Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi can giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh có đặc điểm gì?

Thứ hai, 08:31 26/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi cơ quan điều tra phát lệnh truy tìm, đối tượng Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thảm sát tại Quảng Ninh, 4 bà cháu bị giết: Lộ diện một số nghi can Thảm sát tại Quảng Ninh, 4 bà cháu bị giết: Lộ diện một số nghi can

GiadinhNet - Cơ quan điều tra phát hiện dấu vân tay lạ và dấu giày có dính máu tại gia đình nạn nhân.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vụ thảm sát xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng (24/9) tại gia đình chị Vũ Thị Thanh (SN 1983), tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) khiến 4 bà cháu bị giết hại. Vào 14 giờ chiều qua (25/9), gia đình chị Thanh đã hoàn tất việc lo hậu sự cho 4 nạn nhân xấu số tại nghĩa trang nhân dân Bạch Đằng 2 , phường Phương Nam (TP. Uông Bí).


Biên bản rà soát đối tượng. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Biên bản rà soát đối tượng. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Cũng vào chiều tối cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Doãn Trung Dũng (SN 1971), trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, là kẻ tình nghi liên quan đến vụ thảm sát ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam khiến 4 bà cháu chết thảm.


Chân dung đối tượng Doãn Trung Dũng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Chân dung đối tượng Doãn Trung Dũng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Dũng có khuôn mặt chữ nhật, cao khoảng 1,8m, sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới cụt và có vết sẹo chấm cách 4cm sau mép trái.

Do bức xúc trước bị giết hại dã man,nên khi chôn cất 4 bà cháu Nguyễn Thị Hát (SN 1955) xong, hàng trăm người dân địa phương và người thân các nạn nhân đã kéo đến khu vực gần nhà đối tượng Doãn Trung Dũng để vây bắt. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn trước đó.


Khu vực đối tượng Dũng bỏ trốn. Ảnh: (Người dân cung cấp)

Khu vực đối tượng Dũng bỏ trốn. Ảnh: (Người dân cung cấp)

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, khu vực đối tượng Dũng bỏ trốn là rừng ngập nước,có nhiều cây cối um tùm, cạnh đó là hồ nước rộng và dân cư thưa thớt.

Chiều tối qua, nhiều lực lượng được cơ quan điều tra được huy động đến khu vực nhà đối tượng Doãn Trung Dũng để tiến hành rà soát và dùng chó nghiệp vụ để truy tìm. Tuy nhiên, tại nơi sinh sống của đối tượng này có địa hình hiểm trở, khó khăn, không thuận lợi cho công tác điều tra và truy bắt.

Hiện nay, lực lượng điều tra đang khẩn trương truy bắt đối tượng tình nghi.

Hàng nghìn người đưa tiễn 4 bà cháu bị thảm sát ở Quảng Ninh Hàng nghìn người đưa tiễn 4 bà cháu bị thảm sát ở Quảng Ninh

GiadinhNet - 14 giờ chiều nay, lễ an táng 4 nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát ở Quảng Ninh đã được hoàn tất.

Báo Gia đình & Xã sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top