Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cảnh sát hy sinh khi bắt tội phạm ma túy

Thứ hai, 16:10 27/07/2015 | Pháp luật

"Đồng đội tôi ngã xuống nhiều người tuổi đời mới đôi mươi, có anh em vừa lập gia đình. Những hy sinh đó để lại nỗi đau, mất mát quá lớn", lãnh đạo C47 (Bộ Công an) chia sẻ.

Trong cuộc trả lời phóng vấn báo chí gần đây, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) chia sẻ: Lực lượng thành lập mới 18 năm nhưng đã có tới 20 cán bộ, chiến sĩ và người dân đã anh dũng ngã xuống khi thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma túy. Nhưng đã công tác, chiến đấu trong lực lượng này thì phải thực hiện cho được lời thề: "Chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy", tướng Tuấn chia sẻ.

Xả thân chặn đứng ma túy

Một trong những chuyên án cho thấy rõ những cam go, nguy hiểm khi đối mặt với tội phạm ma túy, đó là Công an tỉnh Hòa Bình vây bắt ông trùm “hàng trắng” Tráng A Chư (38 tuổi, quê Sơn La). Trong trận đánh đó, thượng úy Đỗ Mạnh Linh - Đại đội phó Đại đội Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát bảo vệ, Công an tỉnh Hòa Bình) đã anh dũng hy sinh.

Trước đó, khoảng tháng 3/2011, cơ quan công an phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép  ma túy số lượng lớn, do một số tên trú tại xã Loóng Luông (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và xã Hang Kia, xã Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) cầm đầu.

Tráng A Chư bị bắt quả tang vận chuyển 50 bánh heroin. Ảnh: Việt Đức.

Tráng A Chư bị bắt quả tang vận chuyển 50 bánh heroin. Ảnh: Việt Đức.

Xác định đây là nhóm buôn bán “hàng trắng” chuyên nghiệp, ở địa bàn mà tội phạm ma túy hoạt động phức tạp nhất hiện nay, Công an tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu lực lượng phá án chuẩn bị kế hoạch phá án cẩn trọng.

Quá trình thu thập thông tin, cảnh sát biết trên đường vận chuyển ma túy, băng tội phạm sử dụng nhiều xe ôtô hạng sang. Các xe đi nối đuôi nhau thành hàng dài và liên tục đổi vị trí gây khó khăn trong việc theo dõi, tổ chức vây bắt.

Sáng 18/5/2011, nhóm này mang theo hàng chục bánh heroin, đi trên xe ôtô bắt đầu rời “hang ổ”, men theo quốc lộ 6 hướng về địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hàng chục trinh sát tinh nhuệ tham gia đánh án nhanh chóng ém quân ở các vị trí được phân - thuộc địa bàn huyện Tân Lạc.

18h45, chiếc xe Toyota Prado nghi vấn chở ma túy, do Tráng A Chư điều khiển chạy tốc độ cao đến địa bàn vùng núi xã Phong Phú, bị cảnh sát dừng xe kiểm tra.

Lái xe vờ chấp hành hiệu lệnh, nhưng khi tới gần chốt CSGT thì tăng tốc tháo chạy. Chiếc Prado lao qua chốt chặn bàn chông rải ngang đường nên 3 lốp xe phát nổ.

Tráng A Chư cho xe lao thẳng vào chốt chặn thứ 3 của Đại đội Cảnh sát cơ động. Chiếc Toyota phóng nhanh, húc văng xe tải đặc chủng của cảnh sát đang đỗ ngang đường. Chiếc xe tải xoay vòng, va bị thương thượng úy Đỗ Mạnh Linh và một đồng đội.

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thăm hỏi gia đình

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ Đỗ Mạnh Linh. Ảnh: Việt Đức.

Biết đã cùng đường, Chư khóa cửa xe dùng mảnh kính cứa tay tự sát nhưng cảnh sát kịp phá cửa khống chế, bắt giữ, thu 50 bánh heroin, 2 gói ma túy tổng hợp và hơn 70 triệu đồng.

Do vết thương quá nặng, thượng úy Linh trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng hôm sau.

Đối đầu với băng ma túy mang nhiều súng

Giữa năm 2014, Công an tỉnh Sơn La phát hiện có một băng tội phạm nước ngoài thường xuyên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để vận chuyển ma túy đã lên kế hoạch triệt xóa.

