Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những "diệu kế" cuỗm xe SH

Thứ ba, 18:30 17/08/2010 | Pháp luật

Với mánh đơn giản, kẻ gian qua mặt chủ sở hữu hay người trông giữ để đoạt những chiếc xe SH trị giá hơn trăm triệu đồng.

Diệu kế "điệu hổ ly sơn"

Dựng chuyện để điều chủ phương tiện, người giữ xe tạm xa tài sản ít phút là mưu kế kẻ gian áp dụng nhiều nhất hiện nay. Đang trông coi quán nước tại gia, chị Nguyễn K.H. (tạm trú phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM) nhận được điện thoại của một nam thanh niên yêu cầu mang hai ly cà phê sang nhà trọ cách đó bốn chục mét. Phục vụ ân cần, giao hàng tận nơi là phương châm kinh doanh giữ khách, cô chủ nhỏ vội vàng pha chế, bưng đi ngay. Dò hỏi một lúc không có người nhận, chị H. quay về, phát hiện chiếc xe SH của gia đình dựng trong quán đã biến mất.

Cũng vờ mua cà phê để đoạt chiếc SHi là trường hợp của anh Nguyễn Ngọc K. (SN 1990, quê Đồng Tháp), chủ quán cà phê tại đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Do có việc phải về quê, anh K. gửi lại xe SHi cho nhân viên quán trông giữ. Để tiện việc đi lại, hàng ngày chiếc xe được đem ra dựng trước cửa quán. Một buổi sáng, hai thanh niên đi xe máy đến hỏi mua hai ly cà phê đem về. Đang pha chế, nghe tiếng xe máy quen thuộc, nhân viên quán nhìn ra thấy hai thanh niên đang điều khiển hai xe máy bỏ chạy về hướng đường Cộng Hòa, trong đó có chiếc SHi của “ông chủ”.

Chưa mua được nhà đã mất phương tiện là hoàn cảnh của anh Đặng Q. (quận 5). Ngày 23/12/2009, anh đến nhà bà V.H. ở quận 6 hỏi mua nhà, bà V.H. nhờ người làm công Huỳnh P.C. (SN 1986, quê Ninh Thuận) ra trông coi chiếc SHi mới cáu cạnh của khách. Cùng lúc đó, một thanh niên đến gặp anh C. hỏi thăm đường, anh bước ra nhiệt tình chỉ dẫn, khi gã trai trẻ bỏ đi, anh C. quay lại phát hiện chiếc SH đã không cánh mà bay.
 

Một băng trộm bị bắt.

Biến tấu “điệu hổ ly sơn” được đạo chích chuyển thể khá phong phú, phù hợp với từng hoàn cảnh nên dẫu cảnh giác nhiều người vẫn mắc. Anh N.T.H. (quận 7) được giao nhiệm vụ giữ xe tại Phòng khám đa khoa T.Đ. trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, với bản tính cẩn thận nên suốt thời gian dài không để xảy ra sự cố đáng tiếc. Một tối, anh N.T.H. thấy một thanh niên dừng xe máy bên đường vẫy tay gọi nên bước tới. Anh ta nhờ N.T.H. nhắn lại với bạn gái đang khám bệnh nơi đây rằng “có Tý đứng đợi bên đường”. Nhận lời nhắn gửi, anh quay lại, bỗng tá hỏa khi phát hiện chiếc SH của anh C.T.P. (SN 1977, ngụ quận 7) vừa gửi đã mất.

Khổ chủ hiểu nhầm

Tạo sự nhầm lẫn cũng là chiêu thức "dân săn SH" thường sử dụng. Điều khiển xe SH đến tiệm bán rèm cửa trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9, TP.HCM) đặt hàng vào trưa 3/4, chị Hà Thị L. (SN 1970) đang loay hoay tìm chỗ dựng xe thì một thanh niên bước tới, nở nụ cười thân thiện “để đó em giúp”. Nghĩ là nhân viên cửa hàng, chị L. trao xe, còn nguyên chìa khóa. Chưa kịp bước đi, chị  bỗng chưng hửng khi phát hiện tên này tăng ga phóng đi với tốc độ chóng mặt. Biết đã “giao trứng cho ác”, chị L. đành thất thểu đến công an phường trình báo.

