Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án bé gái 11 tuổi bị "thầy võ" xâm hại

Thứ tư, 08:16 14/04/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Do 4 ngày sau khi sự việc xảy ra gia đình nạn nhân mới trình báo nên không thu được mẫu tinh dịch trên người hay trên quần áo nạn nhân. Đồng thời, vụ việc xảy ra không hề có nhân chứng.

Báo GĐ&XH nhận được đơn của gia đình cháu Mai Hải Y. (11 tuổi, trú tại Lý Nhân, Hà Nam) tố cáo ông T. (người cùng làng) giở trò đồi bại với cháu. Công an huyện Lý Nhân đã vào cuộc, cơ quan pháp y khẳng định cháu Y.  bị tổn thương vùng kín nhưng vụ án vẫn chưa được khởi tố.

Tố cáo

Tiếp xúc với chúng tôi, gia đình cháu Mai Hải Y. kể lại: Ông Mai Xuân T. (ông trẻ họ của Y., trú cùng thôn) biết cháu thích học võ nên gọi tới nhà dạy “công phu”. Chiều ngày 24/3, cháu Y. sang nhà ông tập võ thì bất ngờ ông T. lôi cháu lên giường rồi giở trò đồi bại gần 20 phút mới cho cháu Y. về nhà.  Ba ngày sau, bà Mai Thị Phúc (là người nhận nuôi cháu Y. vì bố mẹ cháu đi làm ăn xa) thấy cháu có biểu hiện lạ, tinh thần hoảng loạn và kêu đau vùng “kín” nên biết chuyện. Gia đình bà Phúc đã gặp ông T. để “hỏi cho ra nhẽ” nhưng ông T. đã chối phắt. Gia đình cháu Y. đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Lý Nhân.

Theo lời bà Mai Thị Phúc thì từ trước tới nay, bà chưa hề nghe nói ông T. biết võ và chưa thấy ai ở trong làng đến học võ ở nhà ông ấy cả. Bản thân ông T. cũng mới trở về quê một mình từ vài tháng trước khi xảy ra vụ việc.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, gia đình cháu Y. rất khó khăn. Bố mẹ cháu phải vào tận Tây Nguyên làm ăn, gửi cháu ở lại quê cho ông bà nội chăm sóc. Bà Phúc thấy bà nội cháu Y. nghèo quá nên đã nhận cháu Y. về nuôi.
 
Nạn nhân trong nghi án.

Cơ quan điều tra “bó tay”?

Sau khi sự việc được tố cáo đến cơ quan công an, Công an huyện Lý Nhân đã cho cháu Y. đi giám định. Kết luận biên bản giám định pháp y nêu: Tinh thần của nạn nhân tỉnh nhưng mệt, hoảng hốt, giật mình, ăn ngủ kém. Vùng ngực bên trái có mảng xung huyết do tác động; thành âm hộ xung huyết màu tím hồng và rách thành sau âm đạo ở vị trí hố thuyền, chưa bị rách màng trinh. Theo ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Nam thì vết thương trên vùng kín của cháu Y. chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian tối đa là 10 ngày kể từ khi được đưa đến giám định. Những vết thương này không thể là tổn hại do các động tác tự mình cào rách hay chạy chơi bình thường được.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Bùi Thanh Xuân, Phó trưởng Công an Lý Nhân (Hà Nam) cho biết: CQĐT đã thu thập lời khai của nạn nhân và những người liên quan. Tuy nhiên, đây là một vụ việc khá phức tạp, do 4 ngày sau khi sự việc xảy ra gia đình nạn nhân mới trình báo nên không thu được mẫu tinh dịch trên người hay trên quần áo nạn nhân. Đồng thời, vụ việc xảy ra không hề có nhân chứng, trong khi ông T. một mực không thừa nhận hành vi như đơn tố cáo của gia đình cháu Y. Chính vì vậy, cho đến nay chưa thể khởi tố vụ án được. CQĐT vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh thêm chứng cứ để sớm làm rõ vụ việc trên.
 
Thanh Sơn – T.Tú
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 38 phút trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 6 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top