Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày thứ 2 xử vụ Phương Nga - Cao Toàn Mỹ: "Chung khách sạn nhưng không cùng phòng"

Thứ sáu, 08:53 23/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Những tình tiết xung quanh chứng cứ mới mà luật sư của Hoa hậu Phương Nga đưa ra vào cuối phiên tòa chiều hôm qua vẫn còn là bí mật cho tới phiên xét xử hôm nay, 23/6.

Sáng nay, 23/6, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng mà hoa hậu Phương Nga (tên đầy đủ là Trương Hồ Phương Nga, 30 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) là người bị cáo buộc chủ mưu vụ án.

Vẫn mái tóc búi cao nhưng thần thái của Phương Nga có phần mệt mỏi. Vừa thấy con gái bước xuống từ xe tù, mẹ cô bà Trương Mai Phương mỉm cười nói lớn “Mẹ yêu con”.


Trương Hồ Phương Nga được dẫn giải đến tòa sáng nay. Ảnh: Zing

Trương Hồ Phương Nga được dẫn giải đến tòa sáng nay. Ảnh: Zing

CÁC DIỄN BIẾN CHÍNH TẠI PHIÊN TÒA ĐANG DIỄN RA:

* Mở đầu phiên tòa, Phương Nga nói: "Xin HĐXX cho phép bị cáo tiếp tục được sử dụng quyền im lặng".

Trả lời HĐXX về việc xác định quan hệ giữa Cao Toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga. Ông Mỹ cho biết, “Như đã trình bày trước đây tôi và Trương Hồ Phương Nga quen biết nhau qua mạng xã hội”.

"Có việc hợp tác gì xung quanh công việc không, bao nhiêu lần, HĐXX tiếp tục đưa câu hỏi? “Có, có sự kiện nói tiếng Anh, cô Nga nói tiếng Anh tốt nên tôi mời hợp tác”.

* Về việc có hay không những lần đi nước ngoài cùng bị cáo Nga, ông Mỹ trả lời “Có, có một vài lần tình cờ”.

Ngoài ra, ông Mỹ cho biết Phương Nga tham gia một bộ phim ở nước ngoài và Nga đã mời ông Mỹ tham gia một vài phân đoạn.

"Tại sao khi thu giữ một số giấy tờ tại nhà Phương Nga lại liên quan tới tên ông như giấy tờ mua hàng, sổ xem tử vi?" HĐXX đặt câu hỏi. “Lần đó cô Nga đưa tiền nhờ tôi mua dùm. Sổ tử vi tôi không biết nhưng cô Nga rất rành về tử vi bói toán, cô Nga nói sẽ xem cho tôi. Có lần tôi đưa ngày sinh, chữ ký nhờ cô Nga xem dùm”, ông Mỹ cho hay.

"HĐXX: Trước khi ký hợp đồng 10/10/2013 về tình trạng căn nhà số 7 Nguyễn Trãi ông được xem những giấy tờ gì và khi mua bán căn nhà này ông có tới xem hay không?" “Tôi được xem sổ hồng và có tới xem nhà. Đó là căn nhà 7 tầng, đang kinh doanh khách sạn, có trị giá khoảng 21 tỷ đồng”, ông Mỹ trả lời.

* Trả lời về các chuyến đi nước ngoài cùng nhau, ông Mỹ khẳng định "Có thể tôi cùng cô Nga ở chung khách sạn nhưng không ở cùng phòng"

Khi được HĐXX hỏi: "Ngoài các sự kiện ra nước ngoài, ông và cô Nga có đi cùng nhau các chuyến đi trong nước không?", ông Mỹ trả lời: "Tôi không nhớ rõ, vì chuyến đi nhiều quá, nhưng tôi nhớ là có mặt của bạn trai của cô Nga". Ông còn cho rằng Phương Nga có đến 2 người bạn trai và họ đều có gia đình.

Ông Mỹ nói: "Trong các chuyến đi cùng nhau, có thể tôi cùng cô Nga ở chung khách sạn nhưng không ở cùng phòng". Ông cho biết thêm, trong những chuyến đi đó, ông tự quyết toán tiền khách sạn cho bản thân và một số người. "Chưa bao giờ tôi thanh toán cho cô Nga", ông Mỹ khẳng định.

