Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án bác ruột “ngồi lên bụng” cháu gái thiểu năng

Thứ hai, 10:04 15/09/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo tố cáo của gia đình nạn nhân, lợi dụng cháu gái kém phát triển trí tuệ, ông Đào Văn D (SN 1972, trú tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã nhiều lần sang nhà giở trò đồi bại. Sự việc chỉ bị vỡ lở khi người thân thiếu nữ này bắt quả tang người bác đồi bại đang ngồi trên bụng nạn nhân.

Nghi án bác ruột “ngồi lên bụng” cháu gái thiểu năng 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: X.T

 
Kêu la sẽ giết không tha?

Vụ việc ông Đào Văn D (SN 1972) bị bắt quả tang khi đang có những hành động đồi bại đối với cháu Đào Thị O (SN 1997, cháu ruột ông D) khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, lên án. Rất nhiều người dân bức xúc đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi đồi bại của ông D. Bởi lẽ, nạn nhân là một thiếu nữ kém phát triển về trí tuệ, suốt ngày chỉ lang thang ở nhà giúp gia đình vài việc lặt vặt. Họ thương nạn nhân O bao nhiêu thì càng lên án, căm phẫn người bác đồi bại bấy nhiêu.

Theo lời kể của cháu O, khoảng 10h ngày 31/8, cả nhà đi vắng, cháu đang rán đậu ở trong bếp thì bất ngờ ông D xuất hiện, dồn vào góc nhà. Trong lúc giằng co, ông D đạp vào chân cháu O khiến nạn nhân này ngã đập đầu xuống đất. Thấy O ôm đầu kêu đau, ông D đã không buông tha mà lôi cháu lên giường rồi nằm đè lên người. Trong lúc hành sự, ông D liên tục đe dọa nếu O kêu la thì sẽ giết không tha (?!).

Sự việc chỉ được phát giác khi cháu Lê Thị Yến (SN 2003, em họ cháu O) qua nhà chơi thì thấy ông D đang đè lên người chị họ. Lập tức, cháu Yến chạy về nhà nói với bà Bùi Thị Ùy (bà ngoại của cháu O). Khi tận mắt chứng kiến cảnh ông D đang giở trò đồi bại với cháu ngoại, bà Ùy chỉ kịp kêu lên: “Cháu ơi! Loạn luân mất rồi”. Thấy hành động của mình bị phát giác, ông D vội ném 10.000 đồng xuống giường và buông lời đe dọa: “Nếu mày dám nói ra, tao sẽ giết chết”.

Bức xúc về hành vi của ông D, bà Ùy đã kể với một người thân của gia đình thông gia thì được người này khuyên giữ kín chuyện để hai bên giải quyết nội bộ. Tối 4/9, hai gia đình đã gặp nhau để nói chuyện, nhưng phía ông D cho rằng cháu O đã vu khống, bịa đặt. Chiều 5/9, gia đình ông D đã kéo sang nhà chị Lê Thị Thủy (SN 1975, mẹ cháu O) chửi bới và ném quần áo của mấy mẹ con ra ngoài đường. Thấy bị xúc phạm, chị Thủy đã viết đơn tố cáo hành vi của ông D đến cơ quan công an, đề nghị xử lý theo pháp luật. Tại cơ quan công an, ông D chỉ thừa nhận đánh cháu O, ngồi đè lên bụng và “chỉ đụng chạm chân tay”.
 
Gia cảnh khó khăn

Chị Lê Thị Thủy nghẹn ngào cho biết, tính đến thời điểm bị phát hiện, ông D đã có 4 lần thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu O. Tuy nhiên, do bị bác ruột đe dọa nên cháu O không dám kể với bố mẹ và chỉ tâm sự riêng với em họ là cháu Lê Thị Yến. Chị Thủy bức xúc: “Ban đầu gia đình tôi cũng chỉ muốn giải quyết nội bộ chứ không muốn làm ầm lên vì sợ ảnh hưởng đến cháu. Tuy nhiên, họ nói gia đình tôi vu khống, rồi kéo nhau sang nhà ném quần áo, đuổi mấy mẹ con ra đường. Bức xúc trước hành vi tráo trở của anh chồng nên tôi đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo chị Thủy, vợ chồng chị kết hôn từ năm 1995, sinh được hai người con, cháu O là con đầu, sau còn một em gái sinh năm 2005. Ngoài công việc đồng áng, cả hai vợ chồng còn đi đẩy rác thuê trong xã Châu Can để kiếm thêm thu nhập. Do trí tuệ chậm phát triển nên cháu O chỉ học hết lớp 1 rồi nghỉ ở nhà. Khi vụ việc bị vỡ lở, tâm lý của cháu O bị ảnh hưởng, mỗi khi gặp người lạ cháu đều tỏ ra sợ sệt, lầm lì, ít nói.

Được biết, ông D với chồng chị Thủy là hai anh em ruột. Ngay từ thời thanh niên, chồng chị Thủy đã có biểu hiện chậm chạp so với nhóm bạn cùng trang lứa. Trong khi đó, bản thân ông D kinh tế khá giả hơn các anh chị em trong gia đình. Trước khi có hành vi sàm sỡ với cháu O, ông D đã từng có nhiều tai tiếng liên quan về vấn đề này. Rất nhiều người dân cho biết, cách đây khoảng 7 năm, ông D từng có ý định vượt tường sang nhà chị Thủy (mẹ cháu O) giữa đêm khuya. Nhưng ý định của ông D không thành khi bị người vợ phát hiện, tố giác. Sự việc sau đó ầm ĩ, ông D đã đánh đuổi vợ khỏi nhà. Chi tiết này cũng được chị Thủy thừa nhận.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó trưởng Công an xã Châu Can (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu O, Công an xã đã mời các bên liên quan đến trụ sở để tiến hành lấy lời khai. Bước đầu, ông D thừa nhận có đè lên người cháu O ở trên giường và đánh đập cháu. “Sáng 7/9, Công an huyện Phú Xuyên đã xuống địa bàn để tiến hành xác minh. Vụ việc đang được chúng tôi điều tra, làm rõ”, ông Khánh cho biết.
 
Xuân Thắng

 

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 4 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 6 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, trong một số trường hợp cụ thể, Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra, kiểm soát kể cả khi người dân không vi phạm.

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc cãi nhau với lái xe taxi, Duy đã hành hung anh này rồi cướp xe bỏ chạy.

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong số này, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm quốc tế Jibian...

Top