Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Khắc Thủy cho biết sẽ kiện những người tố cáo vì cho rằng họ có tư thù cá nhân

Thứ bảy, 16:22 12/05/2018 | Pháp luật

Trong diễn biến phiên tòa phúc thẩm xét xử ngày 11/5, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy cho rằng những nạn nhân và nhân chứng tố cáo đều sai sự thật, không khách quan.

Liên quan đến diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, ngụ Vũng Tàu), suốt 4 giờ diễn ra, bị cáo Thủy đều một mặc khẳng định bản thân không hề phạm tội. Cả những nạn nhân và nhân chứng tố cáo Thủy đều sai sự thật, không khách quan. Bị cáo cho rằng những người lên tiếng tố cáo, làm nhân chứng của vụ án đều là do có mâu thuẫn từ trước. Bị cáo Thủy cũng cho biết sẽ kiện lại người tố cáo.

Bị cáo Thủy tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Thủy tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo đó, các luật sư bào chữa cho Thủy cho biết cũng liên quan trong vụ án, chị Th. (người tố cáo Thủy dâm ô con gái mình) đã xúi giục những người khác đi tố cáo Thủy. Về lời khai của bé N. (nhân chứng chứng kiến vụ bé H.A bị Thủy dâm ô trong phòng) thì luật sư và bị cáo Thủy cho rằng bé N. bịa đặt, hoàn toàn không đúng sự thật.

Lý giải cho điều này, khi tiến hành đối chất với bé N. tại phiên tòa, luật sư của Thủy cho rằng việc bé N. thấy bé H.A quỳ trên cửa sổ, cho Thủy sờ mó vào âm hộ khoảng 15 phút nhưng bé H.A không phản ứng là điều vô lý. Việc bé N. cho rằng bạn H.A khờ hơn bé khi trước đó Thủy có ý định sờ ngực và mông N. thì bị phản ứng là điều không hợp lý. Bởi xét về mặt độ tuổi, năng lực học tập thì bé H.A hoàn toàn đủ nhận thức, nếu người lạ khác giới đụng vào người sẽ bỏ chạy. Tuy nhiên, cả bé N. và người đại diện pháp lý của em cho biết những lời khai này hoàn toàn đúng sự thật, không có chuyện bịa đặt để hãm hại Thủy.


Luật sư Tám bào chữa cho bị cáo Thủy.

Luật sư Tám bào chữa cho bị cáo Thủy.

Riêng về nhân chứng người nước ngoài, bị cáo Thủy cũng cho biết trong quá trình sống tại chung cư, Thủy có lần thấy người này đánh vợ và chạy đến can ngăn. Ông lão 77 tuổi nghĩ rằng có thể vì lý do đó mà người đàn ông nước ngoài này tố cáo Thủy dâm ô trẻ em.

Việc vụ án sau nhiều năm mới được tố cáo, gia đình nạn nhân lên tiếng sau khi chị Th. tố cáo Thủy, theo luật sư cũng không hợp lý. Đó là chuyện anh T. cho rằng khi biết Thủy dâm ô với bé D. thì đã tát vào mặt Thủy và chửi rất nhiều nhưng lại không đi trình báo ngay cho công an. Sau khi tham gia tranh luận, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy vẫn khẳng định mình vô tội và cho biết sẽ kiện những người đã tố cáo bị cáo.


Bị cáo Thủy được hưởng án treo.

Bị cáo Thủy được hưởng án treo.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, tại phiên tòa phúc thẩm sáng 11/5, HĐXX dù xác định được Thủy có phạm tội "Dâm ô với trẻ em", tuy nhiên 2 vụ việc chỉ công nhận một vụ án Thủy có thực hiện hành vi, vụ còn lại thiếu khách quan nên đã chấp nhận một phần kháng cáo của Thủy, sửa bản án sơ thẩm.

Từ đó, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy từ 3 năm tù giam xuống 18 tháng tù treo, thời gian thử thách là 36 tháng tính từ 11/5 về tội "Dâm ô với trẻ em".

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 17 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Top