Nhờ giáo viên chủ nhiệm, 2 nữ sinh được cứu từ đường dây buôn bán người
GiadinhNet - Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, 2 nữ sinh đã liên lạc với giáo viên chủ nhiệm qua mạng xã hội Facebook và cho địa chỉ đang bị giam giữ.
Thông tin với phóng viên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, vào 9h sáng qua (19/5), đơn vị đã bàn giao 2 nữ sinh Lương Thị K. T. và Ma Minh T. (cùng SN 2002), trú tại huyện Văn Bản (Lào Cai) là nạn nhân trong vụ buôn bán người sang Trung Quốc về với gia đình.
Theo đó, sáng 18/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái nhận được đơn trình báo của anh Lương Xuân Tướng (SN 1983), trú tại xã Chiềng Ken và anh Ma Xuân Văn (SN 1981), trú tại xã Khánh Yên Hạ (cùng huyện Văn Bàn) về việc cháu K.T. và cháu T. (con gái 2 anh) bị kẻ xấu lừa bán.
2 nữ sinh được bàn giao cho gia đình. Ảnh: T.Cảnh
Người nhà nữ sinh cho hay, sau khi bị lừa bán, 2 nữ sinh đã liên lạc với cô Phạm Thị Thu H. (SN 1993), là giáo viên chủ nhiệm qua mạng xã hội Facebook. Lúc này, các nữ sinh thông báo với cô giáo đang bị nhốt tại tầng 7, khách sạn Junjue Business, có địa chỉ tại đường La Siêu, TP. Đông Hưng, Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc).
Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng TP. Phòng Thành Cảng của nước bạn tiến hành giải cứu thành công 2 nữ sinh.
Đến 23h30 đêm 18/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã tiếp nhận 2 cháu K.T. và cháu T. từ phía Chi đội Công an Biên phòng TP. Phòng Thành Cảng.
Được biết, ngày 15/5, cháu K.T và T. xuống Bắc Ninh tìm việc làm và được một người phụ nữ không rõ tên tuổi, địa chỉ dụ dỗ ra TP. Móng Cái làm việc. Sau đó, bị người phụ nữ này đưa sang nước bạn.
Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đơn vị tiến hành bàn giao các nạn nhân cho gia đình và phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Đức Tùy
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 24 phút trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 2 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 2 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 2 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.