Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án bé 6 tuổi bị xâm hại khi đi chúc Tết cùng gia đình

Thứ tư, 10:39 25/02/2015 | Pháp luật

Sau đó, khi chị M.T.P đưa con đi vệ sinh thì phát hiện bộ phận sinh dục của con chảy nhiều máu. Thấy bất thường, chị gặng hỏi con gái thì cháu Q.A. nói "chú T. nghịch chỗ đó của con rồi cho của chú vào".

Thông tin cháu bé gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục đang gây hoang mang, phẫn nộ cho bà con huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Anh L.C.Đ (đăng ký thường trú tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) tố cáo, sau mấy ngày nghỉ Tết, ngày mùng 4 Tết âm lịch, anh cùng vợ là chị M.T.P (SN 1984) và con gái L.T.Q.A (SN 2008) chuẩn bị ra thị trấn Cát Bà làm việc. Biết vậy, Nguyễn Văn T. (SN 1993, trú xã Đồng Bài 1, huyện Cát Hải), người làm thuê cho anh L.C.Đ. đã mời cả gia đình anh tới nhà ăn cỗ hóa vàng.

Nhận lời mời, khoảng 14h15 ngày 22/2, vợ chồng anh Đ. đã có mặt ở nhà T. Trong lúc chờ cúng, anh L.C.Đ ngồi nói chuyện với bố của T., còn chị M.T.P vào bếp nói chuyện với mẹ và chị gái của T. Lúc đó, T. đã đưa cháu L.T.Q.A lên tầng hai chơi. Một lúc sau, cháu của T. tới tìm T. nên T. đưa cháu Q.A xuống.

Cháu bé được gia đình đưa đi trưng cầu giám định theo yêu cầu của cơ quan điều tra

Sau đó, khi chị M.T.P đưa con đi vệ sinh thì phát hiện bộ phận sinh dục của con chảy nhiều máu. Thấy bất thường, chị gặng hỏi con gái thì cháu Q.A. nói "chú T. nghịch chỗ đó của con rồi cho của chú vào".

Ngay sau đó, chị P. đã đưa cháu Q.A. đến trình báo tại đồn Công an bến phà Gót. Tiếp nhận thông tin vụ việc, công an đồn bến phà Gót đã báo cáo và chuyển vụ việc lên công an huyện Cát Hải. Tại Công an huyện Cát Hải, đơn vị đã tiếp nhận sự việc, lập biên bản.

Chị M.T.P cũng cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc, công an huyện Cát Hải cũng đã ra quyết định trưng cầu pháp y đối với cháu L.T.Q.A và những vật thể lạ trên cơ thể cháu. Kết quả giám định được gửi về đơn vị trước ngày 1/3/2015.

Chị M.T.P cho biết, qua giám định ban đầu tại Bệnh viện huyện Cát Hải cho thấy, tại bộ phận sinh dục của cháu Q.A có tinh dịch.

Gia đình cháu Q.A. rất mong vụ việc sớm được làm sáng tỏ, kẻ đồi bại sớm bị trừng trị theo pháp luật.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top