* Nhân chứng trả lời việc hoa hậu Phương Nga thuê làm giả giấy tờ

9h27, HĐXX chuyển sang thẩm vấn Nguyễn Văn Yên, nhân chứng của vụ án - người được Nga thuê làm giả giấy tờ. Ông Yên xác nhận giữ nguyên lời khai của mình trong quá trình điều tra. "Tôi chỉ nhớ tôi đã làm 2 tờ mà cô Nga kêu tôi ký vô, tôi không nhớ rõ thời gian".

Theo ông Yên, lúc ký 2 tờ giấy trên có sự chứng kiến của Dương Thị Nga (giúp việc cho Phương Nga) và con dâu ông Yên.

Vài phút sau đó, HĐXX yêu cầu Phương Nga giải thích rõ về hợp đồng ngày 5/10/2013 đã ký kết với bà Lương Thị Kim Phi. Đáp lại câu hỏi của HĐXX vẫn là sự im lặng của Phương Nga. "Bị cáo xin được phép dùng quyền im lặng, nhưng bị cáo đảm bảo những gì bị cáo khai nhận tại phiên tòa cũng như những gì bị cáo khai báo với luật sư đã được chuyển đến cho HĐXX là sự thật", Nga nói.

* Nguyễn Đức Thùy Dung trả lời khi bị xét hỏi: Bị cáo bị điều tra viên ép buộc

9h40, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung được đại diện VKSND xét hỏi. "Bị cáo không ký vào các giấy tờ đã làm giả, bị cáo chỉ biết rằng bạn trai bị cáo đã làm di chúc và giấy xác nhận di chúc cho Nga", Dung khai nhận.

Ngày xét xử thứ 2, nữ bị cáo Dung tiếp tục bác cáo trạng: "Lời khai của bị cáo từ lúc bị bắt giam đến phiên tòa ngày 21/9/2016 hoàn toàn không đúng sự thật, những lời khai đó hoàn toàn không phải do bị cáo tự viết".

Sau khi đại diện VKSND công bố lời khai của Dung, bạn thân hoa hậu lên tiếng: "Bị cáo khẳng định lại những lời khai đó đều do bị cáo bị điều tra viên ép buộc, nếu VKS có thành kiến với lời khai đó thì bị cáo không nói gì thêm nữa. Một khi bị cáo chịu áp lực từ cơ quan điều tra thì lời khai của bị cáo không còn đúng sự thật".

* Cơ quan công tố công bố lời khai của Phương Nga

Bị cáo Trương Hồ Phương Nga tại phiên xử sáng ngày 23/6
Bị cáo Trương Hồ Phương Nga tại phiên xử sáng ngày 23/6

Gần 10h, cơ quan công tố công bố lời khai của Phương Nga. Lúc này, nữ bị cáo chú ý lắng nghe. Mắt Nga liên tục đảo về hướng đại diện VKS và HĐXX. Còn ông Cao Toàn Mỹ ngồi ở dưới, chăm chú nhìn vào hồ sơ chứng từ dò theo phần công bố của VKS.

Sau khi công bố lời khai của Nga, VKS tiếp tục công bố lời khai ngày 22/5/2015 của Nguyễn Mai Phương, nhân chứng của vụ án. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho Phương Nga - ông Nguyễn Văn Dũ - bất ngờ lên tiếng: "Thưa HĐXX, nếu đã không cho bà Mai Phương tham gia tố tụng, thì tại sao lại cung cấp lời khai của bà Mai Phương". Tuy nhiên, với sự đồng ý của HĐXX, đại diện VKSND tiếp tục công bố lời khai.

* Luật sư Trịnh Đức Duy khẳng định không biết ông Mỹ

Đại diện VKS nhắc đến email giữa Phương Nga và ông Trịnh Đức Duy, người tư vấn cho các bị cáo trong thời gian bị bắt.

Trong email có nói rõ Phương Nga nhờ ông Duy tư vấn kiểm tra đơn từ để tố cáo ông Mỹ. Tuy nhiên khi VKS xác nhận lại, luật sư Duy khẳng định mình không hề biết ông Mỹ, sẵn sàng đối chất với Phương Nga.

