Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhớ người yêu bèn... đi hiếp dâm

Thứ sáu, 14:02 20/02/2009 | Pháp luật

Hắn lôi cô gái xuống bãi biển nhưng miệng lại gọi tên người con gái khác. Trong đêm, những người dân sống gần đó không ai nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của nạn nhân...

Lúc 19 giờ 45 ngày 29/1/2009, Công an thị xã Cửa Lò - Nghệ An nhận được tin báo vừa xảy ra một vụ hiếp dâm, cướp tài sản trên bãi biển trước khách sạn T.L ở xã Nghi Hương (thuộc khu du lịch bãi biển Cửa Lò). Trong ca trực Tết, CBCS CA thị xã Cửa Lò nhanh chóng có mặt để tìm hiểu vụ việc.

Tại hiện trường, bãi biển vắng hoe, chỉ có vài người dân đang ngồi cạnh một cô gái trẻ đang khóc tức tưởi bên chiếc xe đổ kềnh giữa bãi cát. Nạn nhân là chị H.T.G. (SN 1989), chủ một quán hải sản trên bãi biển.
 
Theo lời khai của chị G., khoảng 19 giờ 15 khi chị đang đi xe máy về nhà dọc theo bãi biển, ngang qua trước khách sạn T.L thì ĐTDĐ reo, chị cho xe chạy chậm để nghe. Bất ngờ từ trong lùm cây, một thanh niên lực lưỡng đội nón lưỡi trai lao ra chặn xe, xô G. ngã xuống bãi cát rồi ôm chầm lấy chị kéo ra bãi biển, tay lôi, miệng gọi tên một cô gái khác là Phương.
 
Mặc cho chị G. khẩn thiết van xin, kêu cứu nhưng hắn vẫn không nghe. Sau khi khống chế được nạn nhân, hắn đã thực hiện hành vi thú tính rồi cướp luôn chiếc ĐTDĐ của G. trước khi biến mất vào rừng dương. Tại hiện trường, hung thủ không để lại dấu vết nhưng theo tường trình của nạn nhân thì đối tượng chỉ khoảng 25 - 28 tuổi, trong lúc gây án hắn đội chiếc nón lưỡi trai giống như vệ sĩ.
 
Manh mối duy nhất là chiếc nón lưỡi trai, với tinh thần phá án kiên quyết, CQĐT đã lật hồ sơ từng đối tượng có tiền án tiền sự tại địa phương để xác định hung thủ. Sau hơn 4 ngày tìm kiếm, vụ án tưởng chừng như đi vào bế tắc.
 
Trong một lần rà soát lại hiện trường, trinh sát bất ngờ phát hiện một nhóm người đội nón lưỡi trai của một công ty vệ sĩ đang bảo vệ khách sạn gần đó. Tình tiết tạo manh mối loé lên, nhiều giả thiết được đưa ra và cuối cùng CQĐT đã đi đến nhận định: rất có thể hung thủ là nhân viên bảo vệ hoặc cũng có thể là người nhà của một vệ sĩ nào đó lợi dụng ngày nghỉ mượn đồ của người thân đi gây án...
 
Quá trình sàng lọc đối tượng đã làm nổi lên Hoàng Mạnh Hà (SN 1982, ngụ khối 1, phường Phú Thủy, thị xã Cửa Lò) hiện đang là bảo vệ cho khách sạn Công Đoàn tại đây. Ngay lập tức đối tượng bị bắt giữ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
 
Tối 29/1 (mùng 4 Tết), sau một cuộc nhậu với bạn bè, Hà lên nhận ca trực. Nhưng thời điểm này vắng khách trọ nên hắn bỏ ra ngoài đi lang thang. Hắn cảm thấy rất buồn vì trước đây có yêu một cô gái tên Phương (nay đã chia tay). Hắn thường đưa người yêu ra bãi biển tâm sự và hôm nay khi đang buồn tình nơi biển vắng thì phát hiện chị G. chạy xe máy ngang qua.
 
Trong lúc say không kìm được thú tính, hắn đã thực hiện hành vi phạm tội rồi cướp luôn tài sản của nạn nhân. Khi định lấy luôn chiếc xe máy của chị G. thì phát hiện có người đang đi đến nên Hà bỏ chạy thục mạng về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi tiếp tục đến cơ quan làm việc. Hành vi phạm tội được sắp xếp rất tỉ mỉ, tưởng chừng như không có khe hở nhưng cuối cùng cũng không thể lọt lưới pháp luật.
 
Theo Công an TP HCM
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 19 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 1 ngày trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Top