Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nợ nần, khoe có "suất" vào trường cảnh sát để lừa tiền

Thứ ba, 09:05 28/02/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Bản thân không quen biết hay có mối quan hệ gì nhưng Nguyễn Sông Thao vẫn “nổ” với nạn nhân là “chạy” được vào học trường cảnh sát và lừa lấy hàng trăm triệu đồng.

Sáng 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Sông Thao (SN 1982, quê Yên Thành, Nghệ An) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, cuối tháng 1/2017, cơ quan CSĐT có nhận được đơn tố cáo của bà Lê Thị Bông (SN 1971, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tố Nguyễn Sông Thao lừa đảo.


Nghi can Nguyễn Sông Thao tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.H

Nghi can Nguyễn Sông Thao tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.H

Sau khi vào cuộc điều tra, bước đầu xác định, khoảng tháng 7/2016, ông Nguyễn Văn Qua (SN 1971, trú Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) có nói chuyện với bà Bông về việc con trai ông Qua có nguyện vọng thi vào trường đại học cảnh sát nhưng thiếu điểm.

Thấy ông Qua mong muốn con vào trường cảnh sát, qua quen biết với một người khác, bà Bông gặp được Nguyễn Sông Thao để đặt vấn đề xin cho con ông Qua vào học tại trường Trung cấp Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Thao đồng ý.

Sau đó, bà Bông cùng ông Qua tới nhà của Thao ở đường Phạm Tứ (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để nhờ “chạy” vào Trường Cảnh sát nhân dân. Lúc này, Thao đang nợ nần chồng chất nên nảy ra ý định lừa đảo để có tiền trả nợ.

Dù không quen biết hay có mối quan hệ gì để “chạy” trường, nhưng Thao vẫn “nổ” với ông Qua và bà Bông là còn một suất “chạy” vào trường Cảnh sát PCCC nhưng phải “lót tay” 400 triệu đồng. Tin lời nói của Thao, ông Qua và bà Bông đồng ý. Sau đó cả hai thỏa thuận với nhau bàn giao số tiền này thành 2 đợt và có viết giấy giao nhận tiền.

Đến đầu tháng 11/2016, Thao lại cần tiền trả nợ và nghĩ ra “chiêu” là điện thoại cho ông Qua nói cần 20 triệu đồng để “tiếp khách” công an (thực tế thì không phải). Tiếp đến, giữa tháng 11/2016, Thao lại tiếp tục điện thoại cho ông Qua là đã có quyết định nhập học cho con ông Qua và cần thêm 20 triệu đồng để đi Hà Nội lấy quyết định. Nghe tin thế, ông Qua rất vui mừng và bảo con trai mang 20 triệu đồng giao cho Thao.

Số tiền mà gia đình ông Qua tin tưởng đưa cho Thao y dùng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.


Bản thân nợ nần chồng chất, Nguyễn Sông Thao nghĩ nhiều chiêu lừa đảo nhiều người. Ai là nạn nhân của Thao thì liên hệ với cơ quan điều tra để điều tra mở rộng vụ án. Ảnh: Đ.H

Bản thân nợ nần chồng chất, Nguyễn Sông Thao nghĩ nhiều "chiêu" lừa đảo nhiều người. Ai là nạn nhân của Thao thì liên hệ với cơ quan điều tra để điều tra mở rộng vụ án. Ảnh: Đ.H

Nhiều lần liên lạc vẫn chưa thấy quyết định nhập học vào trường Cảnh sát như Thao đã hứa, nhận thấy Thao có dấu hiệu lừa đảo, bà Bông đã yêu cầu Thao trả lại số tiền 400 triệu đồng nhưng Thao chỉ mới trả lại 87 triệu đồng. Số tiền còn lại 313 triệu đồng của bà Bông và 40 triệu đồng đã chiếm đoạt của ông Qua đến nay Thao vẫn chưa trả.

Được biết, ngoài vụ lừa đảo trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ cho biết Thao còn lừa đảo nhiều người với “chiêu” đi du học nước ngoài nhiều tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ thông báo những ai là nạn nhân của Thao thì liên hệ với cơ quan điều tra theo số điện thoại 0236.673027 để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 7 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top