Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày 24/9, xét xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ

Thứ tư, 17:15 23/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net – Bị can Huỳnh Ngọc Sĩ – Nguyên Phó Giám đốc sở GTVT TPHCM, nguyên Giám đốc BQL dự án Đông – Tây và Môi trường nước TPHCM (gọi tắt là PMU Đông – Tây) cùng người đồng sự một thời là bị can Lê Quả - nguyên Phó Giám đốc PMU Đông – Tây sẽ ra trước vành móng ngựa trong ngày 24/9.

Chiều 23/9, xác nhận với Giadinh.net, Chánh tòa hình sự thuộc TAND TPHCM, thẩm phán Nguyễn Đức Sáu cho biết, sáng ngày 24/9, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ phẩm vụ án hình sự liên quan đến sai phạm tại PMU Đông – Tây. Theo đó, bị can Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả đang bị cáo buộc với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị bắt giam vào đầu tháng 2/2009

Cũng theo Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, tòa đã triệu tập 86 người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa công khai này. Đồng thời cũng có một nhân chứng và nguyên đơn dân sự là PMU Đông Tây cùng tham gia.

Trong một diễn biến khác có liên quan, nguồn tin chính thức từ Vụ thông tin báo chí nước ngoài (thuộc Bộ Ngoại giao), đã có 3 hãng thông tấn báo chí nước ngoài đăng ký để theo dõi, phản ánh về diễn biến của phiên tòa: hãng Kyodo, Yamiri và Đài truyền hình NHK. Tất cả đều cơ quan thông tấn của Nhật Bản. 

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại thời điểm ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị bắt tạm giam

Phiên tòa sẽ do Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu làm chủ tọa. Tham gia bào chữa cho bị can Huỳnh Ngọc Sĩ là các luật sư Phan Trung Hoài và Phạm Danh Tín. Còn bị can Lê Quả do 2 luật sư khác là Lê Nhân Kiệt và Nguyễn Đình Khỏe bào chữa. 

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, vào thời điểm tháng 1/2000 UBND TPHCM có quyết định thành lập BQL dự án xây dựng Đại lộ Đông – Tây TPHCM. Đến tháng 9/2000, ông  Huỳnh Ngọc Sĩ – lúc bấy giờ là Phó chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niên xung phong TPHCM - được điều động giữ chức Phó Giám đốc sở GTVT kiêm Giám đốc BQL dự án xây dựng Đại lộ Đông – Tây TP.HCM. Đến tháng 4/2002, UBND TPHCM lại quyết định sát nhập BQL dự án xây dựng Đại lộ Đông – Tây TPHCM và BQL dự án cải thiện môi trường nước TPHCM thành BQL dự án Đại lộ Đông – Tây và môi trường nước TPHCM (gọi tắt là PMU Đông – Tây). Đồng thời, ông Huỳnh Ngọc Sĩ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc và ông Lê Quả làm Phó  Giám đốc thường trực đơn vị này. 

Ngôi nhà số 3 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3

Sau đó UBND TPHCM cũng đã thu hồi nhà số 3 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3 giao cho PMU Đông – Tây bố trí trụ sở làm việc. Chi phí thuê ngôi nhà này được trích từ nguồn kinh phí của UBND TPHCM cấp phát. 

Đến tháng 5/2001 công ty PCI (tức Pacific Consultants International - Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương, Nhật Bản) trúng gói thầu tư vấn thiết kế dự án Đại lô Đông – Tây. Đại diện đơn vị này là ông Sakashita đặt vấn đề với lãnh đạo PMU Đông - Tây để thuê lại một phần ngôi nhà số 3 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3 dùng làm nơi làm việc cho Công ty. Dù chưa có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý nhưng lãnh đạo PMU Đông – Tây, cụ thể là ông Lê Quả, đã ký hợp đồng với đại diện PCI để cho thuê với chi phí 2.500 USD/tháng. Tuy nhiên giá trị thật là 5.000 USD/tháng. 

Do đó, từ tháng 8/2001 đến tháng 11/2002, PCI đã chi tổng cộng cho việc thuê nhà là 80.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) cho phía PMU Đông - Tây. Số tiền này, lãnh đạo PMU Đông – Tây không đưa vào sổ sách mà dùng để chia nhau sử dụng. 

Ngoài số tiền 350 triệu đồng được chi cho các lãnh đạo PMU tiếp khách (không có hóa đơn chứng từ) thì số còn lại được chia cho 87 cán bộ đang công tác, làm việc tại đây. Trong đó ông Huỳnh Ngọc Sĩ được chia 52 triệu đồng, còn ông Lê Quả hưởng 54 triệu. 

Sau khi vụ việc vỡ lở, ngày 11/2/2009 ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị khởi tố bị can, bắt tạm giam, cùng ngày ông Lê Quả cũng bị bắt. Sau đó 2 bị can này đã nộp lại tổng cộng trên 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. 

Anh Duy

hoanglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 6 phút trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Top