Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những kỷ lục tại phiên xử vụ đánh bạc online nghìn tỉ

GiadinhNet - Chiều nay, HĐXX bắt đầu công bố cáo trạng truy tố 92 bị cáo trong vụ đánh bạc online nghìn tỉ có liên quan đến 2 cựu tướng ngành công an.

Sáng nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét xử” xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh, thành do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu đã kết thúc phần kiểm tra căn cước các bị cáo.


Bị cáo Phan Văn Vĩnh. (ảnh: HC)

Bị cáo Phan Văn Vĩnh. (ảnh: HC)

Theo đánh giá của lãnh đạo Toà án tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án kỉ lục về hồ sơ bút lục với hơn 1,2 triệu bút lục, hồ sơ được đựng trong 7 tủ lớn.

Thông tin với phóng viên, lãnh đạo Toàn án Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là vụ án “khủng” nhất từ trước tới nay cả về số bị can, số tiền và quá trình nghiên cứu hồ sơ tài liệu của các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ.


Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. (ảnh: HC)

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. (ảnh: HC)

Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện số tiền thu được từ vụ án đánh bạc khủng gây chấn động dư luận hiện là hơn 2 nghìn tỉ đồng. Toàn bộ hồ sơ vụ án được đựng trong 7 tủ lớn của TAND tỉnh với hơn 1,2 triệu bút lục.

Vị lãnh đạo thông tin thêm, để đi đến phiên toà xét xử ngày hôm nay cán bộ lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ đã phải bắt đầu nghiên cứu hồ sơ từ hơn 1 năm trước (tháng 8/2017) và hàng tuần phải họp báo cáo một lần.

Điều hành phiên toà xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng là nữ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương; Thẩm phán Đỗ Ngọc Tuấn. Các Hội thẩm nhân dân gồm: Bà Nguyễn Thị Phẩm, bà Bùi Thị Hảo, ông Nguyễn Bá Điển. Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Huyền và ông Nguyễn Thành Long.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ: Ông Lê Xuân Lộc, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Quang Hồng và bà Phạm Thị Bích Liên - kiểm sát viên.

Trong số bị cáo tại phiên tòa, dư luận đặc biệt quan tâm đến các bị cáo Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng C50 - Bộ Công an cùng 2 ông trùm Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương.

Dự kiến, đại diện cơ quan nắm quyền công tố tại tòa phải mất hết thời gian buổi chiều để đọc hơn 200 trang cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án.

Trong nhóm bị cáo này, bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố, xét xử về tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Các bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố, xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền”. 88 bị cáo còn lại bị truy tố, xét xử về các tội: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều nay, trước cửa TAND tỉnh Phú Thọ đường Nguyễn Tất Thành đã thoáng hơn, ít người đứng ngoài cổng để nghe ngóng về phiên xét xử. Mặc dù vậy, công tác an ninh cho phiên tòa vẫn đang được thực hiện cực kỳ chặt chẽ.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 1 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 7 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Hội đồng xét xử đánh giá Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Khi đang điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ, nam sinh bất ngờ buông 2 tay ra sau đầu. Hành vi vi phạm giao thông này của nam sinh sau đó được người dân gửi đến cơ quan chức năng.

Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn, người mẹ nhận mức án 24 tháng tù treo

Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn, người mẹ nhận mức án 24 tháng tù treo

Pháp luật - 1 ngày trước

Do giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn khiến 4 người tử vong, chị Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai) vừa bị TAND huyện tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Top