Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án chồng sát hại vợ ở Ninh Bình: Ra tay chỉ vì vợ đòi đi chơi với cơ quan?

Thứ ba, 10:28 08/03/2016 | Pháp luật

Trước khi vụ án mạng xảy ra, giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã về việc người chồng không đồng tình cho vợ đi lễ Yên Tử vì bận việc nhà.

Như đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21h 30, ngày 5/3, tại số nhà 40 phố Nguyễn Văn Cừ (phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H., sinh năm 1981, nghi phạm được xác định Trần Văn S. sinh năm 1978 (chính là chồng nạn nhân), cùng sống tại địa chỉ trên.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo hàng xóm sống gần gia đình nhà nạn nhân cho biết, vào buổi chiều xảy ra vụ việc đau lòng nói trên những người dân xung quanh nhìn thấy anh Trần Văn S. dắt xe máy đi ra khỏi nhà vào khoảng tầm 15h. Cho đến tầm 17h chiều, đứa con lớn đi học về đứng gọi cửa phía bên ngoài nhưng mãi không thấy ai trả lời. Một lúc sau đứa nhỏ bỏ sang nhà bà nội ở cách đấy không xa.

Bình thường, nếu đi công tác hay có công việc gì hai vợ chồng này đều gọi về báo trước. Thế nhưng, cho đến mãi chập tối, cả hai đứa nhỏ vẫn ở bên bà nội mà không thấy bố mẹ sang đón về. Đến khoảng gần 21h, nghĩ có chuyện chẳng lành người thân của vợ chồng anh S. – chị H. liền kéo sang nhà dùng dụng cụ phá cửa để vào bên trong.

Khi cửa cuốn bật mở những người có mặt hoảng hồn phát hiện chị H. nằm trên vũng máu. Khi mọi người chạy vào kiểm tra thì chị H. đã ngừng thở từ trước đó. Lúc này những người có mặt vội gọi điện thông báo cho công an phường sở tại và công an thành phố Ninh Bình.

Sau khi nhận được thông tin quần chúng báo về, ngay lập tức các lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành khoanh vùng hiện trường, khám nghiệm lấy lời khai và truy bắt nghi phạm. Từ tất cả những gì người thân và người dân xung quanh cung cấp, mọi nghi ngờ lúc này đổ dồn vào Trần Văn S., chồng của chị H. và là người cuối cùng rời khỏi nhà vào buổi chiều. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể chị H. đã được cơ quan công an bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

Về nghi phạm Trần Văn S., theo một số người dân cho biết đến chiều ngày 6/3 người ta phát hiện ra chiếc xe của S. ở địa phận xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư. Tiếp đó một hộ chài lưới phát hiện S. đang chới với giữa sông Bôi – nơi tiếp giáp giữa xã Ninh Giang với huyện Gia Viễn nên đã vớt lên. Hiện chưa rõ đối tượng có ý định tự tử hay bỏ xe lại bơi qua sông trốn để đánh lạc hướng điều tra. Đối tượng sau đó được di lý về công an Tỉnh Ninh Bình để tiến hành xác minh làm rõ.

Vợ chồng có mâu thuẫn từ trước

Qua tìm hiểu được biết, hai vợ chồng này sinh sống ở đây cũng đã lâu và đã có với nhau hai mặt con, con lớn học lớp 7 còn người con thứ hai mới được 5 tuổi. Chị H. là nhân viên kế toán của một cửa hàng trên địa bàn thành phố còn anh S. là cán bộ trật tự đô thị của phường.

Người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường vụ việc (Ảnh: Beat).
Người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường vụ việc (Ảnh: Beat).

Theo những nghi vấn mà người dân nơi đây đưa ra, nhiều khả năng vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. “Tôi có nghe kể, vào trước hôm xảy ra vụ án mạng vài ngày, cơ quan của chị H. có tổ chức đi lễ ở Yên Tử - Quảng Ninh. Giữa hai vợ chồng này đã xảy ra cãi cọ khi anh chồng không đồng ý cho vợ đi với lý do công việc nhà bận rộn, con cái. Vì là việc riêng của gia đình họ nên hàng xóm láng giềng cũng chẳng ai dám khuyên bảo can ngăn. Rất có thể sau khi đi về giữa hai người lại tiếp tục mâu thuẫn nên trong lúc nóng giận anh S. có thể đã không giữ được mình”, Một người dân chia sẻ.

Cũng theo tìm hiểu, một vài người dân cho biết thêm, nghi phạm Trần Văn S. có tiền sử liên quan đến bệnh thần kinh. Vào giữa năm 2015, anh này đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Ninh Bình khoảng hai tháng. Tuy nhiên việc anh này bị bệnh không nhiều người biết bởi trong các mối quan hệ hàng ngày với hàng xóm láng giềng và cả trong công việc mọi người đều thấy anh này gần như không có biểu hiện gì liên quan đến vấn đề thần kinh.

Liên quan đến nguyên nhân việc chị H. bị sát hại mà nghi phạm được xác định là chồng chị này, tối ngày 6/3 trao đổi với PV, một lãnh đạo công an Thành phố Ninh Bình xác nhận có vụ việc nói trên xảy ra trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được hoàn tất chuyển lên công an tỉnh.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo aFamily.vn/Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 18 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top