Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cha độc ác đánh con chấn thương sọ não có thể đối diện mức án tử hình

Thứ hai, 18:27 17/03/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhìn cháu Đỗ Văn Lộc (8 tuổi, trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh) nằm bất tỉnh trên giường bệnh khiến nhiều người thương cảm. Dư luận càng bất bình hơn khi kẻ đã gây ra thảm cảnh đau lòng này lại chính Đỗ Văn Lợi (SN 1968), cha đẻ cháu Lộc.

Người cha độc ác đánh con chấn thương sọ não có thể đối diện mức án tử hình 1

Chân dung người cha độc ác

Theo người dân địa phương, Đỗ Văn Lợi  là người con thứ 8 trong một gia đình có tới 12 anh chị em (2 gái, 10 trai), phần lớn anh em ruột của Lợi  “ăn cơm tù” nhiều hơn cơm nhà. Đặc biệt Lợi có người em trai là Đỗ Văn Mười (SN 1974) đã bị chết trong vụ nổ mìn kinh hoàng xảy ra 1h45’ ngày 29/12/2012 tại khu vực đường Hai Bà Trưng (phường Tiền An, TP Bắc Ninh) khi đang trên đường đi đòi nợ thuê.

Lợi  đã từng có 2 đời vợ, người vợ đầu không có con nên anh ta đã ly dị và lấy một người phụ nữ tên Thành rồi sinh ra cháu Đỗ Doãn Lộc. Bản thân Lợi đã từng có tiền án về tội gây thương tích và bị phạt tù 30 tháng tù giam. Sau khi ra tù được vài tháng, giữa năm 2005, Lợi và Thành bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Lợi bị tuyên án 8 năm tù giam, Thành bị tuyên án 20 tù giam.

Do cả bố và mẹ đều bị đi tù nên vừa chào đời, cháu Lộc đã rơi vào cảnh “mồ côi”. Vì quá thương cho hoàn cảnh của cháu, một người bác ruột ở Hà Nội đã nhận về nuôi dưỡng. Tháng 5/2013, Lợi  ra tù và lên Hà Nội thăm con. Lúc này, Lộc có mong muốn được về ở cùng bố đẻ, biết tâm nguyện cháu nên mọi người không ngăn cản.

Lợi có một ngôi nhà riêng tại phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh nhưng không ở mà cho người khác thuê. Hiện Lợi cùng cháu Lộc sinh sống tại tổ 51 (khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh). Kể từ khi về sống với bố, cháu Lộc thường xuyên bị đánh đập. Đặc biệt, từ khi Lợi đưa một người phụ nữ tên Hà về ở chung dưới một mái nhà. Kể từ đó, những trận đòn roi trút lên người Lộc mỗi ngày một nhiều. Do sống khép kín, không quan hệ với hàng xóm xung quanh nên mỗi lần đánh đập cháu Lộc, Lợi cùng người tình đều khóa trái cửa nên mọi người không hề hay biết. Có lần, Lợi còn bắt Lộc quỳ lên hai chiếc bát hàng tiếng đồng hồ.

Hiện Lợi đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Rất nhiều người dân địa phương đã lo lắng cho số phận cháu bé và mong muốn cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương xử lý nghiêm minh hành vi của người cha độc ác này.

Người cha độc ác đánh con chấn thương sọ não có thể đối diện mức án tử hình 2

Cháu Lộc đang điều trị tại Bệnh viện Việt-Đức được các bác sĩ chẩn đoán 99% là tử vong


Trước thông tin cho rằng, Lợi có thể sẽ chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “cố ý gây thương tích” theo Điều 104 (BLHS) chứ không thể là tội “giết người” theo Điều 93 (BLHS), cho dù có xảy ra điều tồi tệ nhất là cháu Lộc tử vong. Trước băn khoăn của dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Dương Kim Sơn (Đoàn Luật sư Hà Nội) xung quanh những căn cứ pháp lý xử người cha độc ác này.
 
Theo luật sư Sơn, tội “giết người” hay tội “cố ý gây thương tích” (có hậu quả chết người) thì trong nhiều trường hợp, ranh giới giữa các tội này khá mong manh, có khi tùy thuộc quan điểm của từng cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, với những thông tin ban đầu cho thấy, Lợi  đã dùng điếu cày đánh liên tiếp vào đầu con trai; để mặc cháu Lộc ở nhà mà không đưa nạn nhân đi cấp cứu, thì  có đủ căn cứ xử lý Lợi về tội “giết người”, cho dù cháu Lộc không tử vong.

Luật sư Sơn cho rằng, tội “giết người” với hậu quả làm chết người và tội “cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người đều có mặt khách quan giống nhau là nạn nhân bị chết, nhưng khác nhau ở mặt chủ quan như sau: Ở tội “giết người”, người có hành vi phạm tội mong muốn (hoặc để mặc) cho hậu quả chết người xảy ra; Ở tội “cố ý gây thương tích”, người có hành vi phạm tội không có ý định tước đoạt sinh mạng mà chỉ mong muốn (hoặc để mặc) cho thương tích xảy ra, tức là vô ý với cái chết của nạn nhân.

“Cần xác định rõ người có hành vi phạm tội có thấy rõ hành vi của mình có khả năng làm chết người khác hay không. Rõ ràng, trong vụ việc này Lợi dùng điều cày đánh vào đầu cháu Lộc, với nhận thức của một người bình thường thì Lợi  hoàn toàn có khả năng ý thức được rằng những cú đánh mạnh của mình có khả năng làm chết người, nhưng y vẫn thực hiện và để mặc hậu quả xảy ra. Như vậy, Lợi  đã phạm tội "giết người"theo Điều 93 (BLHS)”- Luật sư Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Sơn, với tình tiết tăng nặng là “giết trẻ em”, Lợi sẽ phải đối diện mức án tử hình. “Nếu Lợi bị tòa tuyên mức án cao nhất là tử hình, tôi nghĩ dư luận sẽ đồng tình, ủng hộ”- luật sư Sơn chia sẻ.
 
Điều 93 (BLHS). Tội giết người
  1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
    a) Giết nhiều người;
    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
    c) Giết trẻ em;
    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
    n) Có tính chất côn đồ;
    o) Có tổ chức;
    p) Tái phạm nguy hiểm;
    q) Vì động cơ đê hèn.
  2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
  3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Bình Minh

quoctuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top