Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ninh Bình: Tạm giam nghi phạm cưỡng hiếp, cướp tài sản cô gái trẻ trong đêm

Thứ bảy, 09:52 08/09/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 8/9, Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này đang tạm giam Phạm Văn Toàn (SN 1995, trú tại xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh) để điều tra làm rõ hành cưỡng hiếp, cướp tài sản đối với một cô gái trẻ trên địa bàn.

Theo tài liệu của CQCA, đêm 24/8/2018, Công an huyện Yên Khánh nhận được tin báo của người nhà chị Thư Dung (trú tại huyện Yên Khánh) về vụ việc. Trước đó, khoảng 22h30 tối cùng ngày, khi chị Dung trên đường đi làm đến đoạn đường vành đai quốc lộ 10 thuộc xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh thì một nam thanh niên lạ mặt đi xe máy Wave màu trắng áp sát hỏi đường.

Sau vài câu hỏi vu vơ, đối tượng này lập tức dùng dao khống chế, đe dọa đòi giao cấu với chị Dung. Bị cưỡng bức, nạn nhân cố gắng kháng cự nên kẻ lạ mặt không thực hiện được hành vi đồi bại.

Đúng thời điểm đó, chị Dung thấy có người đi xe máy chạy qua nên tri hô cầu cứu. Lập tức “yêu râu xanh” đánh đập chị Dung, rút dao đâm vào cánh tay nạn nhân rồi cướp hai nhẫn vàng bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, CA huyện Yên Khánh đã báo cáo và phối hợp với nhiều đơn vị của CA tỉnh Ninh Bình để tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng gây án.


Đại tá Đinh Quang Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình khen thưởng Công an huyện Yên Khánh vì đã khám phá nhanh vụ cướp tài sản, hiếp dâm táo tợn trên địa bàn. Ảnh: TL

Đại tá Đinh Quang Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình khen thưởng Công an huyện Yên Khánh vì đã khám phá nhanh vụ cướp tài sản, hiếp dâm táo tợn trên địa bàn. Ảnh: TL

Dựa vào những lời khai của nạn nhân, bằng nhiều biện pháp nghiệp, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được nghi phạm là Phạm Văn Toàn và triệu tập lên làm việc.

Tại CQĐT, lúc đầu Toàn không thừa nhận hành vi và khai báo thời điểm xảy ra vụ án đối tượng ngủ ở xe container nhằm tạo dựng chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, trước nhiều chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng này cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội.

Được biết, đối tượng nghiện chơi game. Tối 24/8, sau khi chơi game hết tiền, Toàn nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền ăn chơi.

Toàn mượn chiếc xe máy Wave màu trắng của người quen để đi tìm “con mồi”. Khi tới đại bàn xã Khánh Hải, Toàn thấy chị Dung đi một mình nên sinh ý định hiếp dâm, cướp tài sản. Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi 2 nhẫn vàng Toàn cướp của chị Dung mang bán.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Xuân Thắng


x

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top