Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân viên dựng phim lừa lấy máy tính của 50 nghệ sỹ

Thứ ba, 17:08 17/04/2012 | Pháp luật

Một nhân viên dựng phim tự do đã lừa khoảng 50 người trong giới nghệ sĩ để lấy máy tính, đa số loại máy tính là hiệu Mac Book Pr (trị giá hơn 40 triệu).

Vụ kiện nhân viên này đang làm xôn xao giới nghệ sĩ Sài Thành…
 
Trong gần 2 năm qua, không biết bao nhiêu người trong giới nghệ sĩ bị lừa mà đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Bởi họ là nghệ sĩ, không muốn làm rùm beng lên, cũng vì một lý do tế nhị khi tên này là cháu của một nhà quay phim nổi tiếng.

Theo tố cáo của hai chị em Đào P.L và Đào N.B, do có quen biết từ trước nên ngày 19/2/2012, Nguyễn Mạnh Tín (SN 1980, ngụ quận 10 TP.HCM) đã đến tìm gặp hai chị em nhà P.L để nhờ mượn máy tính xách tay có cấu hình mạnh cho phần mềm dựng phim. Tín lấy lý do là vì công việc gấp quá, mượn máy tính nơi khác phải thế chấp tiền mà Tín lại không có nên nhờ vả. Nghĩ bạn bè lâu ngày không gặp, nay có việc cần nhờ mà không làm thì áy náy mên P.L và N.B đã nhiệt tình lấy uy tín của mình ra cho Tín mượn máy.

Sáng 20/3/2012, Tín đến công ty của P.L kiểm tra và đồng ý thuê máy tính Macbook i5, trị giá 42 triệu đồng của người quen P. L với giá 800 ngàn đồng một ngày, thời hạnh thuê là 2 ngày. Nhưng 2 ngày trôi qua mà vẫn không thấy Tín đem máy tính đến trả, P. L sốt ruột quá gọi điện thoại cho Tín thì Tín lại bảo vì khách hàng làm chưa xong đã mượn máy ra Hà Nội, sáng sớm mai sẽ bay về”. Sáng sớm mai P.L gọi tiếp thì Tín lại bảo là thêm một ngày nửa, Tín còn lấy danh dự ra đảm bảo chắc chắn sẽ trả, nếu không trả thì P.L muốn báo công an tùy.

Tin tưởng vào Tín P.L để đến ngày sau, nhưng những ngày tiếp theo P.L gọi điện thoại đều thuê bao không liên lạc được. Sau đó P.L liên lạc với những người thân của Tín thì được biết Tín đã lừa khoảng 50 người quen, và ước chừng tài sản lên đến 2 tỷ đồng. Quá bức xúc nên P.L đã làm đơn tố cáo đến công an.

Theo một nguồn tin riêng chúng tôi được biết, vì Tín là cháu của nhà quay phim nổi tiếng T.H, và trước đây cũng từng dựng phim có tay nghề, lại hiền lành ngoan ngoãn nên được mọi người tin tưởng.

Tín bắt đầu có dấu hiệu lừa đảo từ đầu năm 2010, có lẽ vì do thua độ banh quá nhiều, tuy đã có gia đình và công việc thu nhập cũng khá nhưng khi đi làm phim với ai Tín cũng lấy lý do là máy hư nên mượn máy, mà toàn mượn máy xịn, bởi loại máy xịn mới dựng phim được. Anh T.K là một nhà quay phim, có quen biết với Tín trong thời làm chung một bộ phim, nhưng lâu sau đó không gặp nhau. Một hôm anh T.K có việc ra ngoài Đà Nẵng thì Tín gọi điện thoại ra bảo mượn máy tính, anh T.K nói là lên nhà anh ở Bình Dương mà lấy nhưng Tín bảo là xa nên anh T.K có gọi điện thoại cho anh M ở Sài Gòn bảo cho Tín mượn máy giùm bởi Tín cũng đang ở Sài Gòn, nhưng mấy ngày sau Tín tắt máy và đi biệt tăm luôn.

Nhưng cũng vì là người trong nghề, lại có thâm tình với chú của Tín, anh T.K không kiện cáo hay đòi đền bù gì, xong nhà quay phim T.H phải xin lỗi và đền cái máy cho anh M. Cũng theo anh T.K thì có rất nhiều người gọi điện thoại cho anh để xin số điện thoại của Tín, bởi họ biết anh T.K là người quen của Tín trước đây, con số những người bị lừa đã lên tới gần 50 người.

Còn ca sĩ T.V thì cũng tình cờ bị lừa một cái máy tính khi Tín gọi điện thoại với chiêu thức “anh ơi em không có máy làm phim…”, trong số này có cả anh trai của ca sĩ L.T, đạo diễn nổi tiếng N.Q.D, nhà quay phim đạo diễn N.T… Không những lừa anh em bạn bè, Tín còn lừa cả những người cho thuê máy. Anh Nam làm ở một công ty máy tính, qua một người bạn nên biết Tín đến trả và còn bo thêm tiền nên được anh Nam tin tưởng. Lần sau Tín đến thuê 2 cái và mất tăm luôn, đã bao nhiêu lần gọi điện thoại mà không được.

Gia đình quá mệt mỏi trước việc Tín lừa quá nhiều người, kế cả người thân trong nhà nên đã từ Tín. Một năm nay, gia đình Tín cũng không biết Tín đi đâu, làm gì, và Tín cũng không liên lạc gì với gia đình.
 
Theo Người đưa tin
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 22 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top