Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau chồng chất của người mẹ trong vụ "bố chất rơm đốt con vì gói mì tôm"

Chủ nhật, 07:28 30/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Vì một phút “cả giận mất khôn”, người cha chất rơm đốt con phải ngồi ôm hận, đau đớn và kéo theo cả một sự hệ luỵ; người mẹ sợ mất con mà vướng vòng lao lý; hay vì hám tiền mà mẹ bất chấp cả luân thường đạo lý, đang tâm bán cả con gái ruột của mình vào tay kẻ buôn người… Đấy là những câu chuyện thật, khó hiểu đến ngỡ ngàng.

Mấy ngày hôm nay, người dân xóm 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang xôn xao bàn tán về việc một ông bố dùng rơm đốt con trai vì tội lấy trộm mấy gói mì tôm của bà nội. Người cha là anh Bùi Khắc Thế (40 tuổi) còn cháu bé là Bùi K.V. (7 tuổi).

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 20/11, cháu V. sang nhà bà nội là Hoàng Thị Năm (70 tuổi) gần nhà và lấy 3 gói mì tôm mà không xin phép. Biết chuyện, bà Năm quát mắng cháu V. rồi sang nhà nói lại với anh Thế.

Cháu V. bị bỏng sâu ở hai chân hiện đang được chữa trị ở bệnh viện

Cháu V. bị bỏng sâu ở hai chân hiện đang được chữa trị ở bệnh viện

Nghe mẹ nói, người bố này tức giận đã trói cháu V. vào gốc cây rồi chất rơm dưới chân và châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, đau đớn, hoảng loạn cháu V. kêu cứu. Nghe tiếng kêu, hàng xóm chạy sang cởi trói và giải thoát cháu V. ra khỏi đống lửa.

Nhìn con đau đớn, băng bó đầy mình  chị Xuân giãi bày: “Khổ thì cũng khổ rồi, khổ mấy tôi cũng vượt qua được. Trong cuộc sống vợ chồng anh ấy là người chồng tốt. Lúc sức khỏe bình thường anh ấy yêu thương con, chỉ có khi thời tiết thay đổi anh ấy mới trái tính. Giờ đây tôi chỉ mong con sớm lành bệnh và chồng không phải đi tù mà thôi”.

Còn anh Thế, do không kiềm ch ế được bản thân nên đã để xảy ra cơ sự : “Tôi chỉ muốn dọa con để lần sau con không làm như vậy nữa. Không ngờ sự việc lại đến mức này..."

Tiếng rên khe khẽ của con trai trên giường bệnh khiến chị Xuân đau đớn. Lén lau giọt nước mắt rồi động viên con trai. Khuôn mặt khắc khổ của người mẹ khiến nhiều người trong phòng bệnh thương cảm. Không biết rồi đây, người mẹ, người vợ này sẽ gồng gánh gia đình nhỏ này thế nào.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Thành, anh Sử (ảnh lớn); Cháu Vi Thị Thùy Ân đang được ông nội nuôi dưỡng (ảnh bé)

Ngôi nhà của vợ chồng chị Thành, anh Sử (ảnh lớn); Cháu Vi Thị Thùy Ân đang được ông nội nuôi dưỡng (ảnh bé)

Thật không thể hiểu nổi người mẹ "quái dị"  hám tiền Vi Thị Vân (SN 1971) đã lừa bán con gái của mình Lô Thị Thành (SN 1993), trú tại bản Hợp Thành (thuộc xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An), sau đó bắt con rể “chuộc” vợ về với giá 30 triệu đồng.

Trở về Việt Nam sau chuỗi gần 50 ngày lưu lạc trên đất Trung Quốc, mẹ con chị Lô Thị Thành (SN 1993) và cháu Vi Thị Thùy Ân (SN 2012), trú bản Yên Thành, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông (Nghệ An) vẫn chưa hết hoang mang, sợ hãi khi họ bị chính người mẹ, người bà của mình lừa gạt, ép buộc phải từ bỏ quê hương, bản quán và gia đình, để làm vợ một người đàn ông lạ mặt, đáng tuổi bố mình.

