Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghiện rượu, tức chồng, mẹ nhẫn tâm hại chết con 2 tháng tuổi

Thứ tư, 13:39 30/07/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Dư luận địa phương hết sức phẫn nộ trước sự việc người mẹ nghiện rượu Hồ Thị Sen (29 tuổi, trú tại thôn Nước Biếc, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) trong lúc giận chồng đi nhậu đã nhẫn tâm giết chết đứa con mới 2 tháng tuổi. Vụ việc đã gây rúng động người dân Quảng Ngãi trong thời gian qua.

Nghiện rượu, tức chồng, mẹ nhẫn tâm hại chết con 2 tháng tuổi 1

Người mẹ nhẫn tâm giết chết con mình, Hồ Thị Sen. Ảnh: T.S

 
Quẫn trí giết con

Sự việc người mẹ nghiện rượu Hồ Thị Sen giết chết đứa con 2 tháng tuổi trong lúc cho con bú xảy ra cách đây hơn một tháng nhưng đến giờ cơn phẫn nộ của người dân ở xã Trà Thọ, huyện Tây Trà vẫn chưa thể nguôi ngoai. Theo họ, đến con hổ hung dữ cũng không ăn thịt con mình huống chi đây là mẹ của đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau mà lại nhẫn tâm ra tay sát hại.

Sự việc xảy ra vào ngày 23/6, Hồ Thị Sen ở nhà giữ con mới sinh khoảng 2 tháng tuổi. Thấy chồng là anh Hồ Văn Lâu (32 tuổi) đi làm đến chập choạng tối vẫn chưa về, vốn bản tính là người nghiện rượu nên Sen nghĩ trong đầu rằng chắc chồng mình cũng đang ngồi “nâng chén” với ai đó. Trong khi nhà thì hết tiền, con thì khóc vì khát sữa, Sen tức điên liền nghĩ cách chẳng giống ai là giết con cho bõ tức…

Vụ án mẹ giết con khiến làng quê nghèo Trà Thọ ai cũng đau lòng. Giá như Sen và chồng Sen sớm tỉnh ngộ, cai rượu và tu chí làm ăn thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra. Cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

Trong lúc con đang bú, Sen dùng tay siết chặt đứa bé 2 tháng tuổi vào ngực mình cho đến khi bé không cựa quậy nữa mới buông tay ra. Thấy con đã “im tiếng”, không khóc nữa, Sen liền bỏ con lại trước cổng nhà và đi lang thang ngoài đường tìm rượu uống. Về phần anh Lâu, sau khi đi làm về tới cổng thì tá hỏa thấy con mình đang nằm bất động trước cửa nhà mà không thấy bóng dáng vợ đâu. Quá hoảng hốt, anh Lâu bồng con vào trong nhà xem có chuyện gì xảy ra thì phát hiện con đã tắt thở.

Đau xót, anh Lâu bồng con qua nhà hàng xóm ú ớ kêu cứu và không nghĩ con mình chết là do vợ giết. Nghe tin, nhiều người chạy tới tìm cách cứu cháu bé nhưng đã quá muộn. Người dân đã điện báo lực lượng công an. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, Hồ Thị Sen đã đến Công an xã Trà Thọ tự thú.

Tại cơ quan công an, người mẹ dã tâm khai nhận nguyên nhân khiến mình giết con là vì chồng không mang tiền về mà nhậu riêng một mình, đồng thời muốn trả thù chuyện chồng đã hắt hủi Sen thời gian qua. “Tất cả do em nghiện rượu nặng. Bao nhiêu tiền bạc trong nhà làm ra chủ yếu dành mua rượu. Thấy chồng ngày càng mắng ghét em, không quan tâm vì em nghiện rượu nên trong lúc quẫn trí em đã giết con để cho…bõ tức”, Sen khai.
 
Người đàn bà nát rượu, hư hỏng

Theo tìm hiểu, gia đình Hồ Thị Sen có tới 11 anh em, hoàn cảnh rất khó khăn. Năm 17 tuổi, Sen lấy chồng là một người cùng xã (không phải anh Lâu). Vì gia cảnh hai bên vợ chồng đều nghèo nên sau khi cưới xong, Sen cùng chồng lên núi dựng chòi, cuốc đất trồng trọt mưu sinh. Tuy nhiên, thiên tai khắc nghiệt cùng với mất mùa triền miên nên vợ chồng Sen làm việc may lắm chỉ đủ miếng cơm qua ngày, không dư giả một đồng nào. Đã thế, vợ chồng Sen sinh liên tục hai đứa con trong vòng hơn hai năm nên đời sống ngày càng khó khăn hơn. Giữa hai vợ chồng Sen thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Nhiều lần Sen bị chồng đánh đập và chửi bới thậm tệ.

Để trút nỗi buồn, Sen lang thang đây đó và tự tìm đến men rượu giải sầu. Năm đó, Sen tròn 20 tuổi mà đã nổi tiếng khắp làng vì tài…uống rượu. Sen cho biết, mỗi khi có “đệ tử lưu linh” vào người thì cảm thấy tự tin, phấn chấn hơn. Tuy nhiên, vì nghiện rượu nên sức khỏe Sen giảm sút.

Chứng kiến người vợ suốt ngày say xỉn, bê tha, chồng Sen đã bỏ nhà ra đi, để lại 3 mẹ con Sen bơ vơ. Sau đó, không còn khả năng nuôi 2 con nên Sen gửi con về nhà ngoại một đứa, nhà nội một đứa. Thân gái nơi miền quê heo hút không có “bờ vai” nương tựa, Sen cảm thấy lạc lõng. Tình cờ, một lần Sen gặp một người đàn ông đã có vợ ở làng kế bên. Sen đã xiêu lòng sau vài câu ong bướm của người đàn ông này. Hai người ăn ngủ vụng trộm với nhau nhiều lần và không may Sen có thai. Biết người tình có thai, người đàn ông này lặn mất tăm, bỏ Sen lại với cái bụng ngày càng phình to.

Vừa mang thai của người tình phụ bạc, vừa thèm rượu, được đồng tiền nào Sen đều nướng hết vào rượu. Sau khi sinh đứa thứ 3 xong, những tưởng Sen sẽ hết nghiện rượu, ai ngờ Sen vẫn tiếp tục lao vào uống rượu, ai thấy cũng né tránh. Tuy nhiên, trong đám thanh niên chưa vợ ở làng thì anh Hồ Văn Lâu lại thấy Sen rất đáng yêu và muốn lấy làm vợ. Phần vì anh Lâu bị câm nên khó lấy vợ trong làng nên khi gặp Sen, anh Lâu chỉ biết ra cử chỉ yêu thương. Thấy “trai tân” khỏe mạnh yêu thương mình, Sen gật đầu nhanh chóng. Sau đó, anh Lâu dẫn Sen cùng đứa con riêng về sống chung nhà ở xã Trà Thọ. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình anh Lâu cũng nghèo nên sau khi sinh con được 2 tháng (tháng 4/2014), cuộc sống vợ chồng Sen lại càng khó khăn hơn. Đặc biệt, hai vợ chồng có sở thích giống nhau là nghiện rượu nên tiền bạc trong nhà đều “đội nón” ra đi với rượu. Nhiều lần, để con đói khát, khóc nức nở, chồng Sen nổi giận đánh đập khiến hàng xóm phải chạy qua nhà ngăn cản.
 
Đức Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 12 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top