Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cặp tình nhân vùi đời sau song sắt

Thứ sáu, 08:03 13/02/2009 | Pháp luật

Để có tiền ăn chơi, thuê phòng nghỉ "tâm sự", nhiều cặp tình nhân rủ nhau đi cướp, lừa bán phụ nữ ra nước ngoài, thậm chí là hiếp dâm, buôn bán ma túy.

Mới 20 tuổi nhưng cuộc đời Nguyễn Thùy Dương, trú tại thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã bôn ba khắp chốn. Mẹ chết, bố ở vậy nuôi con, 16 tuổi Dương bỏ nhà xuống Hà Nội sống lang thang, một thời gian sau Dương lấy chồng song vì chưa đủ tuổi nên không có đăng ký kết hôn. Hai năm sau, chồng bị bắt còn Dương lúc này đã trở thành một con nghiện nặng.

Để có tiền mua ma túy, Dương lên mạng tìm "chiến hữu" và “cặp” với Phạm Quang Minh, 23 tuổi, trú tại Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, có hai tiền án, vừa ra tù  và Nguyễn Ngọc Chung, 25 tuổi ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Cả bọn ngày online, tối  thuê nhà nghỉ để ngủ và hít heroin, thiếu tiền thì đi cướp giật.

Nguyễn Thùy Dương và hai đồng phạm
Theo tài liệu của Công an quận Đống Đa, chỉ trong hai ngày 30 và 31/1, nhóm này thực hiện nhiều vụ cướp giật, lấy được 5 chiếc điện thoại di động của người đi đường, đổi lấy “cơm trắng” hít.  Ngày 5/2, Chung đèo Dương đi cướp thì bị Công an phường Láng Thượng phát hiện, bắt quả tang.

Cuối năm 2008, tại thành phố Sơn Tây (Hà Nội), vụ án xôn xao dư luận khi một cặp tình nhân phạm tội hiếp dâm trẻ em. Chỉ vì mù quáng trước mối tình vụng trộm với Đỗ Hồng Duy, một người đã có vợ con, Nguyễn Thị Tuyến, 25 tuổi ở Ba Vì (Hà Nội) nhận lời làm “tay trong”, giúp anh ta thực hiện ý định bệnh hoạn là quan hệ tình dục với nữ sinh độ tuổi phổ thông trung học. Trưa 9/11/2008, Tuyến rủ em X., học sinh lớp 12, người cùng thôn lên thị xã Sơn Tây mua sắm quần áo. Theo “kịch bản” đã bàn bạc trước, khi Tuyến đưa cô bé vào nhà hàng Hoa Sữa 2, uống nước, Duy làm như vô tình xuất hiện, tìm cách bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của X. sau đó đưa hai người thuê nhà nghỉ, thực hiện hành vi đồi bại.

Đứng trước những bộ quần áo đẹp, ai cũng muốn sở hữu và có rất nhiều cách để người ta đạt được mục đích. Song đáng tiếc, có một số bạn trẻ ưa sống thực dụng lại chọn con đường “mì ăn liền” là đi cướp lấy tiền ăn chơi. Ngoài việc là tình nhân, họ còn là những cặp bài trùng trong các vụ cướp giật. Điển hình như cặp đôi Trần Hoàng Hải, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm và Phạm Tố Uyên, ở đường Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khi bắt đầu yêu nhau, Hải tự xưng là tài xế của một "sếp" to, tiền bạc rủng rỉnh thừa bao bồ xinh đẹp, đang học một trường cao đẳng nhưng quyết tâm bỏ nhà sống lang thang. Khi đã say nhau, Hải úp mở tâm sự vẫn đi cướp để lấy tiền xài, không ngờ Uyên chẳng chia tay mà tuyên bố sẽ theo Hải đi gây án, để được “cùng sống cùng chết" với người yêu.

Trần Hoàng Hải và Phạm Tố Uyên. Ảnh: Thu Trinh

Từ hôm đó, chúng thường xuất hiện vào dịp chiều tối trên các đường phố ở Hà Nội như nhiều cặp tình nhân trong trang phục trẻ trung, sạch sẽ. Thấy ai vừa đi xe vừa nghe điện thoại, hoặc cầm điện thoại di động trên tay, Hải cho xe áp sát để người đẹp ngồi sau giật, sau đó tăng ga tẩu thoát.

Trước khi bị các trinh sát Đội chống cướp giật Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ cùng với tang vật là chiếc điện thoại vừa cướp được và con "ngựa chiến", cặp đôi này đã gây ra gần 20 vụ cướp giật trên đường phố thủ đô.

Cũng yêu nhau, rủ nhau đi cướp giật, để có tiền hò hẹn trong nhà nghỉ, Nguyễn Đức Cường 19 tuổi và cô người yêu 17 tuổi, cùng ở quận Long Biên (Hà Nội) đã gây ra gần chục vụ cướp. Quen nhau trên mạng, Cường lọt vào mắt xanh của nàng với nick ấn tượng boycodon và nơi gặp gỡ để tâm sự của họ là nhà nghỉ.

Theo một cán bộ của Đội chống cướp giật công an thành phố Hà Nội, khi xã hội tồn tại một bộ phận phụ nữ hư hỏng, tụ tập chơi bời và nghiện hút ma tuý thì việc xuất hiện các nữ cướp giật trên đường phố là điều dễ hiểu.

Chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai cho rằng đa phần lứa tuổi dậy thì, hay có cảm xúc lạ với bạn khác giới, rất dễ bị rủ rê, lôi kéo. Cha mẹ cần biết chia sẻ, vỗ về những cảm xúc của con; rèn luyện cho con có tính kiềm chế, giúp chúng trưởng thành, làm chủ trong tình cảm và từ đó nhận thức đúng đắn về tình dục.
 
Theo thống kê của Bộ Giáo dục đào tạo, hiện có 147.000 học sinh, sinh viên bỏ học, là điều kiện để tội phạm lợi dụng, lôi kéo vào con đường phạm tội. Năm 2008, toàn quốc có 50.604 kẻ bị bắt giữ, trong đó có 2.273 bị can là học sinh, sinh viên.
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 15 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Top