Nhóm đòi nợ thuê đánh đập, cướp tài sản của nạn nhân ở Nha Trang
Nhóm của Hồ nhận lời đòi số tiền 200 triệu đồng của một người đến từ Lào Cai. Nhóm này sau đó bắt giữ, đánh đập con nợ rồi cướp nhiều tài sản.
Ngày 13/3, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) tạm giữ hình sự 6 nghi phạm, gồm: Phan Thanh Hồ (43 tuổi), Phan Ngọc Kha (31 tuổi), Nguyễn Văn Hào (31 tuổi), Nguyễn Hoàng Thế (38 tuổi), Phan Công Đức (50 tuổi) và Trần Kim Long (37 tuổi, cùng ngụ TP Nha Trang), để điều tra, làm rõ về các hành vi Đòi nợ thuê, Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản.
Nghi phạm Phan Thanh Hồ (thứ 3 từ phải qua) và đồng bọn tại cơ quan công an. Ảnh: A.Bình.
Theo cảnh sát, sáng 4/3, Hồ cùng đồng bọn đi ôtô 7 chỗ đến chung cư Bình Phú 2, ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang). Tại đây, nhóm này đã đánh đập bà Phạm Thị Quỳnh Nga (quê tỉnh Lào Cai , tạm trú ở chung cư Bình Phú 2) và con gái tên Ngân.
Sau khi đánh đập, nhóm Hồ ép bà Nga ký giấy bán xe máy hiệu Air Blade với giá 30 triệu đồng; ký nhận nợ 100 triệu đồng rồi rời đi. Bà Nga được người nhà đưa đi cấp cứu với nhiều viết thương.
Nạn nhân sau đó gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, tối 12/3, Công an TP Nha Trang bắt giữ 6 nghi phạm nêu trên.
Tại cơ quan điều tra, nhóm của Hồ khai được một phụ nữ tên Minh và con gái tên Linh (ngụ tỉnh Lào Cai) thuê đòi nợ số tiền 200 triệu mà bà Nga vay trước đó. Sau khi thống nhất tỷ lệ chia (nhóm Hồ lấy 40%) số tiền đòi được, nhóm của Hồ đi ôtô đến cung cư Bình Phú 2, đánh đập, lấy tài sản của mẹ con bà Nga. Cụ thể, nhóm đòi nợ thuê khai đã lấy 4 điện thoại di động, một Macbook, một iPad, 2 nhẫn vàng và xe máy.
Nhóm nghi phạm cũng khai, sau khi rời chung cư Bình Phú 2, mẹ con bà Minh đã trả công cho nhóm đòi nợ 10 triệu đồng và hứa khi nào đòi thêm 100 triệu đồng sẽ trả đủ như cam kết.
Lãnh đạo Công an TP Nha Trang cho biết sẽ cử trinh sát ra Lào Cai truy xét mẹ con bà Minh để xử lý theo pháp luật.
Theo An Bình
Zing
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 4 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 5 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 5 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.