Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cô gái mong manh ranh giới tội và tình

Thứ ba, 14:54 24/08/2010 | Pháp luật

Một số "người đẹp" phạm tội, nhưng khi bị cơ quan điều tra triệu tập và khi xuất hiện trước tòa, họ vẫn không nhận thức được hành vi của mình đã cấu thành tội phạm.

 
Cứ sau mỗi phiên tòa xét xử một vụ án hình sự liên quan đến hành vi "che giấu tội phạm" hoặc "không tố giác tội phạm", chúng tôi lại thấy buồn cho những bị cáo phạm phải tội danh này. Họ vi phạm pháp luật và bị xử phạt bằng án tù, đó là điều đương nhiên. Nhưng nguyên nhân khiến họ phải nhận án tù lại xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật thì thật khiến nhiều người phải xót xa.

Hoàng Thị Yến, cô gái trẻ quê ở xã Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa phải nhận bản án 15 tháng tù, nhưng được hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm. Yến là bạn gái của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa vừa bị tuyên án tử hình vì sát hại người yêu cũ tại khu nhà chung cư G4 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong thời gian về quê, Yến đưa chìa khóa căn hộ của mình cho bạn trai là Nguyễn Đức Nghĩa trông hộ. Và Nghĩa đã sát hại người yêu cũ tại căn hộ của Yến. Sau khi vụ án xảy ra, Nghĩa thừa nhận với Yến một sự thật ghê gớm là đã sát hại người yêu cũ trong căn hộ của Yến. Thế nhưng, khi cơ quan Công an triệu tập Yến để lấy lời khai thì cô lại che giấu sự thật này vì "thương bạn trai".

Trong thời gian bị khởi tố tại ngoại chờ xét xử, ngày xuất hiện trước tòa, suy nghĩ của Yến đã thay đổi nhiều. Không còn sự ngoan cố nhằm bao che cho bạn trai, Yến thành khẩn khai báo sự thật về những điều đã biết. Khi nghe vị luật sư bảo vệ quyền lợi bào chữa, Yến đã khóc cho sự thiếu hiểu biết về pháp luật của mình đã khiến cô trở thành kẻ phạm tội. Yến gửi lời xin lỗi đến gia đình và tất cả mọi người. Vì thiếu hiểu biết pháp luật mà cô đã không làm tròn nghĩa vụ của một công dân. Yến mong được mọi người tha thứ, được pháp luật khoan hồng để có cơ hội làm lại cuộc đời.
 

Từ trái qua: Hoàng Thị Yến, Phạm Thế Ngọc, Phạm Thị Thanh Huyền và Hoàng Mai Hương.

Vụ Nguyễn Huy Hoàng, ở Hà Nội trong lúc cùng đồng bọn đi chơi có xô xát với anh Nguyễn Văn Thành, ở quận Hai Bà Trưng tại đường Nghi Tàm đã nổi máu côn đồ và dùng súng bắn thẳng vào đầu anh Thành đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân Thủ đô Hà Nội.

Và việc anh Thành không chết khi bị viên đạn xuyên qua tai là do may mắn. Trong số 6 đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm, có 2 cô gái còn rất trẻ là Phạm Thế Ngọc và Phạm Thị Thanh Huyền, ở Hà Nội. Khi vụ án xảy ra, Ngọc và Huyền đều chứng kiến hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm của Hoàng và đồng bọn, nhưng hai cô gái này lại không tố giác hành vi của chúng.

Khi Hội đồng xét xử hỏi: "Vì sao biết rõ hành vi phạm tội của Hoàng và đồng bọn nguy hiểm như thế mà các bị cáo không tố giác?". Các bị cáo hồn nhiên trả lời: "Thưa tòa, bị cáo nghĩ đó là việc của Công an. Và Công an sẽ bắt ai phạm tội, chứ bị cáo có phạm tội đâu".
 
Chính vì do thiếu hiểu biết về pháp luật nên sau khi chứng kiến việc Hoàng dùng súng bắn anh Thành, hai cô gái này đã thản nhiên bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Kết cục của sự thiếu hiểu biết pháp luật đã khiến Ngọc và Huyền bị pháp luật xử phạt bằng hình thức cải tạo không giam giữ.
 
Cũng liên quan đến hành vi không tố giác tội phạm, cô gái trẻ Hoàng Mai Hương, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng đã bị xử phạt 8 tháng tù, nhưng được hưởng án treo. Là một cô gái xinh đẹp, sinh ra trong gia đình có nền nếp, thế nhưng nguyên nhân khiến Hương phải nhận bản án tù treo lại xuất phát từ tình thương người bạn trai của cô mà thành.
 
Hôm ấy, sau khi cùng bạn trai là Nguyễn Minh Hiệp đi về, do chuyện hiểu lầm nên Hương và Hiệp đã cãi nhau ở gần điểm mà anh Trịnh Minh Dân, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải đang ngồi chơi. Anh Dân nói với Hiệp: "Vợ chồng cãi nhau thì về nhà". Vậy là Hiệp rút dao đâm vào ngực anh Dân khiến anh tử vong. Lo sợ bị bắt nên sau khi gây án, Hiệp và Hương bỏ trốn...
 
Trước tòa, "người đẹp" Hoàng Mai Hương tỏ ra rất ăn năn, hối hận. Cô nói với Hội đồng xét xử rằng: "Bị cáo đã khuyên bạn trai nên đi đầu thú để được giảm nhẹ tội. Nhưng thấy bạn trai tỏ ra rất hoang mang nên bị cáo cũng thương mà không quyết liệt khuyên nhủ. Chính vì hạn chế hiểu biếu pháp luật và cả tình thương bạn trai không đúng cách mà bị cáo phải nhận hậu quả".
 
 
Luật sư Nguyễn Mai Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội: Hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm thuộc hai dạng. Dạng thứ nhất là do trình độ hiểu biết về pháp luật kém nên không nhận thức được việc im lặng của mình lại là cơ sở cấu thành tội phạm. Dạng thứ hai là do đối tượng hiểu biết pháp luật nhưng do thủ phạm là người thân nên vì sự thân thiết, gắn bó mà cố tình che giấu hành vi phạm tội. Một điều đáng nói là số người phạm vào tội danh trên không phải ít trong các vụ án hình sự. Nhiều bị cáo trong các vụ án hình sự bị truy tố về một trong hai tội danh trên có học thức, nhưng lại thiếu hiểu biết về pháp luật nên khi phạm tội mà không biết.
 
Theo Công an Nhân dân
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 12 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 18 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top