Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà vào phòng ngủ níu kéo nhân tình rồi nổi cơn điên dại

Thứ ba, 15:10 02/06/2020 | Pháp luật

Loan bước vào nhà thấy nhân tình đang ngủ nên gọi dậy nói chuyện. Loan dùng những lời đường mật níu kéo nhưng nhân tình vẫn cự tuyệt. Sau đó, giữa Loan và nhân tình xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát rồi ông Kh. kéo Loan ra khỏi phòng.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Mỹ Loan (1969, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Mỹ Loan và ông Phan Đức Kh. (1970, trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam) sống chung với nhau như vợ chồng từ đầu tháng 10-2018. Trong thời gian chung sống, Loan phát hiện ông Kh. nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác nên hai bên thường xuyên xảy ra cãi vã. Loan nhiều lần níu kéo nhưng ông Kh. nhất quyết đòi chấm dứt mối quan hệ rồi bỏ về nhà riêng.

Bực tức chuyện nhân tình không còn mặn nồng với mình, Loan nhiều lần nhắn tin điện thoại đe dọa: “Trước khi ra Vĩnh Điện nhớ mua quan tài để sẵn ở nhà đi nha”, “Tao sẽ... mọi lúc mọi nơi”... Đỉnh điểm sự việc vào khuya 12-8-2019, Loan liên tục nhắn tin cho nhân tình hăm dọa: “Sẽ kết thúc những gì đã gánh chịu,...”.

Nuôi ý định giết nhân tình, sáng hôm sau, Loan ra chợ mua 1 con dao rồi điều khiển xe máy đến nhà tìm ông Kh. Loan bước vào nhà thấy nhân tình đang ngủ nên gọi dậy nói chuyện. Loan dùng những lời đường mật níu kéo nhưng nhân tình vẫn cự tuyệt.

Sau đó, giữa Loan và nhân tình xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát rồi ông Kh. kéo Loan ra khỏi phòng. Thấy hai bên giằng co, anh P.Đ.Th (2002, con trai ông Kh.) cầm đoạn inox dài 1,3m đánh trúng lưng Loan để buông cha mình ra.

Bực tức, Loan rút con dao thủ sẵn trong người đâm nhân tình ngã gục tại chỗ. Thấy vậy, anh Th. xông vào giải cứu cho cha đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tích cho thấy, nạn nhân Kh. bị đâm 2 nhát ở ngực, 1 nhát ở bụng và 4 nhát ở tay với tỷ lệ thương tích 27%. Sau khi gây án, Loan chạy đến quán cà-phê gần nhà trốn và bị CAH Duy Xuyên bắt giữ sau đó.

Người đàn bà vào phòng ngủ níu kéo nhân tình rồi nổi cơn điên dại  - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Loan tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Loan khai, do vắng bóng người đàn ông trong nhà đã lâu nên Loan muốn có người “đầu ấp tay gối” trò chuyện những lúc vui buồn. Loan gặp ông Kh. cảm thấy rất hợp tính và ông Kh. cũng có tình cảm với Loan.

Sau thời gian tìm hiểu, ông Kh. về chung sống với Loan như vợ chồng và Loan rất yêu nhân tình. Về chung sống được thời gian, Loan phát hiện nhân tình có nhắn tin với người phụ nữ khác nên nổi cơn ghen, hai bên thường xuyên cãi vã. Lúc nhân tình rời đi, vì quá yêu nên Loan nảy sinh ý định sẽ giết ông Kh., mình không có được thì không ai được quyền có.

“Sau khi gây án, bị cáo cảm thấy rất ân hận về việc làm của mình, do quá yêu bị hại nên bị cáo đã có suy nghĩ, hành động dại dột. Bị cáo mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để sớm về chăm sóc cho người mẹ già đang sống thui thủi một mình chờ đợi từng ngày bị cáo về”, bị cáo Loan nghẹn ngào.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hành động của bị cáo Loan là cố ý giết người, bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo; hành vi của bị cáo thể hiện tính manh động. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Loan 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Báo Công an Đà Nẵng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 17 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Top