Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người lăng mạ công an đã "nổ" về nhân thân

Thứ ba, 09:02 17/04/2012 | Pháp luật

Đối tượng tên thật là Hoa Văn Phương, chứ không phải là Hoa Chí Thanh, hiện không có chỗ ở ổn định và nợ nần khá nhiều.

 
Hoa Chí Thanh - đối tượng lăng mạ lãnh đạo công an - khi vi phạm giao thông tên thật là Hoa Văn Phương, không phải là người của Bộ GTVT mà có bố đã chết, mẹ đang bị tâm thần, hiện thất nghiệp, không có chỗ ở ổn định và nợ nần khá nhiều.
 
Hoa Văn Phương tỏ ra thách thức một cảnh sát khi bị dừng xe vì
vi phạm luật giao thông.
Liên quan đến vụ người thanh niên đã vi phạm luật lệ giao thông tại ngã tư Trần Phú-Hoàng Diệu (quận Ba Đình, Hà Nội) ngày 13/4 còn lăng mạ CSGT và lãnh đạo Bộ Công an, ngày 16/ 4, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Xuân Hào khẳng định người này không phải là người của Bộ GTVT như lời khai nhận. Sáng cùng ngày, Thanh tra Bộ GTVT đã có buổi làm việc với công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) - nơi đối tượng bị tạm giữ để làm rõ vấn đề này.
 
Cùng ngày, Trung tá Nguyễn Văn Huệ - Phó trưởng công an phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) - cũng cho biết, phần lớn những lời tự khai trước đó của đối tượng trên hoàn toàn không chính xác.
 
Đối tượng này tên thật là Hoa Văn Phương, chứ không phải là Hoa Chí Thanh như lời người thanh niên vi phạm giao thông khai ban đầu. Hộ khẩu thường trú của đối tượng tại tổ 2, khu 1A thị trấn Cát Bà, huyện Cát Bà - TP Hải Phòng.
 
Ngoài ra, Hoa Văn Phương còn khai báo bố đã chết, mẹ đang bị tâm thần và hiện đang không có nghề nghiệp. Những lời khai này hoàn toàn trái ngược lúc đầu, khi đối tượng hùng hổ tự xưng mình là người của Bộ GTVT, bố làm ở một đơn vị quân đội, ông ngoại làm ở cơ quan Thanh tra Chính phủ.
 
Cũng theo cơ quan công an, đối tượng Phương hiện không có chỗ ở ổn định và đang nợ nần khá nhiều.
 
Trước đó, như đã thông tin, vào ngày 13/4, một nam thanh niên điều khiển xe máy đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đã bị lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Phú-Hoàng Diệu (quận Ba Đình-Hà Nội) giữ lại kiểm tra. Sau đó, đối tượng này không ngớt khoe người nhà làm to, liên lục đe dọa, lăng mạ CSGT và tự xưng mình tên là Hoa Chí Thanh, cán bộ đang làm việc tại Bộ GTVT.
 
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top