Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi phạm sát hại 2 bố con ở Hưng Yên là người như thế nào?

Thứ ba, 09:33 15/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - "Đối tượng hay uống rượu, chửi bới và có những lời nói khiến nhiều người không hài lòng, cho nên trong địa phương ít có ai gần gũi và qua lại với Xương ", Phó trưởng công an xã An Viên cho biết.

Thông tin chi tiết vụ 2 bố con bị sát hại ở Hưng Yên Thông tin chi tiết vụ 2 bố con bị sát hại ở Hưng Yên

GiadinhNet - "Khi đến hiện trường, tôi thấy thi thể đã được đắp chiếu, bên cạnh có vũng máu", ông Tuấn cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 13/5 tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng khiến anh Nguyễn Văn Miên (SN 1970) và bố đẻ Nguyễn Văn Bé (SN 1947, bố đẻ anh Miên).

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh và Công an huyện Tiên Lữ đã kịp thời có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Cơ quan CSĐT xác định nghi phạm Phạm Văn Xương (cùng thôn, là cháu họ gần) chính là đối tượng gây ra cái chết cho 2 bố con ông Bé và hiện đang lẩn trốn.


Phạm Văn Xương, người gây ra cái chết cho 2 bố con ông Bé đang được công an truy tìm. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Phạm Văn Xương, người gây ra cái chết cho 2 bố con ông Bé đang được công an truy tìm. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo tới quần chúng nhân dân, nếu phát hiện đối tượng Xương ở đâu báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Liên quan đến thân nhân đối tượng Xương, ông Trần Anh Tuấn – Phó trưởng công an xã An Viên phụ trách cho biết: “Từ trước đến nay, Xương chưa có tiền án hay tiền sự, nhưng cách đây khoảng 5 năm, y bị Công an huyện Tiên Lữ xử phạt hành chính về tội cố ý gây thương tích, khi đối tượng đánh một người trong địa phương.

Tuy nhiên, đối tượng hay uống rượu, chửi bới và có những lời nói khiến nhiều người không hài lòng cho nên trong địa phương ít có ai gần gũi và qua lại với Xương".


Vị trí phát hiện anh Miên nằm tử vong trước cổng nhà anh Th. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí phát hiện anh Miên nằm tử vong trước cổng nhà anh Th. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về mối quan hệ với gia đình nạn nhân, Phó trưởng công an xã An Viên thông tin, đối tượng Xương là con cô, con cậu ruột với anh Miên. Thỉnh thoảng giữa 2 người có xảy ra xích mích nhỏ, nhưng sau đó lại làm lành và vẫn qua lại vui vẻ không có biểu hiện thù hằn nhau. Trong khi đó, gia đình Xương và nạn nhân sinh sống cách nhau hơn 100m.

Cũng theo ông Tuấn, do anh Th. làm nghề đi thuyền với anh Miên, đồng thời Th. là bạn với Xương, cho nên sau khi đi thuyền về, anh Th. tổ chức ăn uống có mời 2 người đến uống rượu và tại đây xảy ra sự việc đau lòng.


Ngôi nhà sinh sống của đối tượng Pham Văn Xương cách nhà nạn nhân khoảng 100m. Ảnh: Đ.Tùy

Ngôi nhà sinh sống của đối tượng Pham Văn Xương cách nhà nạn nhân khoảng 100m. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, đối tượng Xương có 3 người con, con trai lớn nhất Phạm Văn S. (SN 1990) hiện đang bị công an tạm giữ vì có liên quan đế vụ việc, người con thứ 2 đang học lớp 11 và cháu út học lớp 6.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều hôm xảy ra vụ việc tại gia đình anh Phạm Văn T, trú tại thôn Nội Lễ có tổ chức ăn cơm uống rượu. Tại đây đã xảy ra xô xát giữa Phạm Văn Xương và anh Nguyễn Văn Miên.

Sau khi xô xát, Xương về nhà lấy hung khí và quay lại nhà anh Th. Thấy anh Miên đang đứng trước cổng, Xương lao vào chém liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ.


Chiều qua, lễ tang của ông Bé được hoàn tất và trong ngày hôm nay, di quan của anh Miên (con trai lớn) cũng được an táng. Ảnh: Đ.Tùy

Chiều qua, lễ tang của ông Bé được hoàn tất và trong ngày hôm nay, di quan của anh Miên (con trai lớn) cũng được an táng. Ảnh: Đ.Tùy

Gây án xong, Xương bỏ về, trên đường đi nhìn thấy ông Nguyễn Văn Bé (bố đẻ của anh Miên) đang đứng ở cửa nhà, Xương tiếp tục lao vào chém ông Bé. Phát hiện sự việc, người dân đưa ông Bé đi bệnh viện nhưng ít phút sau nạn nhân tử vong.

Cũng trong buổi chiều hôm qua (14/5), di quan của ông Bé được người thân và họ hàng tổ chức an táng hoàn tất. Đến tối cùng ngày, thi thể anh Miên cũng được tổ chức khâm liệm và hôm nay (15/5), di quan của nạn nhân được truy điệu và an táng tại nghĩa trang địa phương.

Giây phút hãi hùng của người tận mắt thấy 2 bố con bị sát hại Giây phút hãi hùng của người tận mắt thấy 2 bố con bị sát hại

GiadinhNet - “Nó đánh ông Bé dã man quá, tôi đã cầm tay nó xin thôi thì còn bị nó nói "Bà không tránh ra tôi chém chết cả bà”, nhân chứng cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top