Trở về từ Trung Quốc, chị Thành kể: Ngay khi về quê hương, bà Vân thấy con gái và cháu ngoại sống khổ cực, nên rủ rê chị sang Trung Quốc “để đổi đời”, chị đã thẳng thừng từ chối. Thế nhưng ngày này qua ngày khác, bị cám dỗ quá lớn từ viễn cảnh do chính mẹ đẻ mình vạch ra, chị Thành đã bí mật gói ghém quần áo, lặng lẽ bồng con đi cùng mẹ mà không biết rằng, “bẫy người” đã giăng sẵn.

Tại xứ người, bà Vân đã bắt ép con gái phải lấy một người đàn ông bản xứ làm vợ, nhưng bị chị Thành từ chối. Sợ con gái ôm cháu trốn mất, bà Vân đã nhốt cả hai mẹ con vào một căn phòng không cho ra ngoài.

Với nét mặt buồn bã pha lẫn căm giận, ông Thản,, - chồng bà Vân kể: Cách đây hơn 2 năm, vợ ông cũng là nạn nhân của tệ nạn buôn người, bị lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ. Thế rồi bà Vân đã biến chất, trở thành má mì để lừa đảo những người phụ nữ khác, dù ông đã khuyên nhủ nhiều nhưng bà Vân vẫn ngựa quen đường cũ, nên cả gia đình mới từ mặt. Lần này về quê, không rủ rê được ai nữa, không ngờ bà Vân lại đang tâm lừa cả con gái ruột của mình.

Nhóm nghi can bắt cóc bé gái tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Nhóm nghi can bắt cóc bé gái tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Khác với người mẹ biến chất trên, người mẹ trẻ Huỳnh Thị Bích Vân (25 tuổi, ở quận Thủ Đức) thiếu hiểu biết đã làm liên luỵ đến bao nhiều người khác.

Theo cơ quan điều tra, vào 5  trước, Vân kết hôn với anh Lê Thanh Trung (31 tuổi, ở quận Thủ Đức) và có 1 con chung là bé Lê Huỳnh Thục Ni (4 tuổi).

Sau một thời gian chung sống, Vân đơn phương chấm dứt hôn nhân với chồng. Anh Trung được tòa chấp thuận nuôi con.

Trong một lần đến thăm, Vân nghe tin con gái sẽ được người thân của chồng cũ đưa qua Mỹ định cư.

Sau đó cô ta tâm sự với người tình là Lê Minh Hiếu (22 tuổi) và em ruột Huỳnh Văn Hiển (19 tuổi). Vào 3h30 ngày 16/10, Vân cùng Hiếu, Hiển rủ Ngô Bảo Quý (20 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Trà (21 tuổi), Võ Lê Trọng Phúc (15 tuổi) đến gần nhà chị gái của chồng chờ cơ hội ra tay.

Khi thấy bác của cháu bé vào tiệm tạp hóa mua đồ thì Vân xông vào bế con gái. 5 nghi can còn lại chặn đường, nắm tóc, tát vào mặt chị chồng của Vân để Vân ôm con tẩu thoát.

Vân mang bé Ni về nhà mẹ đẻ ở Hậu Giang. Đến 19/11, công an bắt gọn 6 nghi can khi đang ở Bình Dương. Sau đó nhà chức trách yêu cầu Vân gọi điện cho mẹ ruột mang bé Ni giao lại cho anh Trung.

Chỉ vì thương con, người mẹ trẻ nông nổi đã kéo theo cả người tình và người thân vướng vòng lao lý.

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 58 phút trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 3 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, trong một số trường hợp cụ thể, Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra, kiểm soát kể cả khi người dân không vi phạm.

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong lúc cãi nhau với lái xe taxi, Duy đã hành hung anh này rồi cướp xe bỏ chạy.

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong số này, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm quốc tế Jibian...

Từ 1/1/2025: Hàng triệu người Việt sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu nắm được điều này khi sở hữu chung cư mini

Từ 1/1/2025: Hàng triệu người Việt sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu nắm được điều này khi sở hữu chung cư mini

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023, thì chung cư mini sẽ được cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) từ 1/1/2025 khi đáp ứng các tiêu chuẩn về đất, dự án xây dựng…

Cô gái nghi bị người tình siết cổ đến chết ở Long An

Cô gái nghi bị người tình siết cổ đến chết ở Long An

Pháp luật - 1 ngày trước

Xảy ra cự cãi do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nam thanh niên đã dùng dây nịt siết cổ bạn gái đến chết trong căn phòng trọ ở Long An.

Top