"Bà đang công bố những vấn đề có trong quá trình điều tra đã được ghi nhận. Bà chỉ nên công bố chứng cứ thôi, còn bình luận những chứng cứ ấy như thế nào, HĐXX sẽ xem xét", chủ tọa nói. Trước lời đề nghị trên, VKS đã ngưng lời khai.

*Luật sư Hùng công bố một số bút lục cho rằng có sự móc ngoặc, tác động để làm sai lệch vụ án

Luật sư Phạm Công Hùng chia sẻ với sự mất lòng tin của bị cáo Nga đối với các cơ quan chức năng và ông mong muốn bị cáo trả lời những câu hỏi của mình.

Tuy nhiên, bị cáo Nga cám ơn luật sư Hùng đã bào chữa miễn phí cho bị cáo, nhưng “Bị cáo một lần nữa xin được giữ quyền im lặng, đề nghị luật sư đưa ra quan điểm của mình để bào chữa cho bị cáo”, bị cáo Nga nói.

Trước quyết định của bị cáo Nga, luật sư Hùng đã công bố một số bút lục cho rằng trong quá trình điều tra có sự móc ngoặc, tác động để làm sai lệch vụ án.

*Ông Mỹ khẳng định email mycaotoan@gmail và nội dung mail liên quan tới hợp đồng tình ái là không phải của mình

Luật sư Hùng đưa ra câu hỏi với ông Mỹ “Anh là người ở TP HCM nhiều hơn bị cáo Nga ở nước ngoài về, tại sao lại nhờ bị cáo Nga tìm nhà hộ”? ông Mỹ trả lời “Vấn đề này tôi giữ nguyên câu trả lời trong hồ sơ”

Khi luật sư Hùng đưa ra các câu hỏi liên quan tới các hợp đồng, thỏa thuận mua bán nhà, ông Cao Toàn Mỹ đều từ chối trả lời với lý do đã khai trong hồ sơ rồi hoặc không nhớ.

Luật sư Hùng tiếp tục hỏi ông Mỹ về giấy biên nhận số tiền 16,5 tỷ đồng mà bị cáo Nga viết là do Nga đưa cho ông Mỹ hay cả hai cùng ngồi viết. Ông Mỹ từ chối trả lời.

Về email mycaotoan@gmail và nội dung của bức mail liên quan tới hợp đồng tình ái, ông Mỹ cũng phủ nhận không phải của mình.


Phương Nga được cảnh sát dẫn giải ra xe thùng. Ảnh: Zing.vn

Phương Nga được cảnh sát dẫn giải ra xe thùng. Ảnh: Zing.vn

Phiên tòa tiếp tục kéo dài đến 11h22 thì tạm dừng. Kết thúc phiên xử, ông Cao Toàn Mỹ cười tươi, trao đổi cùng các luật sư của mình. Trong khi đó, mẹ của hoa hậu Phương Nga chia sẻ: "Tôi luôn tự tin con tôi vô tội"

Do dự kiến kéo dài nhiều ngày nên HĐXX quyết định tới 8h sáng thứ 2 (26/6) sẽ tiếp tục làm việc.

Phiên tòa đã bắt đầu vào ngày 22/6, kéo dài từ sáng tới hết buổi chiều. Trước khi kết thúc phiên tòa, luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga, ông Nguyễn Đình Dũ đã trình lên HĐXX chứng cứ mới của vụ án và yêu cầu giữ được giữ bí mật. Trong khi luật sư bào chữa cho bị hại đề nghị HĐXX công bố.

Trong phiên tòa hôm 22/6, trong phần xét hỏi bị cáo Thùy Dung - người bị cáo buộc đã tiếp tay cho Hoa hậu Phương Nga lừa tiền ông Cao Toàn Mỹ, vẫn khẳng định mình bị oan, hợp đồng tình ái giữa Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là có thật. Lời khai của bị hại Cao Toàn Mỹ có nhiều mâu thuẫn. Trong khi đó, Hoa hậu Phương Nga tiếp tục thực hiện quyền im lặng.

M.H - N.Khoát (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top