Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà đòi con giúp người tình

Thứ ba, 09:49 04/10/2011 | Pháp luật

Người vợ gửi đơn kiện yêu cầu tòa xác nhận chồng không phải là cha ruột của đứa bé.

Theo hồ sơ, vợ chồng bà T. kết hôn năm 2003 và có một con chung. Ít lâu sau, người chồng phạm tội, bị tòa phạt trên bảy năm tù và hiện vẫn đang chấp hành án.

Ông đi tù, bà sinh con

Trong thời gian xa chồng, bà gặp ông V. lớn hơn mình bốn tuổi. Ông thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên nên dần dần giữa hai người phát sinh tình cảm. Kết quả, năm 2010, bà T. có thai và sinh một bé trai. Cũng đúng lúc này, ông V. được bảo lãnh sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Bà T. đăng ký khai sinh cho con, để trống phần tên cha và đặt tên con theo họ mẹ.

Đầu năm 2011, ông V. về nước, làm thủ tục giám định ADN. Kết quả xác định ông là cha đẻ của bé trai này. Sau khi có kết quả, ông V. đã thừa nhận bé là con mình và cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì. Cả hai chuẩn bị mọi thủ tục để ghi tên cha vào khai sinh cho bé.

Mọi việc tưởng dễ nhưng thực tế không phải vậy. Luật quy định con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng nên cơ quan chức năng không cho ông V. đứng tên cha.
 

Trước tình cảnh này, bà T. đã nhiều lần vào trại giam đề nghị chồng ký vào tờ đơn xác nhận bé trai trên không phải là con của ông. Nuốt không trôi sự thật này, người chồng đã từ chối.

Thuyết phục mãi không xong, bà T. đã nhờ TAND TP.HCM xác nhận ông V. chính là cha của cháu bé chứ không phải chồng mình.

Xử sơ thẩm mới đây, HĐXX xét thấy trong quá trình tòa thụ lý giải quyết, chồng bà T. đã có đơn xác nhận mình không phải là cha của cháu bé. Đồng thời, kết quả giám định ADN thể hiện ông V. chính là cha của đứa bé. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của cháu bé, tòa tuyên chấp nhận yêu cầu của bà T.
 
Người vợ có lỗi…

Quanh vụ này, luật sư Trần Quốc Khánh (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương) nhận xét cháu bé và chồng bà T. không có lỗi. Người có lỗi trực tiếp để xảy ra sự việc trớ trêu này chính là bà T. Bà đã không giữ lòng chung thủy lúc chồng “vắng nhà”. Việc TAND TP.HCM thụ lý vụ kiện và chấp nhận yêu cầu của bà T. nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đứa trẻ chứ không phải nhằm bảo vệ việc làm trái pháp luật và trái đạo đức của bà T. Luật sư cho rằng hành vi có con riêng trong thời gian hôn nhân hợp pháp đang tồn tại của bà T. có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nếu có yêu cầu của người chồng hoặc những người liên quan.

Ngoài ra, luật sư cho biết thêm, cuộc hôn nhân hợp pháp của bà T. và chồng hiện vẫn đang tồn tại. Nếu thấy không muốn duy trì hôn nhân và muốn chung sống hợp pháp với ông V., bà T. cần làm đơn xin ly hôn với chồng. Nếu có căn cứ, tòa án sẽ quyết định cho bà T. được ly hôn. Khi đó, bà T. sẽ tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn với ông V.
 

Bảo vệ quyền lợi trẻ em

Vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết nhiều năm làm công tác xét xử, đây là lần đầu tiên ông gặp một câu chuyện lạ như vậy. Vụ án khá hi hữu. Bên có lỗi, có hành vi trái pháp luật, trái đạo đức xã hội lại kiện ra tòa đòi xác định con do mình sinh ra là con của người khác chứ không phải của người chồng. Thực sự tòa không bao giờ khuyến khích các mối quan hệ như vậy. Tuy nhiên, sau khi xem xét, thấy các chứng cứ đủ để chấp nhận yêu cầu trên của bà T. nên tòa đã chấp nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho đứa trẻ...
 

Theo Pháp luật TPHCM

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top