Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ chết khô trên đồi hoang

Thứ bảy, 20:45 22/12/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Bước đầu khám nghiệm tử thi cho biết, xác chết là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, hiện đang trong quá trình bị phân hủy, rất khó nhận dạng.

Người phụ nữ chết khô trên đồi hoang 1

Căn nhà hoang, nơi phát hiện xác chết. Ảnh: M.Lý

 
Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày xác chết trên đồi 72 ( phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng) được phát hiện, đến nay, tung tích về xác chết vẫn chưa được làm rõ.

Theo thông tin được biết, sau khi kết thúc buổi chợ sớm, chị Nguyễn Thị Lý 36 tuổi (phường Vạn Sơn, Đồ Sơn) cùng bạn lên đồi 72 hái chè. Tuy nhiên, trưa 14/2, bạn hái chè của chị Lý bận việc nhà nên chị đi một mình.

Sau khi hái xong, đang trên đường từ trên đồi xuống để về nhà thì bỗng chị phát hiện có mùi thối như của xác cá chết bốc ra từ phía ngôi nhà hoang. Tò mò, chị Lý liền đi đến và hoảng hồn khi phát hiện thấy xác một người nằm trong tư thế “ nhìn về phía biển”, chân co, chân duỗi, đầu chụp mũ lưỡi trai trên tấm bê-tông của ngôi nhà đó.

Sợ hãi, chị bỏ cả bao chè vừa hái được, quáng quàng chạy xuống chân đồi, kêu lực lượng bảo vệ đang coi giữ xe ở lối vào casino giúp đỡ và báo cho công an biết.

Thấy chị Lý hớt hải, bác Đinh Đình Nhân (59 tuổi, phường Ngọc Hải, Đồ Sơn) đang trực ca ở đó liền báo ngay cho trạm Công an phường Vạn Hương nắm được sự việc và đến hiện trường. Cảnh tượng lúc đó rất kinh hoàng. Mùi xác chết bốc lên khiến ai cũng sợ. Bộ quần áo đã bạc màu, đầu tóc rối bết chứng tỏ người chết đã nằm ở đây quá lâu.

Theo nhận định của chị Lý “ người này phải chết trước trận bão Sơn Tinh đổ về” (khoảng 2 tháng - PV). Chị Lý cũng cho hay, thường ngày dù hái chè ở khu vực này nhưng chị và bạn cũng ít khi đi qua ngôi nhà hoang đó bởi sự lạnh lẽo, hoang sơ của nó. 

Mặt khác, nghe nhiều người kể về có người từng chết ở đây nên chị cũng sợ, chẳng dám qua. Nhưng chẳng hiểu sao, chiều hôm đó, chị lại dũng cảm đi xuống khu vực này một mình. Có lẽ vì cái mùi thôi thối đó mà chị mới biết mà phát hiện ra. 
    
Tại hiện trường, cơ quan công an quận Đồ Sơn đã thu lượm được một túi nilon đựng 2 vỏ chai nước La Vie và lon nước ngọt, không có thư hay bất cứ giấy tờ tùy thân nào để nhận biết tung tích nạn nhân. Một số người dọn dẹp quanh đồi cho hay, khu vực này vốn ít người qua lại, chủ yếu là khách du lịch đến chụp ảnh và người dân quanh vùng đến hái chè nên nếu có người lạ nào đi vào đây, hầu hết họ đều biết. Cũng chính vị trí người chết kia nằm trong ngôi nhà hoang này, cách đây 4 năm từng có một người đàn ông nằm tự tử. Vì thế, ngôi nhà bỏ hoang này càng ít người qua lại.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an quận Đồ Sơn, xác chết rất có thể là người từ tỉnh xa hoặc nơi khác đến. Qua khám nghiệm cho thấy, đây là một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, cao khoảng 1,55, đã chết khô khoảng hơn tháng. Rất có thể, người phụ nữ này chết do kiệt sức hoặc ốm rét chết.

Do xác chết đang trong quá trình phân hủy, lại không có giấy tờ tùy thân trong người nên việc nhận dạng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, kể từ sau khi đăng tin tìm thân nhân người bị nạn, đến nay cũng có vài trường hợp từ huyện lân cận sang nhận.

Để làm rõ nguyên nhân và tung tích của nạn nhân, hiện cơ quan công an quận Đồ Sơn đang khẩn trương cho xét  nghiệm AND và xác minh làm rõ vụ việc.

M.Lý

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top