Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người mẹ bị "quỷ ám"

Thứ hai, 15:11 13/07/2009 | Xã hội

Trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tục xuất hiện những vụ án người mẹ giết chính con đẻ của mình một cách hết sức dã man, khiến dư luận rất đỗi kinh hoàng.

Thành ngữ có câu "Hổ dữ cũng không ăn thịt con" để nói rằng ngay cả loài thú ăn thịt cũng không bao giờ giết con cái để thoả mãn cho cuộc sống của bản thân mình. Trong xã hội loài người tình mẫu tử là một chuẩn mực thiêng liêng cả về đạo đức và pháp luật. Thế nhưng trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tục xuất hiện những vụ án người mẹ giết chính con đẻ của mình khiến dư luận kinh hoàng, mà nguyên nhân của hành động vô nhân tính này đều xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Có thể nói vụ án gần đây nhất xảy ra vào ngày 3/5/2009, Nguyễn Thị Xuyến (29 tuổi, trú tại xã Hoà Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã đẩy hai đứa con đẻ của mình là Nguyễn Minh Chiến 10 tháng tuổi và Nguyễn Minh Hiếu 9 tuổi xuống sông Tiên Hưng cho chết đuối. Sau khi bị bắt giữ, Xuyến đã khai nhận nguyên nhân giết 2 đứa con của mình là do nghi ngờ chồng ngoại tình nên đã ra tay giết con để trả thù chồng.

Cũng vì do nghi ngờ chồng có quan hệ với người phụ nữ khác mà ngày 19/3/2008, Lê Thị Thanh Thảo (sinh năm 1981, trú tại xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã ra tay sát hại hai người con ruột của mình là bé Nguyễn Lê Bảo Trâm (5 tuổi) và Nguyễn Lê Trúc Anh (2 tuổi).

Tàn nhẫn hơn, ngày 7/12 Nguyễn Thị Thuý (sinh năm 1983, trú tại Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng vì nghi ngờ chồng ngoại tình mà đã sát hại hai con đẻ của mình là Nguyễn Thị Hương Lan (4 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sang (2 tuổi) rồi đem xác hai cháu vứt vào rừng...

Có những người mẹ chỉ vì giận dỗi chồng với một lý do hết sức ngớ ngẩn mà đã không từ một thủ đoạn nào để giết con một cách tàn độc. Đầu tháng 1/2009, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử vụ án Lê Thị Thuý Loan (sinh năm 1979, trú tại Cần Đăng, Châu Thành, An Giang) về tội giết con mình là cháu Lý Thị Yến Linh (sinh ngày 21/12/2006).

Vụ án được Loan kể lại trước toà như sau: Vào một ngày giữa tháng 7/2008, do bị chồng nghi ngờ là lấy trộm 50.000đ và ấm ức vì nghĩ rằng chồng khinh rẻ vì mình không làm gì ra tiền nên đã nảy sinh ý định giết bé Yến Linh để trả thù chồng và rảnh tay đi làm kiếm tiền cho anh Tuấn hết... khinh.

Ngày 31/7, khi bé Yến Linh vừa ngủ dậy, Loan cho cháu 2.000 đồng để ăn quà. Một lúc sau, Loan lạnh lùng đè ngửa Linh ra và đổ hết một chai thuốc trừ sâu vào miệng cháu. Cháu Linh chạy đến bể nước định múc nước để uống thì bị Loan nâng bổng hai chân rồi ném con về phía trước. Khi đứa con vừa gượng ngồi dậy thì bị Loan chụp lấy miếng ván ném trúng vào đầu khiến Linh chết ngay tại chỗ.

Cuối tháng 3/2009, TAND TP Hà Nội cũng đã đưa ra xử một vụ án hết sức đau lòng mà nguyên nhân xuất phát từ sự quẫn bách trong cuộc sống gia đình. Kẻ phải ra trước vành móng ngựa là Vũ Thị Gái (sinh năm 1983, trú tại xã Tiền Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Trước toà, người mẹ trẻ thuật lại cuộc sống nghèo đói, cơ cực thường xuyên bị chồng đánh đập. Thế rồi, người đàn bà trong lúc uất hận và dại dột, quẫn bách đã nghĩ đến việc tự sát và giết cả con để con đỡ phải khổ khi sống với người bố vũ phu.

Để thực hiện ý định điên rồ ấy, người đàn bà đã mua 2 que kem, gói mì và mấy chiếc bánh mì và gọi con đến cho ăn. Thấy mẹ nhìn con mà khóc, con bé cũng khóc theo. Thấy con dao trên nền đất, Gái quơ lấy, đâm liên tiếp lên người đứa con gái dứt ruột đẻ ra rồi tự đâm vào mình để tự sát.

Có thể thấy rằng những vụ án mẹ giết con đẻ đều gây sự bàng hoàng rất lớn cho xã hội mà nguyên nhân chỉ vì những mẫu thuẫn trong gia đình. Vụ án mạng nào cũng đau lòng nhưng những vụ án mẹ giết con bao giờ cũng khiến người ta phải day dứt mãi. 
 
Theo Vnexpress
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 29 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top