Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn đắng tâm sự của gia đình nữ sinh lớp 8 tố thầy giáo xâm hại đến có thai

Thứ tư, 19:30 24/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - “H. là đứa thiếu thốn tình cảm, không có bố, mẹ thì bị câm điếc. H. đi học thì chỉ trưa thứ 7 mới về nhà nên đến khi phát hiện cháu có thai mọi người mới tá hỏa…”, chị dâu nữ sinh lớp 8 tâm sự.

Những ngày này, căn nhà nhỏ cheo leo trên vách núi Thượng Hà (Bảo Yên – Lào Cai) luôn đóng cửa. Anh trai và chị dâu đưa H.T.H. (nữ sinh lớp 8 tố thầy giáo quan hệ dẫn đến có thai) đi xét nghiệm ADN. Còn mẹ H. thì mảy may không biết chuyện gì.

“Mẹ cháu chưa biết gì đâu. Mấy hôm nay, vợ chồng con cả đưa cái H. đi xét nghiệm, không ai dám nói gì với bà ấy hết. Sức khỏe yếu lắm, biết tin chắc bà ấy ngất ra đây mất”, một người hàng xóm cho biết.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Đặng Thị Đinh (chị dâu của nữ sinh H.) tâm sự: “H. là đứa thiếu thốn tình cảm, không có bố, mẹ thì bị câm điếc. Ở nhà H. cũng ít nói cũng ít tâm sự với tôi. H. đi học thì chỉ trưa thứ 7 mới về nhà, cách đây 2 hôm tôi phát hiện H. có biểu hiện lạ tôi mới hỏi thêm thì em bảo bị thầy dụ dỗ và cưỡng hiếp, ngay sau đó tôi đi mua que thử thai cho H. và thấy 2 vạch. Sau đó, gia đình đã nhanh chóng báo với UBND xã giải quyết”.


Phiếu siêu âm của em H.T.H. (Ảnh gia đình cung cấp)

Phiếu siêu âm của em H.T.H. (Ảnh gia đình cung cấp)

“Cách đây mấy tháng tôi đã phát hiện H. có một chiếc điện thoại, hỏi ra thì em nó bảo “thầy đưa để tiện báo cáo sĩ số khi thầy trực ban”. Sau đó, tôi đã gọi điện cảnh cáo thầy không được đưa điện thoại cho H. nữa nhưng thầy A. phản biện “Tôi thích thì tôi đưa, tôi tin tưởng H. nên tôi giao trách nhiệm”. Nhiều lần tôi còn nghe bạn học em tôi kể, thầy còn nhờ nó giặt quần áo và rất ưu tiên trong học tập lẫn lao động tập thể. Tôi có cảnh cáo H. nhưng em chối, để giờ ra nông nỗi như thế này”, chị Đinh cho biết thêm

Khi được hỏi về nguyện vọng của gia đình, chị Định bày tỏ: “Tôi cũng mong cơ quan chức năng sớm xử lý và tìm các biện pháp phù hợp để giải quyết. Hai hôm nay H. nó có bảo là em không đi học nữa vì sợ các bạn cười chê ảnh hưởng đến tâm lí, tôi sợ em sẽ nghĩ quẩn. Hôm qua Ban giám hiệu nhà trường đã đến và động viên thì H. đã đồng ý đi học trở lại, nhưng tôi vẫn lo lắm.

Nhà giờ ông bà ngoại cũng bị bệnh điếc nên may còn chưa nghe thông tin, còn mẹ tôi thì hàng xóm cũng nói mẹ cũng hiểu sự việc, mẹ khóc nhiều lắm và đòi đi gặp thầy giáo, nhưng tôi ngăn lại”.


Trường THCS Số 2 Thượng Hà, nơi xảy ra vụ việc.

Trường THCS Số 2 Thượng Hà, nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã có lệnh tạm giữ người theo quy định đối với Nguyễn V.A. (giáo viên Tin học của Trường THCS Thượng Hà).

Theo đó, Nguyễn V.A. bị tạm giữ về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điều 145 Bộ luật hình sự.

Diễn biến mới nhất, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai vừa có công văn gửi Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, báo cáo vụ việc. Theo đó, Sở GD&ĐT Lào Cai chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ quản lý nhà trường khi để xảy ra vụ việc trong đơn vị. Đồng thời, nhà trường cần động viên học sinh, gia đình giữ tâm lý ổn định, tiếp tục cho nạn nhân theo học và cung cấp thông tin chính xác cho cơ quan điều tra.

Giám đốc Sở GD-ĐT cũng chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện kỷ luật phát ngôn, không đưa thông tin liên quan vụ việc lên mạng xã hội, khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, hoặc cung cấp cho cơ quan truyền thông.

Đăng Khoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 38 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top