Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghiêm cấm việc tự phát thả đèn trời

Thứ hai, 14:05 02/02/2009 | Pháp luật

Những ngày Tết Kỷ Sửu 2009 vừa qua, ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh... xuất hiện tình trạng nhiều thanh, thiếu niên tự phát thả đèn trời. Do không được tổ chức chặt chẽ, lại sử dụng nhiều loại đèn không bảo đảm nên việc thả đèn trời nênnhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra.

Thiệt hại đáng kể nhất là việc những chiếc đèn trời rơi xuống các đường dây trần làm chập điện các trạm đầu nguồn khu vực các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, TP Hà Nội khiến cho hơn 110 máy hạ áp tại các khu vực này mất điện, gần 20 nghìn hộ dân tại các khu vực nêu trên bất đắc dĩ phải đón Giao thừa không có điện, không được chứng kiến quang cảnh mọi miền đất nước đón Xuân qua máy thu hình.

Việc thả đèn trời nếu được quản lý và tổ chức quy mô sẽ là một nét văn hóa rất đẹp.                                        Ảnh: Internet

Vào lúc 22 giờ ngày mồng 1 Tết (26-1), một chiếc đèn trời đã rơi xuống sân thượng tòa nhà Bưu điện Hà Nội, số 75 phố Ðinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm - Hà Nội) gây cháy cáp viễn thông, làm ảnh hưởng thông tin của tuyến đường trục viễn thông bắc - nam của Công ty Ðiện toán và Truyền số liệu (DVC), Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)...
 
Một nhà dân tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội đêm mồng 4 Tết (29-1) đã bị một chiếc đèn trời rơi xuống làm cháy toàn bộ mái chống nóng được làm bằng lá cọ.
 
Tại Quận Kiến An (TP Hải Phòng), đèn trời cũng đã gây ra một vụ cháy rừng, các lực lượng phòng cháy, chữa cháy và nhân dân đã kịp thời dập tắt, không gây ra thiệt hại lớn. Tại TP Hồ Chí Minh và một số nơi khác, việc thả đèn trời cũng đã gây cháy cho một số nhà dân và công trình kiến trúc.
 
Ðây là tình trạng đáng báo động, cần kịp thời rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý nghiêm minh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc thả đèn trời là do một số thanh, thiếu niên tự phát tổ chức. Những chiếc đèn này phần lớn có xuất xứ tại Trung Quốc, một số được sản xuất tại Việt Nam nhưng không có cơ quan nào đăng kiểm chất lượng, không có hướng dẫn sử dụng, và được làm bằng những vật liệu không bảo đảm các điều kiện an toàn phòng, chống cháy nổ.
 
Giá mỗi chiếc đèn chỉ khoảng từ 15 đến 20 nghìn đồng. Nhiều chiếc đèn khung được làm bằng những dây kim loại đường kính từ 0,4 đến 0,5 cm. Khi thả đèn, người ta dùng đủ loại chất liệu cháy như giẻ tẩm dầu, thậm chí cả săm, lốp xe đạp, xe máy.
 
Nhiều chiếc đèn thả lên gặp gió lớn làm cháy lớp vỏ bọc khi rơi xuống đất vẫn bốc cháy nghi ngút. Ðây chính là những lý do gây cháy nhà, cháy các đường dây bọc nhựa và làm chập điện các trạm biến áp nêu trên.

Ðiều đáng nói là, việc mua bán và tổ chức thả đèn trời đều nằm ngoài sự kiểm soát của các cấp, các ngành liên quan. Ngay cả khi có những thiệt hại do việc thả đèn trời gây ra, cũng không thấy cấp chính quyền và cơ quan quản lý nào quan tâm, xử lý thỏa đáng.

Việc thả đèn trời không phải là một hiện tượng mới phát sinh. Ở nước ta, từ xa xưa người ta cũng đã tổ chức thả đèn trời trong những dịp lễ hội. Một số nước láng giềng trong khu vực cũng có phong tục thả đèn trời những dịp lễ hội, nhưng được quản lý chặt chẽ và chỉ thả ở những khu vực quy định.
 
Vì vậy, việc thả đèn trời cần được các cơ quan quản lý, các cấp chính quyền quan tâm một cách thỏa đáng. Trước mắt, cần nghiêm cấm việc thả đèn trời ở những khu vực đông dân cư, nhất là khu vực nội thành, nội thị các thành phố, thị xã trong cả nước.
 
Việc thả đèn trời phải được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ. Việc sản xuất, kinh doanh, mua bán các loại đèn trời cần được đưa vào danh mục quản lý theo đúng quy định, không để tình trạng buông lỏng như dịp Tết vừa qua.
 
Theo Nhân dân
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top