Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam thanh niên ngáo đá âm mưu bắt cóc bé 8 tuổi

Thứ tư, 19:09 30/03/2016 | Pháp luật

Nguyễn Văn Được cho biết, bố mẹ bé Đức nợ mình tiền nên định vào trường bắt cóc, ép trả nợ nhưng lại nhầm sang bé Đức Giỏi.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM đang lấy lời khai Nguyễn Văn Được để điều tra, xác minh động cơ và mục đích của việc tự xưng là người nhà của một học sinh lớp 3 trường tiểu học Ngô Quyền (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để được đón cháu bé.

Trước đó, Được xông vào trường tiểu học Ngô Quyền nằm trên đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc (trên địa bàn) gặp bảo vệ tên Nguyễn Thanh Trung để xin gặp cháu Nguyễn Trương Đức Giỏi (8 tuổi, học sinh lớp 3/14).

Nguyễn Văn Được tại cơ quan công an.
Nguyễn Văn Được tại cơ quan công an.

Lúc này, nhân viên bảo vệ cho biết cháu Giỏi học buổi chiều nên người này ra về và hẹn chiều quay lại. Đến khoảng 12h15 cùng ngày, nam thanh niên trên quay lại trường gặp nhân viên bảo vệ xin gặp cháu Giỏi. Sau đó, người này lên gặp cô giáo chủ nhiệm tự xưng là chú của cháu bé và thông báo chiều sẽ đến đón cháu.

Tuy nhiên, khi cô giáo chủ nhiệm hỏi cháu Giỏi thì cháu bé nói không biết nam thanh niên này. Nghi ngờ có chuyện bất thường, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện cho gia đình để xác minh thì được biết không nhờ ai đến đón học sinh này. Ngay sau đó, sự việc được báo cho Công an phường Bình Hưng Hòa B để trình báo.

Nhiều phụ huynh cảm thấy hoang mang sau vụ việc vừa xảy ra.
Nhiều phụ huynh cảm thấy hoang mang sau vụ việc vừa xảy ra.

Chỉ ít phút sau thì lực lượng công an phường đã có mặt mời người này về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, người này khai tên Nguyễn Văn Được và cho biết cha mẹ của một em học sinh tên Đức học lớp 3 tại trường này có nợ của Được 40 triệu đồng nhưng không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau thời gian truy tìm, Được biết vợ chồng này có con tên Đức học tại trường Ngô Quyền nên đến tìm học sinh này nhằm mục đích bắt bố mẹ của em này phải lộ diện để đòi tiền. Tuy nhiên, khi lên trường thì người này lại nhầm sang em Đức Giỏi.

Tại trụ sở công an, qua kiểm tra xét nghiệm nước tiểu, phát hiện thời điểm Được xông vào trường đối tượng có sử dụng ma túy và có dấu hiệu “ngáo đá”. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Công an TPHCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 7 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top