Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đẹp bán dâm kiếm tiền trả nợ thay tình nhân

Thứ ba, 15:13 04/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong tay có cả tá người đẹp, Nguyễn Văn Hoàng (SN 1981, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) tỏ ra khá chảnh trong việc chọn khách. Để nhận được cái gật đầu của “tú ông” này, “khách hàng” phải là những đại gia, doanh nhân thành đạt, chịu chơi. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, khách muốn mua dâm phải chấp nhận những điều kiện khắt khe mà đối tượng này đưa ra.

 

Nguyễn Văn Hoàng và người đẹp H.H.Y. 	Ảnh: TL
Nguyễn Văn Hoàng và người đẹp H.H.Y. Ảnh: TL

 

Chân dung về ông trùm dẫn dắt các chân dài bán dâm

Chiều 2/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây chuyên cung cấp gái bái dâm là những hoa khôi, người mẫu cho các đại gia do Nguyễn Văn Hoàng (tức Hoàng “mẫu”) cầm đầu. Lực lượng cảnh sát đã bắt quả tang 2 gái bán dâm đang “tiếp khách” tại một khách sạn ở Hải Phòng. Việc bóc gỡ được đường dây này khiến dư luận “sốc” về quy mô, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, về “mức giá” của những người đẹp mỗi lần “đi” khách.

Nhắc đến cái tên Hoàng “mẫu”, nhiều đại gia có “máu dê” tỏ ra rất kính nể bởi đối tượng này luôn có trong tay đội ngũ chân dài là các người mẫu, hoa khôi. Để nhận được cái gật đầu của “tú ông” này, họ thường phải trả một khoản phí không hề rẻ cho mỗi lần đi sex tour cùng các người đẹp. Đổi lại, những doanh nhân ấy được người đẹp phục vụ và chiều tới bến. Đường dây mại dâm cao cấp này từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an, nhưng Hoàng “mẫu” cũng tỏ ra rất cáo già trong việc đối phó với lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ Trung tá Vũ Thế Huân - Phó Trưởng phòng 4 (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an), năm 2012, thời điểm Cục này triệt phá đường dây môi giới mại dâm do Nguyễn Trung Kiên (tức Kiên “pê đê” cầm đầu), các trinh sát đã có những thông tin ban đầu về Hoàng “mẫu”. Theo đó, Hoàng là bậc thầy của Kiên “pê đê” trong việc tổ chức đường dây gái gọi hạng sang, bởi đối tượng này có nhiều mối quan hệ với giới ca sĩ, người mẫu, hoa khôi của các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, sau khi Kiên bị bắt, Hoàng “mẫu” biết trước sau đường dây của mình cũng bị lộ nên hắn đã tạm ngừng hoạt động để nghe ngóng.

Khi thấy tình hình tạm ổn, Hoàng đã quay lại “nghề” môi giới mại dâm và móc nối với nhiều người đẹp nhằm phục vụ cho các đại gia. Ngoài môi giới bán dâm cho các người đẹp như trước, Hoàng còn tổ chức bán dâm cả cho người đồng tính. Phương thức hoạt động của Hoàng khá tinh vi, kín đáo. Hoàng không bao giờ nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn từ các số máy lạ, sử dụng điện thoại thì ẩn số. Trong máy điện thoại của Hoàng bao giờ cũng có đầy đủ các ảnh của những người đẹp, người mẫu trong đường dây của gã. Khi có khách yêu cầu, Hoàng sẽ chào hàng bằng việc gửi trước ảnh các cô đến Facebook của khách để lựa chọn. Khách mua dâm đồng ý cô nào thì Hoàng sẽ trực tiếp đưa cô đó đến khách sạn để bán dâm.

Trong tay sở hữu hàng tá người đẹp, “cung không đủ cầu” nên Hoàng tỏ ra khá kén chọn “khách hàng”. Theo đó, không bao giờ Hoàng nhận lời khách hàng những thanh niên chơi bời, con nhà giàu mà phải là những doanh nhân, đại gia giàu có. Địa điểm mua dâm phải là những khách sạn hạng sang, giá mỗi lượt mua dâm từ 300- 500 USD; qua đêm là 1.500 USD; “đi khách” dài ngày dưới hình thức sex tour trong nước và quốc tế thì giá thỏa thuận. Mỗi lần tổ chức bán dâm, Hoàng “cắt” lại 30% tổng số tiền mua dâm, gọi là công môi giới.

Tiêu chí chọn khách của một “hot girl”

 

Hai người đẹp bị bắt trong đường dây bán dâm nghìn đô.
Hai người đẹp bị bắt trong đường dây bán dâm nghìn đô.

