Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông thản nhiên trộm 3 chiếc ví rồi cùng mẹ đến cửa hàng xin lỗi

Thứ tư, 17:48 26/07/2017 | Pháp luật

Sau khi ăn trộm 3 chiếc ví và bị camera cửa hàng ghi lại, người đàn ông đã cùng mẹ đến xin lỗi và mong cửa hàng gỡ đoạn clip trên mạng xã hội.

Trộm 3 chiếc ví trước mặt nhân viên bán hàng

Mới đây, trên mạng xã hội và một số diễn đàn xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông thản nhiên ăn trộm ví của cửa hàng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo đoạn clip ghi lại, trong quá trình trò chuyện với nhân viên, người đàn ông này đã đánh lạc hướng và lấy đi nhiều chiếc ví đắt tiền rồi nhét vào túi quần nhưng các nhân viên của cửa hàng không hề phát hiện ra.

Cụ thể, có đến 3 lần lấy trộm ví của người khách này đã bị camera ghi lại. Sự việc xảy ra vào ngày 24/7 ở một cửa hàng bán ví da trên phố Kim Mã, Hà Nội.


Khuôn mặt khá điển trai và cách nói chuyện lịch sự khiến nhân viên không phát hiện ra. Ảnh cắt từ clip

Khuôn mặt khá điển trai và cách nói chuyện lịch sự khiến nhân viên không phát hiện ra. Ảnh cắt từ clip

Sau khi chia sẻ, đoạn clip trên đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số những bình luận lên án hành vi gian dối của vị khách và nhắc nhở mọi người nên cảnh giác.

"Người này có thể là đã lấy trộm nhiều lần rồi nên hành vi mới nhanh nhạy đến mức nhân viên không phát hiện ra", H.A nói.

"Thật sự nếu không để ý thì không phát hiện được, thủ đoạn của anh ta khá chuyên nghiệp. Hy vọng là các cửa hàng cần đề phòng hơn nữa tình trạng trộm cắp như trên", một người khác lên tiếng.

Người đàn ông trộm 3 chiếc ví đến cửa hàng xin lỗi

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với đại diện cửa hàng được biết, người đàn ông ăn trộm ví có tên là Đ. (khoảng 40 tuổi).

Theo đó, ngày 26/7, người này đã cùng mẹ đến cửa hàng xin lỗi và mong muốn gỡ đoạn clip trên mạng xã hội. Anh ta cho biết đã vài lần đi ăn trộm và đây là lần thứ 2 lấy được ví tại cửa hàng trên.

"Tôi đến cửa hàng này 4 lần, nhưng đây là lần thứ 2 lấy được đồ. Lần trước lấy chiếc dây thắt lưng có giá hơn 1 triệu và một số thứ. Tôi đã biết sai, tôi xấu hổ với mọi người. Hôm nay tôi cùng mẹ đến đây để tỏ lòng thiện chí xin lỗi cửa hàng. Hãy cho tôi khắc phục, ngay sau đây tôi sẽ về lấy lại số đồ vật lần trước đang để ở ngăn kéo đem trả lại cửa hàng", Đ. nói.

Bà T., mẹ của Đ. cũng là người đi cùng đến cửa hàng cho biết người xuất hiện trong đoạn clip chính là con mình, bà T. đã vận động con trai cầm số tài sản lấy được và hộ khẩu đến cửa hàng để trả lại và xin lỗi.


Cửa hàng nơi xảy ra sự việc

Cửa hàng nơi xảy ra sự việc

"Con tôi từng bị tai nạn trên QL5, từ ngày đó tinh thần không ổn định. Mọi việc nó làm gần như không làm chủ được mình, nó như người bị tâm thần. Tôi mong cửa hàng hãy tha thứ để con trai tôi đỡ xấu hổ, để vợ con nó còn có con đường sống", bà T. giải thích.

Trao đổi với chúng tôi, quản lý cửa hàng cho biết anh này với dáng vóc lịch sự và cách ăn nói khá dễ nghe khiến nhân viên không cảnh giác. Đến buổi chiều cùng ngày khi kiểm kê lại các mặt hàng, nhân viên phát hiện thấy thiếu nên đã xem lại đoạn camera để kiểm chứng.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top