Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm hung thủ đâm chết thợ sửa ôtô đã bị bắt

Thứ bảy, 19:28 16/05/2009 | Pháp luật

Nhóm đối tượng chém người tại ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương đã lần lượt lên cơ quan Công an đầu thú. Vụ việc thêm một lần cảnh tỉnh đối với việc giải quyết mâu thuẫn trong giao thông.

 
Sáng 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng là Phạm Đức Hùng (21 tuổi), Nguyễn Việt Chính (15 tuổi), Lai Việt Anh (24 tuổi) và Lai Quốc Huy (19 tuổi), cùng trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các đối tượng này đã gây ra cái chết của anh Dương Bằng Giang một thợ sửa ô tô sau khi giữa họ  xảy ra va chạm giao thông. Riêng Lê Phương Linh (15 tuổi) do ít liên quan được tại ngoại.

Như giadinh.net đã đưa tin, khoảng 19h30 ngày 13/5 tại ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương (Hà Nội) một thanh niên đã bị đâm chết ngay trên phố bằng mã tấu và dao nhọn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội cùng với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Trung Hòa, Nhân Chính đã có mặt để bảo vệ hiện trường và thu thập dấu vết, nhân chứng truy bắt các đối tượng gây án.

Cho đến chiều ngày 15/5, các đối tượng Hùng, Chính, Việt Anh, Linh đã lần lượt lên cơ quan Công an đầu thú.

Các đối tượng Huy, Hùng, Chính, Việt Anh.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, khoảng 19h ngày 13/5/2009 Lai Việt Anh chở Phạm Đức Hùng và Lê Phương Linh trên đường Lê Văn Lương. Khi đến cây xăng tại 68 Lê Văn Lương thì rẽ vào để mua xăng thì va chạm với anh Dương Bằng Giang từ phía trong đi ra.

Giữa đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Hùng đánh anh Giang. Bạn bè của Giang ở gần đấy đã chạy ra, hỗ trợ đồng nghiệp quây đánh Hùng và Việt Anh.

Thua chạy, Hùng lấy xe của Việt Anh đến nhà Chính mượn dao. Chính đưa cho Hùng hai con dao (loại chọc tiết lợn) rồi chở Hùng quay lại Làng sinh viên Hacinco để gặp Huy.

Hùng, Chính, Huy đón Việt Anh và Linh trên hai xe máy và quay lại đường Lê Văn Lương tìm anh Giang trả thù.

Giang cũng đã thủ sẵn một con dao tông, song khi thấy Hùng lăm lăm con dao lao đến thì anh bỏ chạy. Khi anh này chạy đến ngã ba Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám thì bị xe của Chính đuổi kịp. Cũng lúc đó, Hùng cũng chạy tới.

Hai tên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Giang, khiến anh này gục xuống. Xong việc, cả nhóm kéo nhau về vườn hoa Hòa Mục, Phường Trung Hòa để bàn nhau bỏ trốn.

Được sự động viên của Công an phường Trung Hòa, gia đình các đối tượng Hùng, Linh, Chính, Việt Anh đã đưa con mình đến đầu thú.

Cả bốn đối tượng trong vụ án đều là người cùng làng, có quen biết và chơi với nhau. Lai Việt Anh hiện đang học lái xe, đã có một vợ và 1 đứa con.

Còn Chính đã bị đuổi học từ năm lớp 7 do trốn học quá nhiều. Chính cứ chơi bời lêu lổng như thế từ đó đến nay.

Vụ án này thêm một lần cảnh tỉnh đối với việc giải quyết mâu thuẫn trong giao thông. Chỉ do một va chạm nhỏ và thiếu kiềm chế của đôi bên đã dẫn đến con mất cha, vợ mất chồng. Những kẻ gây ra tội ác dĩ nhiên sẽ có thời gian để suy xét lại hành động của mình trong trại giam.
 
Theo CAND
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 16 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top