. đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném thi thể xuống sông rồi bỏ trốn.

Trong bức thư để lại, Hải nói về cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, không hạnh phúc. Nghi phạm còn tự nhận mình là đứa con bất hiếu, xin lỗi bố mẹ, và kết thúc bằng câu: "Vĩnh biệt cuộc đời tại đây".

Tại phòng hỏi cung sau khi bị bắt giữ, Hải cũng nhiều lần bật khóc khi nghe điều tra viên nhắc về người mẹ già đang ở xã Tam Kim (Nguyên Bình, Cao Bằng).


Hiện trường vụ án mạng bị niêm phong.

Hiện trường vụ án mạng bị niêm phong.

Tiếp phóng viên trong căn nhà gỗ chỉ 20m2 ở bản Um, xã Tam Kim, bà Triệu Thị Hạnh (71 tuổi, mẹ của Hải) cho biết, nghe tin con trai sát hại vợ mà bà vừa thương vừa giận. Khi bà biết tin thì sự việc đã diễn ra được 2 ngày.

“Trước đây, Hải làm gì hay dự định gì cũng thường gọi điện cho tôi, kể với tôi. Mỗi lần vậy, tôi thường khuyên con nên làm việc đúng và bỏ việc sai đi. Tuy nhiên, lần này, Hải không gọi điện, nói năng gì. Nếu Hải nói với tôi trước thì tôi đã không để chuyện này xảy ra. Kể cả đêm, tôi cũng bắt xe lên can ngăn nó lại (nhà bà Hạnh cách nhà Hải khoảng 60km)”, bà Hạnh chia sẻ.


Căn nhà tồi tàn nơi bà Triệu Thị Hạnh đang sinh sống.

Căn nhà tồi tàn nơi bà Triệu Thị Hạnh đang sinh sống.

Theo bà Hạnh, vợ chồng Hải mới cưới từ tháng 3 năm nay. Trong cuộc sống vợ chồng thì cũng có thể lúc này lúc kia xảy ra mâu thuẫn nhưng đều giải quyết được. Nếu mâu thuẫn nhiều, không ở được với nhau thì li hôn, sao phải giết người để rồi nhiều người phải khổ.

“Cách đây một thời gian, Hải có gọi điện chia sẻ với tôi là giờ tuổi đã cao mà lấy vợ mấy tháng qua chưa có bầu. Hải rất sốt ruột mong muốn có một đứa con. Giờ sự việc xảy ra như thế này rồi thì cuộc đời Hải coi như chấm hết. Biết tin con làm vậy, tôi thương nhiều hơn giận nhưng cũng không biết làm thế nào”, bà Hạnh tâm sự.

Bà Hạnh cho biết thêm, trong 3 người con của bà, Hải là con cả và là người chịu khó làm việc, hiền lành, yêu thương mọi người. Tuy nhiên, Hải là người nóng tính, nhiều khi cục tính. Ngày trước, Hải lấy vợ đầu và sinh được 2 người con, con gái lớn, con trai nhỏ. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên hai vợ chồng đã ly hôn và hai con giờ đang ở với mẹ.


Ảnh cưới lần 2 của con trai bà Hạnh hồi tháng 4/2018.

Ảnh cưới lần 2 của con trai bà Hạnh hồi tháng 4/2018.

Vào năm 2014, Hải đi học bác sĩ chuyên khoa I ở dưới Hà Nội, vợ Hải đã đâm đơn li hôn ra tòa. Lúc này, sau 6-7 lần hòa giải không thành vì Hải không muốn li hôn nhưng người vợ vẫn nhất quyết li hôn.

Sau đó, tòa vẫn xử li hôn và chia quyền nuôi con, vợ đầu của Hải nuôi con gái lớn, Hải nuôi con trai nhỏ. Lúc này, Hải học ở Hà Nội, cháu trai về ở với bà nhưng cháu nhớ mẹ và chị, bố không bên cạnh nên cháu đã về ở với mẹ và chị.

“Sau khi học bác sĩ chuyện khoa I về, Hải cũng nhiều lần đến thăm con, đón con trai về nhưng không được. Thế nên Hải đã bảo lấy thêm vợ nữa để sinh người con rồi ổn định tâm lý, làm ăn. Vậy mà không hiểu sao lại xảy ra cơ sự này”, bà Hạnh nghẹn ngào nói.


Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ điều tra vụ trọng án.

Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ điều tra vụ trọng án.

Bà Hạnh thông tin, bà gặp chị Hiếu được mấy lần, có lần cả hai vợ chồng Hải và Hiếu về thăm bà nhưng chỉ vào ngồi nói chuyện rồi đi chứ không ăn cơm.

“Tôi tiếp xúc với vợ Hải được mấy lần, cũng không hiểu được con người thế nào, chỉ biết con ngoan, khéo”, bà Hạnh nói. Bà Hạnh chia sẻ, trong 3 người con thì Hải là người có chí tiến thủ, chịu khó vươn lên và ham học từ nhỏ. Do đó, bà “đầu tư” cho Hải nhiều nhất.

Hải đi học theo dạng cử tuyển y sĩ rồi về bệnh viện huyện Nguyên Bình làm việc. Sau đó, khi Hải đi học đại học ở dưới Thái Nguyên, bà cũng chu cấp tiền cho Hải đi học (lúc này vợ cả đòi li hôn). Sau đó, Hải đi học bác sĩ chuyên khoa I ở Hà Nội, bà cũng chu cấp tiền cho Hải ăn học.


Thời điểm Hải phi tang thi thể vợ xuống sông nước sông lớn, chảy xiết do mưa lũ nên công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm Hải phi tang thi thể vợ xuống sông nước sông lớn, chảy xiết do mưa lũ nên công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau khi học xong bác sĩ chuyên khoa I, Hải về bệnh viện đa khoa TP Cao Bằng công tác rồi quen, lấy cô vợ thứ 2 vào tháng 3 vừa qua.

"Tôi cứ nghĩ bao năm ăn học, giờ con trai được về bệnh viện lớn sẽ có tương lai tươi sáng nhưng không ngờ con lại làm ra việc bất ngờ đến vậy. Tôi thương con lắm nhưng giờ không biết làm thế nào bởi con đã phạm pháp rồi”, mẹ nghi phạm nghẹn ngào.

Theo bà Hạnh, mong muốn lớn nhất của bà bây giờ là tìm thấy thi thể người vợ hai của Hải.

Hành trình truy bắt nam bác sĩ giết vợ phi tang xác xuống sông Hành trình truy bắt nam bác sĩ giết vợ phi tang xác xuống sông

GiadinhNet – Lực lượng trinh sát đã truy lùng nghi phạm trên nhiều tỉnh thành đồng thời tiến hành rà soát 20 nhà nghỉ mà đối tượng đưa bạn gái đến ăn, ngủ, nghỉ…

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 12 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 20 giờ trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới đập nước

Phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới đập nước

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Sáng 17/4, lực lượng chức năng TP Thái Nguyên phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới khu vực đập nước Ba Đa.

Người đàn ông giật túi xách khi đi mua cháo cho con

Người đàn ông giật túi xách khi đi mua cháo cho con

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Đà Nẵng vừa truy bắt nóng một đối tượng giật túi xách của phụ nữ giữa ban ngày.

Top