Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chiêu dụ dỗ phụ nữ, trẻ em bán qua vùng biên

Thứ năm, 08:00 28/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Với phương thức thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo hay điện thoại để kết bạn rủ nạn nhân ra TP. Móng Cái chơi và thừa thời cơ, đối tượng lừa sang Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em qua đường biên giới tại tỉnh Quảng Ninh ra nước ngoài có nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về tính chất và quy mô. Trong đó, nhiều nạn nhân từ vụ buôn bán sang Trung Quốc lại quay lại lừa chính người thân trong gia đình bằng những thủ đoạn và chiêu trò khác nhau.

Mới đây nhất, ngày 19/5/2017, Đồn Biên phòng Bắc Sơn,TP.Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn bán người và bàn giao hai đối tượng Bùi Thị Nga (20 tuổi), trú tại thôn Hợp Long, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư (Thái Bình) và Bùi Văn Chung (21 tuổi), trú tại thôn Vũ Gia, xã Phú Xuân (cùng huyện Vũ Thư) cho Công an TP.Móng Cái tiếp tục điều tra, làm rõ.


Tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới Quảng Ninh vẫn đang nhức nhối. Ảnh: TL

Tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới Quảng Ninh vẫn đang nhức nhối. Ảnh: TL

Theo đó, ngày 13/5, Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ đối tượng Nga và Chung đang đưa dẫn Nguyễn Thị H. là người cùng quê sang bán cho một người phụ nữ bên Trung Quốc với giá 20 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận do quen biết từ trước, lợi dụng sự nhẹ dạ của chị H.. Sau đó, Chung và Nga dùng thủ đoạn hứa tìm cho nạn nhân công việc nhẹ nhàng với mức lương khoảng 20 triệu/tháng và được về thăm nhà khi nào muốn, sau đó đã lừa bán chị H. sang Trung Quốc.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng điều tra xác minh, triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi), trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình (TP. Thái Bình) là đối tượng chủ mưu cầm đầu các đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán phụ nữ.

Thậm chí, các đối tượng còn bán cả cháu ruột của mình sang biên giới để lấy tiền. Cụ thể, ngày 28/8/2014, Đồn Biên phòng Bắc Sơn nhận được nguồn tin tại bờ sông khu vực biên giới thuộc khu 7, phường Hải Yến (TP. Móng Cái), đơn vị đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Hồng, thường trú tại tỉnh Nam Định lấy chồng người Trung Quốc.

Khi về quê chơi, lợi dụng vợ chồng em trai đi làm, Hồng đã bắt cóc 2 cháu ruột của mình đưa sang Trung Quốc bán. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hồng khai nhận, từ tháng 10-2012 đến khi bị bắt, đối tượng đã 5 lần đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, việc các đối tượng buôn người thường tổ chức thành đường dây chặt chẽ trong, ngoài biên giới và thường lợi dụng các đường mòn, lối mở và tìm cách trốn tránh lực lượng kiểm tra, kiểm soát biên giới, đưa người qua sông sang biên giới để bán.


Đối tượng Vi Văn Bạch phạm tội buôn bán người bị bắt giữ. Ảnh: L.Đồng

Đối tượng Vi Văn Bạch phạm tội buôn bán người bị bắt giữ. Ảnh: L.Đồng

Bên cạnh đó, đối tượng còn sử dụng các chiêu bài như: Tìm kiếm, môi giới việc làm, dịch vụ hôn nhân, sau đó lừa bán ra Trung Quốc. Trong đó, nạn nhân bị bán chủ yếu cưỡng ép bị làm vợ hoặc gái mại dâm tại các nhà hàng, khách sạn...

Đặc biệt, các đối tượng dùng phương thức dụ dỗ chủ yếu thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo hay điện thoại để kết bạn. Sau đó rủ nạn nhân ra TP. Móng Cái chơi và thừa thời cơ, đối tượng lừa sang Trung Quốc thăm người thân, đi du lịch hoặc tìm việc làm với công việc nhàn hạ, lương cao.

Đối với các nạn nhân may mắn trốn thoát hoặc được giải cứu hầu hết bị bán vào các động mại dâm, họ bị cưỡng ép phục vụ tình dục cho những du khách nước ngoài hoặc những người đàn ông bản xứ. Ngoài việc bị cưỡng bức tình dục, những nạn nhân còn phải làm việc ngày đêm. Khi bị phát hiện có ý định bỏ trốn hay không phục tùng đều bị giam cầm và bị đánh đập thậm tệ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng thường xuyên mở các đợt cao điểm phòng chống tội phạm buôn người. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người nâng cao cảnh giác và tham gia tố giác tội phạm.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Top