Tối 18/7, 60 cán bộ chiễn sĩ Công an tỉnh Sơn La được lệnh lên ôtô ngụy trang tiếp cận các hướng di chuyển của nhóm tội phạm.

Khoảng 4h sáng hôm sau, nhóm này lọt vào trận địa mai phục tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La). Ban chuyên án quyết định bắn hàng chục quả pháo sáng nhằm xác định vị trí chính xác của từng tên, đồng thời phát lệnh khép chặt vòng vây.

Khi tiếng loa kêu gọi đầu hàng vang lên, nhóm ma túy lập tức nổ súng đáp trả về hướng lực lượng mai phục, buộc cảnh sát phải dùng quả nổ, hơi cay, đồng thời nổ súng áp đảo.

Chiêm

Thượng úy Lường Phát Chiêm (32 tuổi), chiến sĩ Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động (công an tỉnh Sơn La), đã hy sinh do bị đạn của tội phạm bắn trúng. Ảnh: Quang Minh.

Nhóm ma túy liên tục bắn nhiều băng đạn, tiêu diệt cả chó nghiệp vụ của cảnh sát. Thượng úy Lường Phát Chiêm (32 tuổi, cán bộ Phòng cảnh sát cơ động và bảo vệ), không may bị một viên đạn bắn vào phiến đá, văng trúng đầu đã anh dũng hy sinh. Trận đánh án này còn khiến 3 cán bộ khác bị thương.

Sau hơn một giờ chiến đấu, cảnh sát đã tiêu diệt 2 tên tội phạm, bắn thương 3 người. Khoảng 20 tên khác trong nhóm này kịp bỏ chạy về bên kia biên giới.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 6 ba lô, bên trong đựng 108 bánh heroin, 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, súng ngắn.

Trung úy cảnh sát quật ngã tội phạm khi trọng thương

Một điều tra viên có hàng chục năm đánh án ma túy chia sẻ rằng, những kẻ buôn “hàng trắng” thường được các anh gọi là tội phạm "3 trong 1". Do loại tội phạm này hội tụ đủ các yếu tố lưu manh, côn đồ của tội phạm hình sự; sự lọc lõi, ranh ma, tinh quái của tội phạm kinh tế và sự nguy hiểm, manh động, chống đối quyết liệt của những kẻ buôn bán “hàng trắng”.

Vụ công an tỉnh Mộc Châu (Sơn La) truy bắt Tráng A Trá, (38 tuổi, trú tại huyện Lóng Sập) diễn ra hồi đầu năm 2015 cho thấy điều đó.

Hôm 28/1, tổ công tác Công an huyện Mộc Châu, Sơn La gồm 5 cán bộ, trong đó có trung úy Bùi Công Nguyên - cán bộ Đội An ninh, triển khai kế hoạch bắt tội phạm ma túy thuộc xã Mường Sang.

Hồi 17h15 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Trá điều khiển xe máy nghi vấn vận chuyển ma túy đã áp sát. Thấy lực lượng chức năng, tên này bỏ chạy và bị trung úy Nguyên cùng đồng đội truy đuổi.

Đến km88 400, trung úy Nguyên tiếp cận được nghi phạm, ép vào lề đường. Sau khi rút thẻ công an, yêu cầu kiểm tra nhưng Trá không chấp hành, anh Nguyên khống chế và ra hiệu cho người đi đường hỗ trợ.

Trá thấy vậy hung hãn chống trả, rút trong túi ra khẩu súng ngắn bắn trung úy công an. Dù bị thương nặng ở ngực, song anh vẫn lao theo tên này, kêu gọi mọi người quyết tâm vây bắt. Trung úy Nguyên khuỵu xuống, trong khi Trá bị các thành viên trong tổ công tác và nhân dân bắt giữ tại chỗ.

Sau khi bắt giữ tên tội phạm, tổ công tác đưa anh Nguyên đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương xuyên ngực quá nặng, trung úy cảnh sát đã hy sinh.

Tráng A Trá là kẻ nghiện ma túy, có 1 tiền án 7 năm tù về tội Mua bán ma túy. Tổ công tác thu tại chỗ 1 khẩu súng ngắn cùng hộp tiếp đạn.

Theo Việt Đức

Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 18 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Top