Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm sát thủ bắn nhau trên phố hầu tòa

Thứ năm, 21:46 22/07/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Hôm nay, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xử các bị cáo tham gia vụ nổ súng kinh hoàng lúc 1 giờ 45 ngày 4/2/2009 tại phố Đoàn Thị Điểm (Hà Nội).

 
12 bị cáo bị đưa ra truy tố về các tội danh: giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm.
 
Nổi máu giang hồ
 
Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 ngày 3/2/2009, Trần Xuân Ánh (cựu vô địch Wushu châu Á năm 2000), Đặng Cao Tú, Trần Đức Trang (anh trai của Ánh, cũng là vận động viên Wushu) gặp Đỗ Mạnh Cường tại quán bar DJ Station 871 Vân Đồn (Hà Nội) và đã xảy ra xô xát.
 
Sau đó, Cường gọi điện bắt Ánh phải xin lỗi về việc đánh nhau xảy ra từ ngày 2/12/2004 nhưng Ánh không chấp nhận nên hai bên thách đố, hẹn gặp để giải quyết. Để dằn mặt Cường, Ánh rủ Hoàng Lê Minh, Chu Hữu Lộc, Trần Thành Lập, Lê Bá Thành, Bùi Văn Tú cùng đến phố Bích Câu nói chuyện.
 
Tiếp đó, nhóm của Ánh chuẩn bị súng AK, súng côn xoay, đạn, áo giáp, dao nhọn, tuýp sắt rồi lên ô tô đến điểm hẹn.
 

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 22/7

 
Khoảng 1 giờ 15 ngày 4/2/2009, tại ngã ba phố Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm, hai nhóm của Ánh và Cường xông vào bắn nhau. Trần Văn Thắng (nhóm Cường), sinh năm 1969, trú tại phố Huế (quận Hai Bà Trưng) từ trên xe ôtô loại 7 chỗ xuống xe, tay cầm súng K59 bắn thẳng về phía Ánh, Thành và Bùi Văn Tú.
 
Ánh cũng dùng súng AK bắn trả 2 phát, trong đó có một phát trúng ngực Thắng. Mặc dù bị trúng đạn nhưng Thắng vẫn bắn tiếp một phát trúng vào chân của Thành gây thương tích. Sau đó, Ánh, Thành, Bùi Văn Tú chạy sâu vào ngõ 23 Đoàn Thị Điểm. Vừa chạy, Ánh vừa bắn tiếp một phát về phía sau để tránh bị truy đuổi.
 
Nghe thấy tiếng súng, Trang đã chạy sang để hỗ trợ cho em trai thì thấy Thành bị thương. Trang cùng Bùi Văn Tú dìu Thành sang phố Phan Văn Trị ngay gần đó tránh đạn. 
 
Về phía nhóm của Phạm Văn Thắng, khi thấy Thắng bị thương đã lấy ôtô chở đến Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên Thắng đã chết trên đường tới bệnh viện.
 
Khi chạy được ra phố Phan Văn Trị, Ánh gọi điện và bảo Đặng Cao Tú đến đón Ánh, Trang, Bùi Văn Tú, Thành. Đặng Cao Tú đã đưa số đối tượng này về nhà bố mẹ vợ tại ngõ 1034 Giải Phóng (phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).
 
Tiếp đó, Trang gọi điện cho Nguyễn Duy Nam nhờ Nam đến điều trị vết thương cho Thành. Nam đã thông qua Trần Duy Dương nhờ Nguyễn Quốc Tú gọi điện và thuê một số bác sỹ công tác tại một bệnh viện mổ lấy đầu đạn từ đầu gối chân trái của Lê Bá Thành. Đặng Cao Tú đã trả công cho ca mổ này  là 12 triệu đồng.

Lưới trời lồng lộng

Mổ xong, Đặng Cao Tú đưa Thành về nhà nghỉ lấy đồ cá nhân rồi bỏ trốn. Đến 17 giờ ngày 4/2/2009, Thành gọi điện thoại nhờ Phạm Ngọc Điệp đến lấy ba lô đựng súng cất giấu, đồng thời liên lạc với Nguyễn Thị Thanh Hiền đến giúp Thành tiêm thuốc và chăm sóc vết thương sau mổ.
 
Mặc dù biết là vết thương do bắn nhau và là hậu quả của vụ án đã gây chết người nhưng Hiền vẫn chăm sóc cho Thành và cùng Bùi Văn Tú trốn lên Lào Cai.
 
Sau hơn một năm điều tra, truy tố, VKSND TP Hà Nội đã truy tố 12 bị can theo các tội danh: Bị can Lê Bá Thành, Bùi Văn Tú bị truy tố về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Trần Đức Trang bị truy tố về tội giết người; Phạm Ngọc Điệp bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng;
 
Các bị can Chu Hữu Lộc, Triệu Tuấn Anh, Trần Thành Lập bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng; hai bị can Trần Duy Dương và Nguyễn Quốc Tú bị truy tố về tội không tố giác tội phạm; ba bị can Đặng Cao Tú, Nguyễn Thị Thanh Hiền và Nguyễn Duy Nam bị truy tố về tội che giấu tội phạm.
 
Nhóm các đối tượng: Trần Xuân Ánh, Đỗ Mạnh Cường, Đào Ngọc Thiết... hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách vụ án xử lý sau. Riêng bị cáo Nguyễn Quốc Tú có đơn xin tòa cho được xét xử vắng mặt. 
 
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/7.  
Thùy Chi
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top