Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà thuê giang hồ bắn nhân tình

Thứ tư, 08:30 27/07/2016 | Pháp luật

Bị người tình ở Bà Rịa - Vũng Tàu đánh đập, Lan thuê 2 đàn em dùng súng bắn trả thù. Nhóm người sau đó bị công an bắt giữ.

Ngày 26/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ TP HCM) về tội Giết người. Lan được xác định là chủ mưu vụ thuê người bắn ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Một ngày trước, Trần Hữu Thịnh (33 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi) cùng quê Hải Phòng bị công an tỉnh này khởi tố về tội Giết người.

Nghi can Hoàng Thị Ngọc Lan. Ảnh: G.N.
Nghi can Hoàng Thị Ngọc Lan. Ảnh: G.N.

Theo cơ quan điều tra, Lan và ông Thịnh có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Cuối tháng 5, giữa 2 người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Người phụ nữ 46 tuổi bỏ ra ngoài sống và tâm sự mọi chuyện với cháu kết nghĩa Trần Hữu Thịnh. Anh này sau đó bàn kế hoạch với Lan về việc bắn vị giám đốc để trả thù.

Đầu tháng 6, Lan đưa cho Hữu Thịnh 15 triệu đồng để anh ta thực hiện kế hoạch. Khi vào TP HCM, Thịnh gọi Toàn tham gia.

Trước đó, Lan tìm cách làm lành với người tình và đề nghị người này đưa vào khu công trình của ông ta tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) chơi. Tại đây, người phụ nữ quan sát địa hình rồi vẽ lại sơ đồ, cung cấp mọi thông tin cho hai hung thủ.

Sau đó, Thịnh mua súng, đạn cùng xe máy và quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế rồi cùng Toàn truy tìm người tình của Lan.

Chiều 24/6, Toàn chở Hữu Thịnh đến khu rẫy của ông Thịnh để quan sát. Đến sáng 26/6, khi giám đốc đến khu rẫy thì bị Thịnh bắn 2 phát súng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nghĩ người tình của Lan đã tử vong, hai hung thủ trốn vào TP HCM rồi mua vé máy bay để ra miền Bắc. Trong thời gian người tình nằm viện, Lan vẫn đến chăm sóc nhưng sau đó bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hữu Thịnh và Lan khai nhận hành vi. Riêng Toàn phủ nhận với lý do không biết trước kế hoạch của Thịnh và Lan. Cơ quan công an cho rằng, không có cơ sở để khẳng định Toàn vô can nên đã khởi tố về tội Giết người.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top