Cũng vì nhầm mà mất oan xe quý là anh Nguyễn D. (SN 1990, ngụ quận Thủ Đức). Đang ăn tối tại quán T.K. (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) lúc 20 giờ ngày 2/3, thấy một thanh niên xê dịch chiếc SH của mình xuống đường, tưởng nhân viên quán ăn sắp xếp lại xe cho gọn, anh lặng lẽ quan sát, khi gã thanh niên rồ máy bỏ chạy, anh ngỡ ngàng ú ớ hô hoán nhưng đã muộn.

Một thanh niên bước vào khuôn viên Công ty Hiệp Toàn (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) móc điện thoại di động nói chuyện lúc 11 giờ 30 ngày 17/1. Tưởng khách đến liên hệ công việc, bảo vệ không theo dõi, chỉ đến khi thấy hắn điều khiển chiếc SH phóng nhanh qua cổng, bảo vệ mới ngớ người, vội đi kiểm tra, phát hiện mất xe của... giám đốc.

Sơ ý, mất ngay

Dựng chiếc SH  trước cửa nhà trên đường Lê Đại Hành ngày 23/7, ông Huỳnh K.N. (SN 1956) vào trong làm việc với thầu xây dựng. Khoảng một giờ sau, ông N. nhìn ra thấy một thanh niên điều khiển xe của mình chạy thoát.
 
Đang khám bệnh tại nhà hôm 5/7, nghe tiếng xe máy quen quen, anh Hồ T.P. (SN 1968, ngụ Võ Văn Tần, phường 5, quận 3) tất tả chạy ra và tiếc nuối nhìn theo một thanh niên điều khiển chiếc SH của mình lẩn vào dòng người đông đúc. Bất lực nhìn theo tài sản bị kẻ khác đoạt ngay trước mắt là chuyện buồn của nhiều chủ xe, nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan.
 
Anh H.C.K. (SN 1970) dựng xe SH trước xưởng sản xuất dép xốp của mình tại đường Trịnh Đình Trọng, vào làm sổ sách. Mấy phút sau, anh K. phát hiện xe đã mất, trong cốp có 24 triệu đồng.

Không chỉ lợi dụng sơ hở để chôm chỉa, bọn đạo chích còn phối hợp dàn cảnh trộm xe. Nguyễn Vĩnh Lượng và Nguyễn Công Hân (cùng SN 1988, quê Nghệ An) đi xe Nouvo đến tiệm bán trái cây của anh L.T.T. (SN 1964, ngụ Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12) lúc 15 giờ 50 ngày 22/7. Lượng vào giả vờ mua trái cây để Hân ở ngoài dùng đoản mở khóa trộm xe SH của chủ tiệm. Do cảnh giác trước nên anh T. sớm phát hiện mưu đồ đen tối, cùng quần chúng bắt cả hai giao công an xử lý.

SH có giá trị cao nhất trong dòng xe máy, xe gian bán tống bán tháo cũng được vài chục triệu đồng, nên đạo chích thường nhắm tới. Từ thực tế cho thấy, cách bảo quản tốt nhất là gửi xe vào những bãi có người trông coi, lấy thẻ cẩn thận, tuyệt đối không để tiền bạc, giấy tờ xe, vật quý trong cốp.
 
Ngoài ra chủ xe cũng nên gắn thiết bị chống trộm có điều khiển từ xa cho “ngựa” cưng của mình, khi dựng tạm đâu đó ít phút phải có người trông giữ cẩn thận vì đạo chích ngày nay ra tay rất nhanh, có công cụ phá khóa rất "siêu".
 
Câu chuyện của anh Lê Thành Ph là một ví dụ về tác dụng của biện pháp an toàn này. Để chiếc xe PS còn nguyên chìa khóa trên đường Thoại Ngọc Hầu, anh Ph. (ở quận Bình Tân) vào nhà lấy nón bảo hiểm. Thấy ngon ăn, Trần Văn Hương (SN 1982, ngụ quận Tân Bình) liền leo lên xe nổ máy bỏ chạy. Anh Ph. đuổi theo, dùng điều khiển từ xa tắt máy. Đang hí hửng, chợt xe tắt máy dừng lại làm Hương hoảng sợ, bỏ xe tháo chạy nhưng không thoát bởi người đi đường nghe tri hô đã bủa lưới.
 
Theo Công an TPHCM
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top