 

Trước sự lộng hành của đường dây bán dâm cao cấp này, Cục C45 đã thành lập chuyên án để triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Cục C45 đã làm rõ được cách thức hoạt động của đường dây môi giới mại dâm do Hoàng cầm đầu. Ngày 2/11, qua công tác trinh sát, Ban chuyên án phát hiện Hoàng “mẫu” vừa nhận “hợp đồng” điều gái xuống Hải Phòng phục vụ cho 2 đại gia của doanh nghiệp tư nhân với giá 1.000 USD/người, chi phí cho đi lại là 500 USD. Khoảng 13h cùng ngày, Hoàng thuê xe ôtô chở 2 cô gái bán dâm xuống khách sạn đã hẹn với khách tại Hải Phòng. Hai cô gái cao ráo, trong bộ váy sành điệu màu đen và màu đỏ bước xuống xe đi lên các phòng 606 và 610. Hoàng “mẫu” ngồi dưới sảnh khách sạn, đợi xong việc để thu tiền mua dâm của khách và đưa gái về Hà Nội. Lập tức, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn này, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm. Cùng thời điểm đó, tại tầng 1, một tổ công tác đã bắt giữ Hoàng “mẫu” về hành vi môi giới mại dâm.

Trong 2 cô gái bị bắt quả tang đang bán dâm có H.H.Y (26 tuổi), một thí sinh từng đoạt giải người có hình thể đẹp nhất của cuộc thi “Người đẹp tỏa sáng 2013” với chiều cao 168 cm, cân nặng 47 kg, số đo 3 vòng là 89- 60- 90. Y là một “hot girl” trong giới showbiz, là người mẫu ảnh cho một số tạp chí thời trang trong nước.

Trước đây Y sinh sống và làm việc tại TP HCM, mới ra miền Bắc làm ăn bằng con đường “buôn phấn bán hương”. Vì là người đẹp đã có danh hiệu nên tiêu chí chọn khách của Y khá khắt khe. Không phải cứ có nhu cầu, có tiền là có thể đi chơi được với “hot girl” này. Tiêu chí đi khách của Y là doanh nhân thành đạt chứ không phải đám thanh niên chơi bời “công tử nhà giàu”. Để che mắt thiên hạ, Y thường đến tận phòng khách sạn để giao dịch mà không tham gia vào những cuộc vui như tiếp khách, ăn nhậu, ca hát.

Được biết, Y là con út trong một gia đình nghèo có đông anh em. Bố của Y đã mất cách đây vài năm. Y từng đi xuất khẩu lao động, về nước cô gái này đã lấy chồng nhưng sau đó ly hôn. Sau khi tham gia một vài cuộc thi sắc đẹp, Y đã đạt được một số danh hiệu. Đây chính là cầu nối để Y tham gia trong giới showbiz và tiến tới con đường bán dâm cao cấp.

Giải thích về việc đi bán dâm, Y cho biết mình đang vay nợ đám “xã hội đen” 2,6 tỷ đồng. Y nói rằng, số tiền này cô đứng ra bảo lãnh cho người yêu là một chủ doanh nghiệp vay để kinh doanh. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên người này phải bỏ trốn. Bị chủ nợ thúc giục nên Y đã tham gia bán dâm để kiếm tiền trả nợ thay người yêu. Một số thông tin cho biết, Y tạm thời được cho tại ngoại và phải có mặt khi cơ quan công an triệu tập. Đường dây bán dâm cao cấp do Hoàng “mẫu” cầm đầu đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

 

Điểm mặt những chân dài bán dâm nghìn đô

Tháng 6/2012, một sự việc chấn động làng giải trí Việt khi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM triệt phá đường dây “Người đẹp bán dâm nghìn đô” do Hoa hậu Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân cầm đầu. Mỹ Xuân (SN 1985) xuất thân trong một gia đình nghèo ở tỉnh Hậu Giang, sau đó bôn ba lên TPHCM kiếm sống với đủ các nghề. Bước ngoặt cuộc đời tới với Mỹ Xuân khi cô giành được giải nhất và các giải phụ của cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009”.

Tên tuổi của Mỹ Xuân được nhiều người biết đến. Cho rằng nghề người mẫu không kiếm được nhiều tiền nếu làm việc chân chính, Mỹ Xuân bắt đầu chuyển sang đi khách với giá từ vài trăm USD tới cả nghìn đô. Sau này, Mỹ Xuân vừa đi khách, vừa đứng ra môi giới những người đẹp khác cho các đại gia có nhu cầu.

Một trong những chân dài nổi tiếng bậc nhất trong đường dây của Mỹ Xuân phải nói tới Trần Thị Hoa, nghệ danh Thiên Kim - Á khôi 3 cuộc thi Miss Shining Beauty tại TPHCM, người nổi tiếng với nhiều phát ngôn gây sốc trong làng giải trí Việt. Thiên Kim là một trong những người thân thiết nhất với Mỹ Xuân trong chuyện làm ăn.

Một người đẹp khác cũng dính líu tới việc bán dâm nghìn đô do Mỹ Xuân cầm đầu là Lê Thị Yến Duy (SN 1990, quê Bến Tre), Hoa khôi duyên dáng thời trang Bến Tre 2010. Sau khi đoạt giải, vì không thể cạnh tranh được trong giới showbiz Yến Duy đã bị dụ dỗ vào đường dây bán dâm của Mỹ Xuân.

Bình Minh - Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 48 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Top