Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án công an đánh dân đến bất tỉnh?

Thứ tư, 07:42 12/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Không lệnh bắt, chỉ bằng lệnh khám nhà, công an huyện đã dẫn giải nghi can đi và tạm giữ liên tục trong 5 ngày để rồi nạn nhân bị thương tích nặng phải vào viện cấp cứu (!?).

Hồi 19h30 ngày 11/6, tại khoa Cấp cứu BV Việt Tiệp (Hải Phòng), người nhà nạn nhân Phạm Ngọc Khánh, sinh 1985 (trú tại 180E- Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng) vây kín vòng trong, vòng ngoài gào khóc trước tình cảnh Khánh bị hành hung đánh đập.
 
Nghi án công an đánh dân đến bất tỉnh? 1
Phòng cấp cứu chật kín người nhà Phạm Ngọc Khánh
 
Từ ngày 6/6 đến 11/6, Phạm Ngọc Khánh bị công an huyện An Dương tạm giữ để điều tra vì liên quan tới nhóm trộm cắp laptop. Ông Phạm Văn Khương, bố đẻ nạn nhân Phạm Ngọc Khánh chia sẻ với báo chí: Khoảng 1 giờ đêm ngày 6/6, trong lúc cả nhà ông đang ngủ, bỗng có mấy đồng chí công an huyện An Dương đi cùng CSKV phường Hàng Kênh ập vào đọc lệnh khám nhà vì liên quan tới chuyên án trộm cắp laptop mà họ (CAH An Dương-PV) đang thực hiện.
 
Theo lý giải của công an huyện, một số đối tượng trộm cắp laptop khai, bán laptop trộm cắp được cho cửa hàng 180E Chợ Hàng, Lê Chân. Cuộc khám nhà kéo dài tới 6 giờ sáng thì phía công an yêu cầu áp giải con trai ông là Phạm Ngọc Khánh lên trụ sở dù không có lệnh tạm giữ người. Thấy vậy, ông Khương từ chối việc dẫn giải con trai ông với lý do, cháu đang ốm và yêu cầu công an trình lệnh tạm giữ người. Bác bỏ ý kiến của ông Khương, công an huyện vẫn đưa Khánh về trụ sở. 
 
Nghi án công an đánh dân đến bất tỉnh? 2
Ông Phạm Văn Khương chia sẻ với báo chí
 
Theo ông Khương, con trai ông làm nghề sửa chữa máy vi tính và có một công ty riêng chuyên về sửa chữa, mua bán máy tính cũ và mới. Khi công an vào khám nhà, họ đã thu giữ và mang đi 17 máy tính laptop hỏng cùng nhiều linh kiện máy tính khác. Kể từ lúc Khánh bị tạm giữ tại công an huyện, ông chưa được gặp mặt con trai mình và đến chiều ngày hôm nay (tức 5 ngày sau), ông rất ngạc nhiên khi thấy con mình bị hành hung đánh đập đến mức bất tỉnh phải nhập viện.
 
Nghi án công an đánh dân đến bất tỉnh? 3
Phạm Ngọc Khánh mê man bất tỉnh trong phòng cấp cứu BV Việt Tiệp

Tại khoa cấp cứu BV Việt Tiệp, Phạm Ngọc Khánh được chẩn đoán ban đầu “ Stress tâm lý nặng và chấn thương sọ …”. Đến 22h cùng ngày, Phạm Ngọc Khánh đã tỉnh và cho biết, anh bị hai chiến sỹ đánh trong buồng giam của công an huyện An Dương.

Hiện bệnh nhân Khánh đã được các y bác sỹ chuyển lên Khoa Nội 2 để tiếp tục theo dõi điều trị. Chúng tôi sẽ thông tin tiếp diễn biến vụ việc vào các số báo sau.

ML

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top