Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau chất chứa sau vụ án vợ dùng chân đạp chồng đến chết

Thứ tư, 19:01 08/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đằng sau vụ án rúng động này những ánh mắt thơ dại của hai đứa trẻ mồ côi cha và một tấn bi kịch gia đình.

Có lẽ do dồn nén vì cuộc sống bí bách với người chồng bệnh tật, uống rượu, hay gây sự với vợ mà Lê Thị Thủy (41 tuổi, xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cướp đi mạng sống của người đàn ông đầu gối tay ấp của mình.

Nước mắt không che được tội ác

Khi thấy người thân trong gia đình anh Võ Hồng Sơn lục tục chuẩn bị khâm liệm cho anh, hàng xóm gần nhà mới bất ngờ biết được là anh Sơn đã qua đời.

Cái chết đột ngột của anh Sơn và việc người thân chuẩn bị làm đáng tang cho anh một cách vội vã đã khiến nhiều người tò mò nghi vấn.

Thủy tại cơ quan công an

Thủy tại cơ quan công an

Một hàng xóm kể lại, khoảng 3h sáng ngày 2/7, anh tỉnh giấc ngủ bởi những tiến lào xào bên nhà anh Sơn. Khi anh chạy sang xem có việc gì xảy ra thì được thông báo là anh Sơn đã chết và đang được tổ chức khâm liệm.

“Nghe tin, tôi choáng váng, không tin đó là sự thật bởi mấy hôm trước chúng tôi còn gặp anh Sơn mạnh khỏe là vậy không có lý gì lại chết đột tử. Anh Sơn chết mà gia đình giữ yên lặng đến chúng tôi là những người sống cạnh nhà không hay biết gì cả là điều bất thường”, người hàng xóm nói.

Được biết, hơn 10 năm trước, anh Sơn và Lê Thị Thủy cưới nhau. Giữa hai người có hai đứa con là V.T.H (13 tuổi) và V.T.K (1 tuổi). Hàng ngày, vợ chồng anh Sơn chỉ biết bám vào mấy sào đất ruộng nên làm quần quật cả năm cũng chỉ đủ ăn chứ không khá giả. Tại địa phương, anh Sơn được đánh giá là người chồng chăm chỉ, hiền lành và yêu thương vợ con.

Tuy nhiên, theo người dân địa phương thì thời gian gần đây vợ chồng anh Sơn thường xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Nghi ngờ cái chết nhiều khác thường của anh Sơn, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Mặc dù Thủy vật vã khóc bên quan tài của chồng, nhưng nước mắt của thiếu phụ này không che giấu được cơ quan chức năng.

Kết quả khám nghiêm tử thi sau đó cho thấy anh Sơn bị vỡ ruột, xuất huyết dẫn đến tử vong. Đến nay, khai báo tại cơ quan điều tra, Thủy thừa nhận gây nên cái chết của chồng.

Bi kịch ít biết trong gia đình nhỏ

Người phụ nữ này cho rằng do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, thời gian gần đây chồng chị ta đau ốm triền miên và sinh ra tật rượu chè. Mỗi lần như thế lại tìm cách gây sự nên khiến người vợ này ức chế.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Chiều 1/7, giữa vợ chồng Thủy lại xảy ra mâu thuẫn. Quá ức chế, Thủy đã dùng tay kéo chồng lại gần và dùng chân đạp nhiều lần vào phần mặt, bụng, ngực khiến chồng tử vong. Sau khi gây tội ác với chồng, mong che giấu hành vi phạm tội, Thủy đã cho người thân biết là chồng mình đột tử và nhanh chóng khâm liệm cho chồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bản chất anh Sơn vốn là người hiền lành, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng. Nhưng khoảng hơn 2 tháng nay, anh Sơn sức khỏe bất ngờ sa sút, thường xuyên đau ốm. Gánh nặng lo cho kinh tế gia đình đổ dồn lên cả đôi vai người vợ. Hàng ngày anh Sơn chỉ loanh quanh trong nhà, còn vợ anh thì đi làm thuê kiếm tiền nuôi cả gia đình.

“Trước khi vụ án xảy ra mấy ngày, chúng tôi thấy hai mắt anh Sơn bị thâm tím. Hỏi thì anh ấy cười bảo là bị vợ đánh. Nhưng chúng tôi không tin, cứ tưởng anh ấy nói đùa”- hàng xóm của anh Sơn cho biết.

Có lẽ cuộc sống ngột ngạt vì vấn đề kinh tế mà chồng không giúp được nhiều nên Lê Thị Thủy đã có hành vi bột phát và cướp mất mạng sống của chồng.

Trong đám tang của người đàn ông vắn số này, hình ảnh khiến nhiều người rơi lệ đó là hai đứa trẻ con của nạn nhân. Thời gian tới hai đứa trẻ mồ côi cha này sẽ sống thế nào, tương lai mờ tối khi mất bố và vắng bóng mẹ!

Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Thúc Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 12 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 12 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top